Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
14:18 | 02/06/2019 GMT+7

Chồng hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga kêu oan cho vợ

aa
Chồng hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga có đơn thư phản ánh các cơ quan tố tụng không thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Ủy ban Tư pháp Quốc hội về việc giải quyết đơn thư của gia đình ông đối với bản án hình sự phúc thẩm số 29/2017/HSPT của vợ ông. Ông cho rằng, vợ mình bị oan.    
Hành trình 10 năm tái sinh nhiều cuộc đời của bác sỹ Pháp gốc Việt Đề tuyển sinh lớp 10 môn Văn Hà Nội: 'Mới, bất ngờ và phân loại được thí sinh!' Gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn Sở GD&ĐT TP HCM

Vừa qua, Báo Thời Đại nhận được đơn thư tố cáo của Vũ Văn Hải (SN 1956, cư trú tại số 671 Nguyễn Kiệm, phường 3, quận Gò Vấp TP Hồ Chí Minh) về việc TAND tối cao không trả lời, giải quyết đơn khiếu nại của ông và gia đình mà Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã chỉ đạo trong 2 năm qua.

Ông Hải là chồng của hoa hậu quý bà 2009 Trương Thị Tuyết Nga, Bà Nga nguyên Tổng giám đốc Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh

Ông Vũ Văn Hải cũng là người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan trong vụ án mà TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên y án sơ thẩm (ngày 23/1/2017) đối với bà Trương Thị Tuyết Nga 15 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 3,1 triệu USD.

Theo ông Hải, vụ án mà vợ ông bị buộc tội là một vụ án oan. Sau khi vợ ông - hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga bị tòa phúc thẩm tuyên y án 15 năm tù và bắt bồi thường cho bị hại hơn 31,8 tỷ đồng, ông và vợ đã làm đơn gửi nhiều nơi để kêu oan và được phúc đáp.

chong hoa hau quy ba truong thi tuyet nga keu oan cho vo
Hoa hậu Quý bà 2006 Trương Thị Tuyết Nga

Được biết, sau khi có bản án, ông Hải và gia đình nhiều lần gửi đơn kêu oan tới các cơ quan chức năng các cấp. Ngày 27/2/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau: "Đề nghị TAND tối cao xem xét, giải quyết đơn kiến nghị của ông Vũ Văn Hải liên quan đến bản án hình sự phúc thẩm số 29/2017/HSPT ngày 23/1/2017 của TAND cấp cao tại TP.HCM theo đúng quy định của pháp luật và thông báo kết quả giải quyết đến Thủ tướng".

Trước đó, ngày 13/10/2017, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cũng nhận được đơn của bà Trương Thị Tuyết Nga kêu oan liên quan đến bản án phúc số 29/2017/HSPT của TAND cấp cao tại TP.HCM.

Ủy ban Tư pháp sau đó có văn bản đề nghị Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền, đúng pháp luật, trả lời bà Trương Thị Tuyết Nga và thông báo kết quả giải quyết đến Ủy ban Tư pháp Quốc hội.

chong hoa hau quy ba truong thi tuyet nga keu oan cho vo
Văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến nay chưa được giải quyết

“Từ tháng 3 năm 2017 tới nay, tôi đã nhiều lần gửi đơn kêu oan… Nhưng đến hôm nay tôi vẫn chưa nhận được bất cứ trả lời nào. Mặc dù có chỉ đạo của Phó Thủ tướng, đề nghị của Ủy ban Tư pháp Quốc hội, vợ chồng chúng tôi không nhận được bất kỳ văn bản giải quyết nào của TAND tối cao và Viện KSND tối cao. Điều này vợ tôi vẫn tiếp tục ngồi tù oan ức… ông Hải nêu rõ.

Trong các đơn thư kêu oan gửi Tổng Bí Thư - Chủ Tịch Nước, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm Sát Nhân dân Tối cao, ông Hải nêu rõ 7 vấn đề mà ông cho rằng, đang còn nhiều điều oan khuất.

Cụ thể, ông Hải và bà Trương Thị Tuyết Nga cho rằng việc Cơ quan Điều tra Viện KSND tối cao bắt tạm giam và điều tra bà Nga có vi phạm tố tụng. Vì chức năng và nhiệm vụ của cơ quan này là điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Trong khi đó, hoa hậu quý bà Trương Thị Tuyết Nga chỉ là bác sỹ. Ông Hải cho rằng, việc bắt bà Trương Thị Tuyết Nga là không đúng thẩm quyền.

Vợ chồng Hoa hậu quý bà còn cho rằng, các cơ quan tố tụng đã hình sự hóa vụ án dân dự để khép tội lừa đảo. Theo đó, ông Hải đưa ra lý lẽ: “Việc ký kết hợp đồng giữa bà Nga và bị hại là ba Dương Mỹ Linh là để thực hiện dự án và điều này dựa trên sự đồng thuận đôi bên. Bà Nga không có mục đích lừa đảo đối với bà Linh. Trong bản án sơ thẩm và phúc thẩm cáo buộc bà Nga bán dự án là hoàn toàn vu khống. Trong tất cả các văn bản mà bà Nga kí kết với bà Linh không có một từ nào là bán hoặc chuyển nhượng dự án mà chỉ là chuyển nhượng quyền sửdụng đất và quyền khai thác kinh doanh trên khu đất này”.

Đơn thư viết: “Tất cả các nội dung trên đều chứng tỏ rất rõ bà Nga chỉ chuyển quyền sử dụngđất cho bà Linh để cùng thành lập liên doanh phát trển dự án trên khu đất này. Trong bản án phúc thẩm tại dòng 18 trang 11 Thẩm phán ghi: “Tin tưởng bị cáo Nga là đã được cấp phép dự án chung cư cao cấp tháp văn phòng” là hoàn toàn bịa đặt chỉ căn cứ vào lời khai gian dối của bà Linh. Còn mọi chứng cứ bằng các văn bản đã được hai bên ký kết thì bị bỏ qua. Căn cứ vào lời lẽ vu khống này mà thẩm phán Văn quy kết bà Nga tội lừa đảo là hoàn toàn áp đặt”.

Ông Hải còn ghi rõ trong đơn thư về nội dung văn bản 3774/CV ngày 28/11/2011của Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao: “Xác định việc bà Linh tố cáo bà Nga không có dấu hiệu phạm tội hình sự, chỉ là tranh chấp dân sự” (và sau này cả tổng cục an ninh 2 cũng trả lời như vậy). Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát tối cao không hiểu vì lý do gì đã vội vàng hình sự hóa vụ án dân sự bắt bà Nga bất chấp quy định của pháp luật (chỉ căn cứ vào các đơn tố cáo và lời khai của những người viết đơn, chưa gặp bà Nga lần nào đã bắt giam bà Nga) rồi cố tình khép tội lừa đảo cho bà Nga”.

Ông Vũ Văn Hải và vợ cũng yêu cầu làm rõ việc xác định số tiền trong vụ án. Theo vợ chồng ông, tổng số tiền bà Nga nhận của bà Dương Mỹ Linh là 1,5 triệu USD chứ không phải 3,1 triệu USD như cáo buộc.

Ngoài ra, họ cũng tố tòa phúc thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Trong đó có việc không cho bà Nga đi giám định tâm thần như đơn đề nghị của bà và gia đình, cũng như luật sư.

Theo đó, Luật Giám định tư pháp 2012 tại khoản 2 Điều 2 quy định: "Người trưng cầu giám định bao gồm cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng". Đối với cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định theo điểm b, khoản 3 Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự khi: Tình trạng tâm thần của bị can, bị cáo trong trường hợp có sự nghi ngờ về năng lực trách nhiệm hình sự của họ”.

"Kể cả khi bà Nga phạm tội vào thời điểm có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng khi bị khởi tố, bắt tạm giam, bà Nga hoảng loạn hoặc tại phiên tòa có biểu hiện tâm thần không bình thường thì khi xét xử mà có yêu cầu (gia đình bị cáo, luật sư), Thẩm phán, HĐXX phải xem xét", ông Vũ Văn Hải nói.

Liên quan đến vụ án này, bản án phúc thẩm cho rằng căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng tháng 10/2007, bà Trương Thị Tuyết Nga thuê người vẽ thiết kế dự án khu chung cư cao cấp - tháp văn phòng được đặt tên là Blue Sky Tower tại khu đất 35.000 m2 thuộc phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM để xin cấp phép... nhưng không được cơ quan chức năng phê duyệt vì khu đất trên đang nằm trong quy hoạch ga Thủ Thiêm. Sau khi nhận văn bản trả lời của cơ quan chức năng, bà Nga biết nhưng vẫn cho người mang bản thiết kế dự án đi quảng cáo, rao bán dự án và nhận tiền đặt cọc. Trong đó, bà đã nhận của bà Dương Mỹ Linh tổng cộng 3,1 triệu USD. Giao tiền cọc xong thấy Nga không thực hiện dự án và biết cơ quan chức năng không phê duyệt nên bà Linh đòi lại tiền và làm đơn tố cáo. Sau đó, phiên toà diễn ra, bà Nga đã buộc trả lại cho bà Linh 26,8 tỷ đồngbằng tài sản chung của hai vợ chồng ông Hải, bà Nga.

Tại tòa, bà Nga liên tục kêu oan và cho rằng cả giao dịch với bị hại là giao dịch dân sự và khẳng định không lừa đảo. Việc bà Nga không trả lạitiền cho bà Linh là vì người này vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, chậm thanh toán.

Tuy nhiên, HĐXX đã bác lời bào chữa của bà Nga và tuyên phạt bà mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Về phần trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc bà Nga phải bồi thường cho bà Dương Mỹ Linh tổng cộng 31,8 tỷ.

Nguyễn Bá
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cảnh báo doanh nghiệp thận trọng trước các chiêu lừa đảo qua mạng tại Hà Lan

Cảnh báo doanh nghiệp thận trọng trước các chiêu lừa đảo qua mạng tại Hà Lan

Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan tiếp tục cảnh báo những trường hợp lừa đảo qua mạng, đặc biệt đối với các sản phẩm xăng dầu.
Ngoài Việt Nam, nạn giả mạo mã QR thanh toán của cửa hàng cũng xuất hiện tại Malaysia

Ngoài Việt Nam, nạn giả mạo mã QR thanh toán của cửa hàng cũng xuất hiện tại Malaysia

Chiêu trò dán đè mã QR thanh toán giả mạo lên mã QR của các cửa hàng để chiếm đoạt tiền không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà cũng được ghi nhận ở Malaysia.
Người dùng Việt bị lừa đảo nhiều nhất qua cuộc gọi, tin nhắn

Người dùng Việt bị lừa đảo nhiều nhất qua cuộc gọi, tin nhắn

80% người được khảo sát tại Việt Nam cho biết họ thường xuyên gặp các cuộc gọi lừa đảo; với tin nhắn SMS lừa đảo, tỷ lệ này khoảng 57,5%.

Các tin bài khác

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát (Lyrics): Giá như – Bài hát mới của Soobin Hoàng Sơn

Lời bài hát Giá như là tác phẩm mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn. Bài hát hiện đang đứng top 1 thịnh hành trên youtube và nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Điểm danh top 5 giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh

Bóng đá luôn là môn thể thao vua được người hâm mộ đặc biệt yêu thích, hãy cùng bongdaz.net điểm danh 5 giải bóng đá được yêu thích nhất thế giới hiện nay trong bài viết này nhé.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Dấu ấn thiên nhiên trong kiệt tác độc bản The Miyabi

Từ những công trình biểu tượng thế giới tới kiệt tác biệt thự đóng The Miyabi (Vinhomes Royal Island), KTS hàng đầu Nhật Bản Kengo Kuma đã cho thấy thiên nhiên thuần khiết, sự xa xỉ kín đáo và tính độc bản chính là những yếu tố quyến rũ giới thượng lưu.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động