Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
08:01 | 17/08/2019 GMT+7

Cấp phép thương mại cho 5G trong năm 2020

aa
Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Phạm Hồng Hải cho biết: Bộ đã sớm có kế hoạch cho phép thử nghiệm 5G trong năm 2019, quy hoạch phổ tần trong năm 2019-2020 và cấp phép thương mại vào năm 2020.
Rò rỉ hình ảnh Galaxy Note 10+ 5G, kèm thời điểm ra mắt Hé lộ thời điểm Apple tung ra iPhone có tích hợp 5G Sẽ có 3 nhà mạng lớn đã được cấp phép thử nghiệm 5G
cap phep thuong mai cho 5g trong nam 2020
Thứ trưởng Phạm Hồng Hải. Ảnh: Viettimes.

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Phạm Hồng Hải tại Hội thảo ASEAN về Tần số cho 5G, tổ chức sáng 16/8 với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý các nước ASEAN; các chuyên gia đến từ các nhà cung cấp như GSMA, Qualcomm, Huawei, Axiata; các doanh nghiệp thông tin di động trong nước.

Hội thảo được trổ chức để chia sẻ và trao đổi ý tưởng, kinh nghiệm giữa các nước thành viên ASEAN, cũng như các đối tác khác để sớm đưa 5G trở thành hiện thực trong cả cộng đồng ASEAN.

Số liệu được báo cáo tại hội thảo cho hay: Tính đến nay, Việt Nam đã cấp giấy phép cho 3 nhà khai thác di động để thử nghiệm 5G tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM. Ngày 10/5/2019, Viettel đã thực hiện kết nối và cuộc gọi đầu tiên trên mạng di động 5G tại Việt Nam.

Cũng tại sự kiện, ông Hải nhận định: Cơ sở hạ tầng viễn thông là cơ sở hạ tầng của nền kinh tế số, xã hội số, internet vạn vật (IoT0 và cơ sở hạ tầng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Công nghệ 5G có vai trò đặc biệt trong việc kết nối cơ sở hạ tầng viễn thông và là yếu tố không thể thiếu trong việc hiện thực hoá mục tiêu xây dựng một ASEAN số - Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh.

Thứ trưởng Hải cũng cho biết hiện các nước ASEAN đang phải đối mặt với những thách thức chung trong việc phân bổ phổ tần cho 5G, bởi nhiều quốc gia trong khu vực đang sử dụng băng tần 3,5GHz cho các hệ thống vệ tinh, trong khi việc sử dụng các băng tần mmW vẫn còn bị nghi ngại do hạn chế về phạm vi phủ sóng.

cap phep thuong mai cho 5g trong nam 2020 VinSmart cùng các đối tác Fujitsu và Qualcomm hợp tác phát triển điện thoại 5G

Ngày 28/6/2019 tại Hà Nội, Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố thỏa thuận hợp tác với Công ...

cap phep thuong mai cho 5g trong nam 2020 Mỹ sẽ loại bỏ các thiết bị 5G có nguồn gốc Trung Quốc

Tờ Wall Street Journal mới đây dẫn lời một số nguồn tin cho biết, do những lo ngại về an ninh mạng tại Mỹ, các ...

cap phep thuong mai cho 5g trong nam 2020 Bị cô lập, Huawei vẫn trúng thầu xây dựng mạng 5G ở Nga

Trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo 2 nước đã ký kết một thỏa thuận để Huawei hợp tác cùng ...

cap phep thuong mai cho 5g trong nam 2020 Tự phát triển mạng 5G siêu tốc, Viettel không dính đến Huawei

TĐO - Hãng thông tấn Nikkei cho biết Viettel dự định sử dụng công nghệ lõi do tập đoàn tự phát triển để xây dựng ...

cap phep thuong mai cho 5g trong nam 2020 Việt Nam tạo đột phá để đi đầu trong phát triển công nghệ 5G

Theo dự báo của các chuyên gia, mạng thông tin di động thế hệ thứ 5 (5G) sẽ tạo ra cuộc cách mạng về tốc ...

cap phep thuong mai cho 5g trong nam 2020 Năm 2019 toàn bộ Công quốc Monaco sẽ phủ sóng 5G

TĐO-Hệ thống mạng 5G sẽ được hoàn thành trong những tháng cuối năm 2018 và phủ sóng trên 100% lãnh thổ Công quốc Monaco vào ...

Ngọc Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Viettel tổ chức gian hàng tại triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023

Viettel tổ chức gian hàng tại triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023

Ngày 6-9/11/2023, Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 (Defense & Security 2023) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm IMPACT ở Bangkok, Thái Lan.
Viettel ký kết thỏa thuận phân phối hệ thống mô phỏng lái máy bay tại Indonesia

Viettel ký kết thỏa thuận phân phối hệ thống mô phỏng lái máy bay tại Indonesia

Trong khuôn khổ Triển lãm Quốc phòng và An ninh 2023 (Defense & Security 2023) diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (Viettel High Tech) và Công ty PT. Bandara Praniagatama (Indonesia) đã ký kết Thỏa thuận về phân phối sản phẩm Hệ thống mô phỏng huấn luyện kíp chỉ huy bay và buồng lái máy bay của Viettel tại thị trường Indonesia.
Viettel và tập đoàn Đài Loan hợp tác phát triển dịch vụ mạng di động 5G dành riêng

Viettel và tập đoàn Đài Loan hợp tác phát triển dịch vụ mạng di động 5G dành riêng

Viettel Networks (công ty con của Tập đoàn Viettel) và Pegatron ký biên bản ghi nhớ cùng phát triển dịch vụ mạng di động 5G dành riêng (5G Private Network) tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động