Thụy Điển sẽ hợp tác với Việt Nam nhằm chuyển đổi xanh và phát triển lưới điện thông minh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thụy Điển là thị trường quan trọng đối với Việt Nam trong các nước thuộc khối Bắc Âu và có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương.
aa
TP.HCM tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ về đầu tư thương mại và đào tạo nhân lực TP.HCM tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ về đầu tư thương mại và đào tạo nhân lực
Tăng cường hợp tác giữa Thụy Điển và Cần Thơ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu Tăng cường hợp tác giữa Thụy Điển và Cần Thơ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu

Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đặc biệt đối với những ngành hàng, mặt hàng mà một bên có thế mạnh, bên kia có nhu cầu và ngược lại. Cụ thể như may mặc, da giày, đồ gỗ, nông sản nhiệt đới, thủy hải sản... của Việt Nam hay hóa chất, dược phẩm, các sản phẩm giấy, điện, điện tử, máy móc thiết bị của Thụy Điển.

Nhiều dư địa trong hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Thụy Điển
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tại buổi tiếp bà Ann Måwe - Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam ngày 9/5, tại Hà Nội.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và bà Ann Måwe đã điểm lại một số kết quả hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển cũng như hoạt động của các doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam.

Hai bên dành thời gian thảo luận các hoạt động được lên kế hoạch cho năm 2023 của Thụy Điển trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng xanh ở Việt Nam và khả năng tổ chức các đoàn công tác cấp cao nhân kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Thụy Điển vào năm 2024.

Thụy Điển là nước có thu nhập cao nên sức tiêu thụ của thị trường lớn, nhiều tiềm năng, thể hiện qua việc xuất khẩu từ Việt Nam sang Thụy Điển những năm gần đây đều đạt trên 1 tỷ USD và tăng trưởng đều đặn.

Nhiều dư địa trong hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Thụy Điển
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên (giữa) phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, thời gian tới những khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu đòi hỏi hai nước cần hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn, nhất là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư để cùng ứng phó và nâng cao sức chống chịu của mỗi nền kinh tế. Đặc biệt là khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Bà Ann Måwe - Đại sứ Thuỵ Điển tại Việt Nam khẳng định, Thụy Điển luôn thể hiện mong muốn tăng cường phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng và phát triển bền vững.

Là quốc gia Bắc Âu đi đầu trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, Thụy Điển có nhiều kinh nghiệm thực tiễn và các doanh nghiệp sở hữu những giải pháp công nghệ để tiên phong và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Cũng tại buổi tiếp, bà Ann Måwe cũng giới thiệu hai công ty lớn của Thụy Điển hoạt động trong lĩnh vực năng lượng là Ericsson, Hitachi Energy và triển vọng cung cấp giải pháp chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam của các công ty này.

Đồng thời, thông báo tới Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên về việc Tổ chức tài trợ phát triển của Thụy Điển “Swedfund” mong muốn hỗ trợ Việt Nam và cụ thể là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nhận được những khoản tài trợ đối với việc nghiên cứu phát triển lưới điện thông minh.

Nhiều dư địa trong hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Thụy Điển
Đại sứ Vương quốc Thụy Điển tại Việt Nam Ann Måwe (giữa) phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Trao đổi về vấn đề năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhận định việc triển khai thỏa thuận Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) là một trong những giải pháp quan trọng cho quá trình chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay thông tin về gói hỗ trợ trị giá hơn 15,5 tỷ USD từ các nước phát triển cho Việt Nam để chuyển đổi từ điện than sang năng lượng sạch vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, muốn triển khai thành công JETP cần có nội hàm rõ ràng hơn, lộ trình cụ thể hơn cũng như cơ chế để hiện thực hóa các ý tưởng, cam kết bằng hành động, dự án cụ thể.

Việt Nam đề nghị các nước phát triển; trong đó, có Liên minh châu Âu và Thụy Điển xây dựng những gói tài trợ cụ thể để có thể hỗ trợ Việt Nam thực hiện chuyển đổi năng lượng; sớm đưa ra lộ trình, cơ chế cần thiết để khoản vốn này sớm được giải ngân và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Cụ thể là việc hỗ trợ tư vấn chính sách để Việt Nam có thể xây dựng chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phù hợp cho tương lai.

Bên cạnh đó, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các ngành năng lượng mới, công nghiệp mới, với chương trình hợp tác đào tạo cụ thể. Qua đó, có thể xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực để triển khai các ý tưởng chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam, sẵn sàng tiếp nhận công nghệ mới mà các nước phát triển có thể chuyển giao.

Ngoài ra, hỗ trợ hoặc hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam tiếp nhận công nghệ mới, làm chủ công nghệ, quá trình sản xuất các thiết bị phục vụ cho quá trình chuyển dịch năng lượng, bao gồm cả các thiết bị điện gió như: cánh quạt, tuabin, động cơ điện...; sản xuất nhiên liệu mới sạch hơn cho quá trình chuyển đổi năng lượng như: hydrogen, amoniac xanh, hỗ trợ Việt Nam xây dựng lưới điện thông minh…

Nhiều dư địa trong hợp tác thương mại giữa Việt Nam - Thụy Điển
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Năm 2024 sẽ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Đại sứ Ann Måwe cùng bảy tỏ mong muốn hai nước thiết lập được các đoàn trao đổi cấp cao và các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp, năng lượng.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển 1.264 triệu USD, tăng 5,4% và nhập khẩu 353 triệu USD, tăng 9,9%. Tổng kim ngạch đạt 1.617 triệu USD, tăng 6,3% so với năm 2021.

Riêng quý I/2023, dưới tác động tiêu cực của lạm phát leo thang, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu sụt giảm tại thị trường EU, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 331 triệu USD, giảm 16,8%; trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 253 triệu USD, giảm 16,5%; kim ngạch nhập khẩu đạt 78 triệu USD, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Về đầu tư, đến hết tháng 3/2023, Thụy Điển xếp thứ 29 trong số 143 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 103 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư hơn 680 triệu USD.

Hiện nay, hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển có văn phòng tại Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong nhiều lĩnh vực như: công nghệ thông tin và viễn thông, điện lực, máy móc cơ khí, công nghiệp ô tô và khai khoáng, hàng điện tử gia dụng, công nghiệp bao bì, kinh doanh bán lẻ.

Theo Uyên Hương (TTXVN)

https://baotintuc.vn/kinh-te/nhieu-du-dia-trong-hop-tac-thuong-mai-giua-viet-nam-thuy-dien-20230509200311545.htm

Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) xúc tiến thương mại, đầu tư và hợp tác kinh tế
Khai mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12 Khai mạc Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12
Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài khác

Wibmo Fraud & Risk Management giành giải thưởng Chartis Disruptor Award cho Giải pháp thông minh về quản trị rủi ro tự hành

Wibmo Fraud & Risk Management giành giải thưởng Chartis Disruptor Award cho Giải pháp thông minh về quản trị rủi ro tự hành

Giải thưởng được trao trong hạng mục mới về Quy trình làm việc, AI tự hành (Agentic AI) và Lập trình ít mã/không cần mã (Low-Code/No-Code), được giới thiệu cho bảng xếp hạng Chartis RiskTech100® năm 2027.
VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

VinFast và Green SM được tôn vinh 8 giải thưởng lớn tại Better Choice Awards 2026

Tại lễ trao giải Better Choice Awards 2026 diễn ra tối 4/10/2026 trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, VinFast và Green SM đã lần lượt được vinh danh tại 8 hạng mục giải thưởng lớn, đặc biệt cả hai đều là “Thương hiệu Kiêu hãnh Việt Nam của năm”. Những giải thưởng danh giá tại Better Choice Awards 2026 là sự ghi nhận xứng đáng của giới chuyên môn và người tiêu dùng cho những bước tiến vượt bậc và những nỗ lực không ngừng nghỉ của VinFast và Green SM trong suốt thời gian qua.
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh triển khai dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”

Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Quỹ Vì tương lai xanh triển khai dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh”

Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Quỹ Vì tương lai xanh (Tập đoàn Vingroup) chính thức công bố dự án “Cùng em xây dựng ngôi trường xanh” vào cuối tuần qua, hướng tới xây dựng và nhân rộng mô hình Ngôi trường Xanh, từng bước đưa tư duy và lối sống xanh trở thành một phần trong môi trường giáo dục.
Mưa gió, ngõ nhỏ: VF 3 giải bài toán đi lại của gia đình đô thị

Mưa gió, ngõ nhỏ: VF 3 giải bài toán đi lại của gia đình đô thị

Cabin kín, 4 chỗ ngồi và thân xe dài hơn 3,1 m giúp VF 3 bảo vệ các thành viên trước thời tiết mà vẫn dễ xoay trở trong ngõ nhỏ, khu dân cư và bãi đỗ đô thị. Trong khi đó, mức giá từ hơn 276 triệu đồng từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 giúp kế hoạch mua ô tô của nhiều gia đình đến gần hơn.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...