Bộ Công thương: Năng lực sản xuất khẩu trang đạt 8 triệu chiếc/ngày

Bộ Công thương: Năng lực sản xuất khẩu trang đạt 8 triệu chiếc/ngày

Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công thương), chỉ riêng 50 doanh nghiệp có báo cáo với Bộ đã có năng lực sản xuất tới 8 triệu khẩu trang/ngày, 200 triệu khẩu trang/tháng. Nếu tính cả nước thì sản lượng sẽ lớn hơn rất nhiều.
Trao tặng 250.000 khẩu trang kháng khuẩn cho các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Trao tặng 250.000 khẩu trang kháng khuẩn cho các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và nhu cầu khẩu trang của người dân tăng cao, nhưng khó mua được, một doanh nghiệp đã sản xuất và tặng miễn phí hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn cho các bệnh viện, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.
Ăn tỏi thường xuyên có giúp ngừa viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới không?

Ăn tỏi thường xuyên có giúp ngừa viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới không?

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế cung cấp hàng loạt những thông tin mới về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) để người dân tăng cường tự phỏng chống lây nhiễm trong cộng đồng.
TP.HCM: Hơn 322.000 người “bắt buộc sử dụng khẩu trang hằng ngày” là ai?

TP.HCM: Hơn 322.000 người “bắt buộc sử dụng khẩu trang hằng ngày” là ai?

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã xác định trên địa bàn thành phố có 5 nhóm người với tổng cộng 322.126 người thuộc diện ưu tiên bắt buộc sử dụng khẩu trang hàng ngày. Trong đó, mỗi người sẽ sử dụng 3 khẩu trang/ngày.
Bộ Công thương: Có thể sản xuất 30 triệu khẩu trang/ngày để phòng dịch virus corona

Bộ Công thương: Có thể sản xuất 30 triệu khẩu trang/ngày để phòng dịch virus corona

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An cho biết năng lực sản xuất khẩu trang có thể lên tới 30 triệu chiếc/ngày trong bối cảnh dịch viêm phổi cấp do virus corona diễn biến khó lường.
Cơ quan chức năng vào cuộc về tin kêu gọi không bán khẩu trang trên facebook

Cơ quan chức năng vào cuộc về tin kêu gọi không bán khẩu trang trên facebook

Trước thông tin một số tài khoản facebook đã kêu gọi các hiệu thuốc đồng loạt ngừng nhập và bán khẩu trang, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ thông tin.
Toàn quốc xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm giá bán khẩu trang trong 3 ngày

Toàn quốc xử lý hơn 1.200 vụ vi phạm giá bán khẩu trang trong 3 ngày

Tính từ ngày 31/1 tới 2/2, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm về giá bán khẩu trang tại các cơ sở kinh doanh, hiệu thuốc... trên địa bàn cả nước.
"Chặt chém", tăng giá khẩu trang, 85 cửa hàng bị phạt gần 89 triệu đồng

"Chặt chém", tăng giá khẩu trang, 85 cửa hàng bị phạt gần 89 triệu đồng

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 85 cửa hàng có dấu hiệu "chặt chém", tăng giá khẩu trang, phạt tiền gần 89 triệu đồng và tạm giữ 4.870 khẩu trang.
Phòng virus corona, Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho học sinh

Phòng virus corona, Hà Nội phát khẩu trang miễn phí cho học sinh

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường học trực thuộc quyết liệt trong việc phòng chống virus corona đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Hết khẩu trang y tế, khẩu trang vải có phòng được virus corona không?

Hết khẩu trang y tế, khẩu trang vải có phòng được virus corona không?

Theo Bộ Y tế, ngoài khẩu trang 3M, 95N, khẩu trang y tế người dân có thể dùng khẩu trang vải để phòng chống lây nhiễm virus corona.
Quảng Ninh: Bắt người đàn ông xuất lậu gần 9.000 khẩu trang y tế

Quảng Ninh: Bắt người đàn ông xuất lậu gần 9.000 khẩu trang y tế

Tranh thủ khẩu trang đang được nhiều người tìm mua phòng virus corona, một người đàn ông đã mang lậu gần 9.000 khẩu trang y tế mang sang biên giới bán kiếm lời thì bị lực lượng biên phòng bắt lại.
Bộ Y tế: Người bị sốt, ho và khó thở nên đi xét nghiệm virus corona

Bộ Y tế: Người bị sốt, ho và khó thở nên đi xét nghiệm virus corona

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, những người có các biểu hiện như: sốt, ho, khó thở nên đeo khẩu trang vào báo với cơ sở y tế gần nhất để được khám và xét nghiệm virus corona mới.
Khẩu trang chống virus corona: Nên dùng loại nào hiệu quả nhất?

Khẩu trang chống virus corona: Nên dùng loại nào hiệu quả nhất?

Diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới khiến nhiều người dân hoang mang trong việc lựa chọn các loại khẩu trang. Dưới đây là hướng dẫn của chuyên gia y tế về việc lựa chọn khẩu trang nhằm chống lại loại virus chết người này.
Video: Khách hàng bị đấm vào mặt vì nói "thổi" giá khẩu trang

Video: Khách hàng bị đấm vào mặt vì nói "thổi" giá khẩu trang

Dịch virus corona diễn biến phức tạp đã khiến nhu cầu về sử dụng khẩu trang tăng vọt, đặc biệt tại Trung Quốc - ổ dịch lớn nhất thế giới.
Ăn theo dịch virus corona, 31 cửa hàng ở Bắc Kinh đội giá khẩu trang

Ăn theo dịch virus corona, 31 cửa hàng ở Bắc Kinh đội giá khẩu trang

Lợi dụng nhu cầu của người dân về khẩu trang tăng mạnh nhằm phòng chống dịch virus corona đang lan rộng, hàng chục cửa hàng ở Bắc Kinh đã đội giá sản phẩm này.
Lo dịch bệnh, người dân đeo khẩu trang đi du xuân mùng 4 Tết

Lo dịch bệnh, người dân đeo khẩu trang đi du xuân mùng 4 Tết

Người dân từ Bắc chí Nam đi du xuân đầu năm đến các điểm du lịch đông người đều đeo khẩu trang vì lo ngại dịch cúm virus corona.
Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng virus corona

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng virus corona

Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân chỉ cần dùng khẩu trang y tế bình thường là cũng đủ để phòng chống virus corona, thay vì các loại đắt đỏ.
Virus corona diễn biến phức tạp, doanh nghiệp bị tố “thổi giá” khẩu trang?

Virus corona diễn biến phức tạp, doanh nghiệp bị tố “thổi giá” khẩu trang?

Cộng đồng mạng cho rằng việc TASECO bán khẩu trang giá 35.000 đồng tại sân bay Nội Bài đắt hơn ngoài hiệu thuốc hàng chục lần là đang lợi dụng vụ dịch bệnh virus corona đang diễn biến phức tạp để “hút máu” từ hành khách.
    Trước         Sau    

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Phiên bản di động