"Chặt chém", tăng giá khẩu trang, 85 cửa hàng bị phạt gần 89 triệu đồng
Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công thương, trong ngày 1/2, lực lượng đã phát hiện, xử lý 85 cửa hàng có dấu hiệu "chặt chém", tăng giá khẩu trang trong bối cảnh lo ngại dịch virus corona. Qua đó, xử phạt gần 89 triệu đồng, tạm giữ 4.870 khẩu trang.
Đặc biệt, tại Hà Nội, đã kiểm tra đột xuất, phát hiện 2 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế nâng giá bán khẩu trang. Cụ thể, cơ sở số 120 Ngọc Khánh (quận Ba Đình) bán với giá 130.000-220.000 đồng/hộp; cơ sở số 118 Ngọc Khanh bị thu giữ hơn 260 khẩu trang không rõ nguồn gốc, bán với giá 300.000-350.000 đồng/hộp 50 chiếc.
Lực lượng quản lý thị trường cũng ghi nhận hiện tượng thiếu hàng, thu gom, tăng giá các mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ phòng bệnh ở nhiều địa phương.
Ở khu vực miền Bắc, tại Hà Nội, các cửa hàng thuốc tại tuyến phố Ngọc Khánh đều treo biển thông báo hết khẩu trang y tế. Một số tuyến phố khác như Phương Mai, Vũ Trọng Phụng có bán khẩu trang nhiều loại với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng/hộp. Ở những khu vực khác, nhiều cửa hàng thuốc vẫn bán khẩu trang y tế với giá 3.000 đồng/chiếc.
![]() |
| Nhu cầu mua khẩu trang tăng cao do lo ngại virus corona (Ảnh: Báo Giao thông) |
Tại TP.HCM, sức mua mặt hàng khẩu trang y tế ngày 1/2 giảm so với ngày 31/1. Tuy vậy, hầu hết hàng bán ra là hàng tồn kho trước Tết nên có tình trạng hết hàng hoặc chỉ còn số lượng ít ở một số nhà thuốc, cơ sở kinh doanh. Riêng khu vực chợ sỉ thuốc tây ở Q.10 vẫn buôn bán bình thường, chưa phát hiện tình trạng khan hiếm.
Đáng chú ý, tại các tỉnh, thành phố khác, các quầy thuốc, cơ sở kinh doanh mặt hàng trang thiết bị y tế, bảo vệ sức khỏe dùng để phòng, chữa bệnh vẫn bán với số lượng ít, chỉ còn từ 1 đến 2 hộp khẩu trang. Giá mặt hàng khẩu trang nhìn chung tăng nhiều so với trước đây.
Mặc dù vậy, số lượng hàng tại các quầy thuốc, các cơ sở kinh doanh dụng cụ trang thiết bị y tế hiện còn rất ít, chủ yếu là bán lẻ, một số cơ sở không còn hàng để bán và cũng không nhập về do không có hàng.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, doanh nghiệp và người dân nếu phát hiện những cơ sở kinh doanh thiết bị y tế lợi dụng tình hình khan hiếm thị trường để trục lợi có thể gọi điện đến hotline của Tổng cục Quản lý thị trường 1900.888.655 để kịp thời phản ánh, tố giác.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng việc bán khẩu trang y tế trong thời điểm có dịch virus Corona là vấn đề kỷ cương và ... |
Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt 2 cửa hàng tại phố Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) từ 20-30 triệu đồng ... |
Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân chỉ cần dùng khẩu trang y tế bình thường là cũng đủ để phòng chống virus ... |
Tin cùng chủ đề: Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách phòng virus corona
Bộ Công thương: Năng lực sản xuất khẩu trang đạt 8 triệu chiếc/ngày
Trao tặng 250.000 khẩu trang kháng khuẩn cho các bệnh viện tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận
Tin bài liên quan
Biến thể của Omicron nguy cơ lây lan nhanh
Tính đến sáng 22/10, cả nước còn 3.041 ca COVID-19 nặng đang điều trị
Ngày 9/10, cả nước có thêm 4.513 ca mắc COVID-19 mới
Các tin bài khác
BSR và PV GAS D ký hợp đồng mua bán khí thiên nhiên
Điều gì tạo nên giá trị của những tài sản giới hạn?
Mỹ tăng cường xúc tiến xuất khẩu nông sản vào Việt Nam
50 năm không ngừng nâng chuẩn: Cách Vinamilk xây dựng thương hiệu tỷ đô của Việt Nam
Đọc nhiều
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Ký ức về Mẹ Melba
Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





