Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
12:09 | 02/03/2024 GMT+7

Chuyến đi bồi đắp tình yêu quê hương Việt - Hàn

aa
Trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc tại thủ đô Seoul và địa phương; gặp gỡ các bạn bè cùng trang lứa, là con em gia đình Hàn-Việt đã nhập cảnh vào Hàn Quốc... Đó là những trải nghiệm đáng nhớ của các gia đình đa văn hóa thế hệ thứ hai sống tại Việt Nam vào những ngày cuối tháng 2/2024.. Chuyến đi do Hiệp hội Gia đình Hàn - Việt tổ chức, góp phần thúc đẩy tinh thần tự hào dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt - Hàn.
Trẻ em gia đình đa văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc được học bóng đá miễn phí tại đội bóng của Văn Toàn
Các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn trải nghiệm viết thư pháp Hàn Quốc

Trở về Việt Nam cùng hai con sau chuyến trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc, chị Hà Thu Hường vẫn lâng lâng nhiều cảm xúc. Còn cậu con trai (đang học lớp 8) và cô con gái (học lớp 5) thì không ngớt kể về những kỉ niệm đẹp của chuyến đi.

Đoàn thế hệ F2 gia đình Hàn - Việt sinh sống tại Việt Nam trải nghiệm học chơi nhạc cụ dân tộc Hàn Quốc
Đoàn thế hệ F2 gia đình Hàn - Việt sinh sống tại Việt Nam trải nghiệm học chơi nhạc cụ dân tộc Hàn Quốc. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Chồng chị Hà Thu Hường là người Hàn Quốc đang công tác tạị một công ty điện tử có nhà máy tại Việt Nam. Hiện gia đình chị Hường sinh sống tại Hà Nội. Hàng năm vợ chồng chị vẫn thu xếp thời gian đưa các con về thăm ông bà nội ở Seoul nhưng đây là lần đầu tiên các con chị tham dự chương trình do Hiệp hội gia đình Hàn - Việt tổ chức nhằm mục đích giới thiệu văn hóa Hàn Quốc cho các F2 gia đình Hàn - Việt.

Trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, chị Hường cho biết, trong chuyến đi, khi đến mỗi địa danh, vùng đất, các con chị đều được trải nghiệm thực tế, nghe giới thiệu về con người, đặc điểm thiên nhiên, tài nguyên, di sản và lịch sử nơi đó.

"Chuyến đi không chỉ là sự trải nghiệm mà còn là cơ hội để các con được tiếp cận, học hỏi kiến thức sâu hơn về văn hóa Hàn Quốc. Điều này giúp các con được bồi đắp thêm tình yêu quê hương Việt - Hàn", chị Hường nói.

Với sự hỗ trợ nguồn lực của Hội đồng Du lịch ba quận, huyện (Yeongdong thuộc tỉnh Bắc Chungcheong, Geumsan thuộc tỉnh Nam Chungcheong và Muju thuộc tỉnh Jeolbuk), trong chuyến trải nghiệm 4 ngày đêm, 14 học sinh (độ tuổi từ lớp 5 đến lớp 11) là con của các gia đình Hàn - Việt đang sinh sống tại Việt Nam đã được tham quan nhiều địa điểm văn hóa nổi tiếng tại Thủ đô Seoul và vùng du lịch thuộc 3 tỉnh. Nhiều em hào hứng khi lần đầu tiên được thăm Cung Cảnh Phúc, nhà Xanh dinh Tổng thống, Bảo tàng Quốc gia; tham quan và giao lưu với lãnh đạo Cơ quan quản lý kiều bào Hàn Quốc ở nước ngoài, với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, với các bậc tiền bối; thăm Trung tâm giải trí Everland, khu phố trẻ Hongdae; xem biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn Taekwondo; trải nghiệm trượt tuyết, cáp treo Deogyusan; chiêm ngưỡng Cheongokak - chiếc trống lớn nhất thế giới được ghi vào sách kỷ lục Guinness, thăm làng sản xuất rượu vang Yeongdong, nhà trưng bày sâm, học chơi nhạc cụ dân tộc…

Ông Lee Geon, Phó Chủ tịch Hiệp hội gia đình Hàn - Việt tại Việt Nam cho biết, các gia đình Hàn - Việt sẽ ngày càng gia tăng về số lượng. Hiệp hội mong muốn thế hệ F2 các gia đình Hàn - Việt sẽ là cầu nối văn hóa, là "sứ giả" gắn kết tình thân của hai quốc gia. Khi mang trong mình hai dòng máu Hàn - Việt, thế hệ trẻ càng cần phải có ý thức trau dồi và phát huy những nét đẹp truyền thống của hai đất nước. Đó cũng là lý do Hiệp hội thử nghiệm cuộc trải nghiệm văn hoá Hàn Quốc dành cho thế hệ F2 gia đình Hàn - Việt đang sinh sống tại Việt Nam. Sau chuyến đi lần này, Hiệp hội sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch và các chương trình tiếp theo phù hợp, hiệu quả hơn.

thăm quan trụ sở và giao lưu với lãnh đạo, cán bộ Cơ quan quản lý kiều bào Hàn Quốc tại nước ngoài
Đoàn tham quan trụ sở và giao lưu với lãnh đạo, cán bộ Cơ quan quản lý kiều bào Hàn Quốc tại nước ngoài. (Ảnh: Yonhap News))

KBS dẫn lời ông Lee Ki-cheol, Cơ quan Hàn kiều Hàn Quốc (OKA) cho biết, việc tạo ra mắt xích kết nối thế hệ Hàn kiều trẻ và con em trong các gia đình đa văn hóa với quê hương là điều rất quan trọng. Cơ quan này đang triển khai nhiều dự án như tập huấn cho thanh thiếu niên, sinh viên tại quê hương để bồi dưỡng nhận thức về bản sắc dân tộc, hỗ trợ trường Hàn Quốc, chương trình học bổng cho Hàn kiều.

Ông Lee nhấn mạnh con em của các gia đình đa văn hóa người Hàn trên toàn thế giới chính là đối tượng trực tiếp của các dự án, chính sách liên quan tới Hàn kiều của Chính phủ. Giám đốc Lee hy vọng sự tham gia tích cực của họ vào các dự án của OKA.

Hiệp hội gia đình Hàn - Việt là tổ chức với thành viên gồm hơn 4.000 gia đình đa văn hóa Hàn - Việt. Hiệp hội đang triển khai nhiều dự án như mời con em hoặc bố mẹ đẻ của các gia đình hội viên tới thăm Hàn Quốc.
Số gia đình đa văn hóa có vợ là người Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất tại Hàn Quốc Số gia đình đa văn hóa có vợ là người Việt Nam chiếm tỉ lệ cao nhất tại Hàn Quốc
Elyza Nguyễn: cô dâu Việt và trẻ em các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc cần được hỗ trợ về ngôn ngữ Elyza Nguyễn: cô dâu Việt và trẻ em các gia đình đa văn hóa tại Hàn Quốc cần được hỗ trợ về ngôn ngữ
Phan Anh (T/h)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Việt Nam hai năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc

Việt Nam hai năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc

Theo hệ thống thống kê thương mại 'K-stat' của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA), Việt Nam tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba của Hàn Quốc năm thứ hai liên tiếp.
Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam - Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Hiện nay, trong lĩnh vực bán dẫn, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến thu hút sự quan tâm, hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới của Mỹ và Hàn Quốc như Intel, Samsung... Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc muốn tăng cường hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này.

Các tin bài khác

Một số món ăn ngày Tết không thể thiếu trong mâm cỗ xưa của người Việt

Một số món ăn ngày Tết không thể thiếu trong mâm cỗ xưa của người Việt

Món ngon ngày Tết là một phần không thể thiếu trong khung cảnh sum họp gia đình ấm cúng của người Việt Nam; trong đó, mỗi món ăn trong mâm cỗ Tết đều mang một ý nghĩa độc đáo riêng biệt.
Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động