Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển Ấn Độ Bharatnatyam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Tối 21/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ (Liên hiệp Cần Thơ) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức chương trình nghệ thuật của nhóm múa cổ điển Bharatnatyam (Ấn Độ).
aa
Thụy Sĩ khảo sát phát triển du lịch bền vững tại TP Cần Thơ Thụy Sĩ khảo sát phát triển du lịch bền vững tại TP Cần Thơ
Cần Thơ: Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Cần Thơ: Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Ấn Độ nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ thông qua việc quảng bá, giới thiệu đến người dân TP Cần Thơ những nét đặc sắc của nền văn hóa, thắng cảnh, đất nước, con người Ấn Độ, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam
Ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ và bà Lê Thị Thanh Giang - Chủ tịch Liên hiệp Cần Thơ tặng hoa cho ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh và phu nhân tại sự kiện.

Bên cạnh đó, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu văn hóa giữa hai nước nói chung, giữa TP Cần Thơ với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ luôn xác định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết với nhân dân Ấn Độ là yếu tố đối ngoại quan trọng.

Thời gian qua, TP Cần Thơ đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa như tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ, tổ chức thường niên Ngày Quốc tế Yoga, đón tiếp nhiều đoàn nghệ thuật của Ấn Độ đến biểu diễn, nhằm giới thiệu nền văn hóa rộng lớn và đầy màu sắc của đất nước Ấn Độ đến người dân TP. Cần Thơ.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam
Tiết mục của sinh viên Trường Đại học Y dược Cần Thơ tại đêm giao lưu.

Tiếp nối thành công của các hoạt động đó, tôi cho rằng chương trình nghệ thuật của Nhóm múa cổ điển Bharatnatyam ngày hôm nay có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hoạt động giao lưu văn hóa giữa TP Cần Thơ và Ấn Độ, tạo tiền đề cho việc thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, tìm hiểu nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kỳ vọng trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, hoạt động hợp tác song phương giữa Việt Nam với Ấn Độ nói chung và giữa TP Cần Thơ với các đối tác Ấn Độ nói riêng nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam
Ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, với những nền tảng vượt thử thách thời gian được các thế hệ lãnh đạo của hai bên chung tay vun đắp, TP Cần Thơ và Ấn Độ cam kết và sát cánh với nhau trong các hoạt động chung thuộc các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và nhiều lĩnh vực khác.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam
Chương trình nghệ thuật của nhóm múa cổ điển Bharatnatyam (Ấn Độ).

Tính riêng năm 2022, khoảng 700 người tập luyện yoga ở TP Cần Thơ đã cùng chung tay với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và 15.000 người khác ở 16 tỉnh, thành phố phía Nam Việt Nam kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga, bộ môn thực hành chánh niệm sức khỏe thể chất và tinh thần, có nguồn gốc từ Ấn Độ, được lan tỏa trên toàn cầu và được Liên hiệp quốc công nhận. Cùng với đó, tháng 4/2023 vừa qua Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ cùng Sở Ngoại vụ TP Cần Thơ ký kết Biên bản ghi nhớ thể hiện cam kết sẵn sàng hợp tác trong tất cả lĩnh vực của TP Cần Thơ với Ấn Độ.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam
Tiết mục múa cổ điển Ấn Độ Bharatnatyam góp phần cho thế hệ trẻ Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Ấn Độ.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, trong năm 2023, dự kiến sẽ có một phái đoàn chính thức của TP Cần Thơ đến thăm và làm việc tại Ấn Độ vào tháng 7.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam
Các đại biểu chụp ảnh tại sự kiện giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển Ấn Độ.

''Tôi rất mong các giám đốc điều hành - CEOs của thành phố đến tham dự Hội nghị thượng đỉnh CEO Ấn Độ - Việt Nam lần thứ 4 do Phòng Thương Mại Ấn Độ tổ chức tại Ấn Độ vào cuối tháng 6 năm 2023 như lời mời... Với vai trò là ''thủ phủ'' của cả vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, TP Cần Thơ luôn giữ vị trí đầu tàu theo lãnh đạo của Trung ương. Có lẽ, đó là lý do mà nhà khoa học nông nghiệp M. S. Swaminathan của chúng tôi đã chọn mảnh đất này để chia sẻ những gì Ấn Độ có với người bạn thân thiết của mình, Việt Nam ngay từ những ngày đầu thiết lập quan hệ Ấn Độ - Việt Nam mà đã được nâng tầm thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ năm 2016'', Ngài Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển  Ấn Độ Bharatnatyam
Các bạn sinh viên thích thú chụp ảnh cùng nghệ sĩ múa cổ điển Bharatnatyam.

Trong đêm giao lưu nhóm múa cổ điển Bharatnatyam đã làm khán giả say mê theo những động tác vũ đạo đặc trưng của đôi chân cong nhịp nhàng, những cử chỉ tay điêu luyện của người vũ công khi nỗ lực truyền tải một câu chuyện ý nghĩa...

Ấn Độ là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại, nơi khai sinh ra những nền tôn giáo lớn và có nền văn hóa vô cùng phong phú. Trải qua hàng nghìn năm phát triển, nền văn hóa Ấn Độ trở nên thật rực rỡ, độc đáo từ trang phục, ẩm thực đến các nền nghệ thuật Ấn Độ. Nghệ thuật Ấn Độ giàu có và huyền bí, trong đó múa cổ điển được xem là tinh hoa, là đỉnh cao của nghệ thuật biểu diễn Ấn Độ. Các điệu múa của người Ấn thường kể về một câu chuyện, một sự tích dân gian hoặc một truyện thần thoại nào đó. Thông qua các điệu múa người nghệ sĩ tài hoa không chỉ hiện cảm xúc nội tâm mà còn là sự kết nối giữa trí tuệ và tâm hồn, là cách thể hiện cái đẹp một nền văn minh cổ đại.

Bharatanatyam là một vũ điệu truyền thống cổ xưa xuất phát từ Ấn Độ và được biết đến như là Kinh Veda thứ năm. Ngày nay, Bharatanatyam là vũ điệu Ấn Độ được biểu diễn rộng rãi nhất trên thế giới và thường đi kèm với nền nhạc cổ truyền thống.Vũ điệu Bharatanatyam là sự kết hợp tuyệt hảo động tác biểu diễn dứt khoát, uyển chuyển và duyên dáng. Chính vì thế, vũ điệu Bharatanatyam được xem là một trong những loại hình nghệ thuật múa cổ điển tại Ấn Độ.

Hơn 2.000 người dân Campuchia được Đoàn bác sĩ TP Cần Thơ khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí Hơn 2.000 người dân Campuchia được Đoàn bác sĩ TP Cần Thơ khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí
Hơn 830 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người dân huyện Bakong, tỉnh Siem Riep và khoảng 1.200 người dân tại quận Rưs Sây Keo, thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) vừa được Đoàn bác sĩ TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí.
Thụy Sĩ khảo sát phát triển du lịch bền vững tại TP Cần Thơ Thụy Sĩ khảo sát phát triển du lịch bền vững tại TP Cần Thơ
Ngày 17/5, Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng một số sở, ngành có liên quan có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Tổng Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) do bà Katrin Ochsenbein - Phó ban Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam - làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại TP Cần Thơ để khảo sát và triển khai thực hiện Dự án phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ giai đoạn 2023 – 2027.
Cần Thơ: Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Cần Thơ: Nghề làm bánh tráng Thuận Hưng được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Ngày 19/5, tại Làng nghề làm bánh tráng Thuận Hưng (phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), UBND TP Cần Thơ tổ chức Lễ trao quyết định, giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nghề làm bánh tráng Thuận Hưng.
Thành Thật
Nguồn:

Tin bài khác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cần nhận thức đầy đủ, quyết tâm phát huy vai trò cơ quan nòng cốt, chuyên trách, trụ cột về đối ngoại nhân dân

Ngày 15/9/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt và làm việc với đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và ra đề “5 bài toán” dành cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam để có thể làm tốt nhất vai trò là cơ quan “nòng cốt, chuyên trách, trụ cột” về đối ngoại nhân dân.
Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Mở rộng đối tác, kết nối hợp tác thiết thực

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ngày 14/9, các đại biểu đề xuất mở rộng mạng lưới đối tác, tăng cường phối hợp giữa các kênh đối ngoại, phát huy quan hệ hữu nghị thành những kết nối, chương trình hợp tác thiết thực.
Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xác định chuyển trọng tâm vào hiệu quả thực chất, có sản phẩm và kết quả cụ thể đo đếm được. Báo cáo chính trị đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.
Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ông Phan Anh Sơn được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 14/9 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2026-2031 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Ông Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI, được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VII.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...