Thụy Sĩ khảo sát phát triển du lịch bền vững tại TP Cần Thơ
Tại buổi làm việc, bà Katrin Ochsenbein cho biết SECO hiện đang phụ trách Chương trình hợp tác và phát triển kinh tế của Thụy Sĩ tại Việt Nam. Mục tiêu tổng thể của chiến lược dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2024 là hỗ trợ Việt Nam đạt được tăng trưởng bền vững theo kinh tế thị trường. Bà Katrin Ochsenbein cũng cho biết, hiện Thụy Sĩ đã và đang hỗ trợ TP Cần Thơ trong các lĩnh vực quản lý tài chính công (PFM), phát triển đô thị bền vững và du lịch.
![]() |
| Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. |
Theo bà Katrin Ochsenbein, SECO quyết định thực hiện Dự án “Phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ (ST4SD) giai đoạn 2023 - 2027”. Dự án mong muốn góp phần xây dựng ngành du lịch bền vững và toàn diện hơn ở Việt Nam thông qua thúc đẩy đối thoại công tư về chính sách du lịch, phát triển kỹ năng điều hành và kinh doanh du lịch bền vững. Song song đó, dự án cũng mong muốn các điểm đến và doanh nghiệp du lịch phát triển bền vững trong hoạt động vận hành và đầu tư.
Theo quy định đấu thầu của Thụy Sĩ, SECO đã lựa chọn thành công các cơ quan thực hiện và các đối tác phối hợp với Tổng cục Du lịch Việt Nam để triển khai dự án ST4SD tại Việt Nam gồm: Tổ chức Hợp tác liên minh Thụy Sĩ Helvetas (cơ quan thực hiện chính); Trung tâm Phát triển kinh tế nông thôn (CRED); Trường École hôtelière de Lausanne (EHL), chuyên đào tạo điều hành khách sạn; Trường Đại học khoa học ứng dụng Lucerne (HSLU), chuyên về du lịch bền vững.
![]() |
| Bà Katrin Ochsenbein - Phó ban Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam - (thứ 4 từ trái sang) cung cấp các thông tin liên quan đến dự án phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ tại buổi làm việc. |
Đoàn công tác của SECO và dự án ST4SD tiến hành khảo sát tại khu vực từ ngày 16/5 đến ngày 19/5/2023 như một phần của giai đoạn khởi động nhằm xác định các tỉnh, thành và đánh giá tiềm năng, khả năng, mức độ cam kết tham gia dự án trong thời gian tới để hợp tác triển khai dự án này ở cấp địa phương. Sau khi kết thúc giai đoạn khởi động, SECO sẽ quyết định các tỉnh, thành tham gia vào dự án. Đồng bằng sông Cửu Long
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ – cho biết, TP Cần Thơ hiện đang tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khai thác hiệu quả tài nguyên du lịch của TP gắn với phát triển thế mạnh về giao thông đường bộ, đường thủy và đường hàng không... Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của TP, TP Cần Thơ quyết tâm đẩy mạnh phát triển du lịch theo chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ, thời gian lưu trú của du khách khi đến tham quan du lịch tại TP Cần Thơ; tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù như du lịch sông nước-đô thị; du lịch hội nghị; du lịch văn hóa…
![]() |
| Ông Nguyễn Thực Hiện (hàng trên, thứ 3 từ trái sang) - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - kỳ vọng TP Cần Thơ sẽ được chọn tham gia vào dự án, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch địa phương. |
Ông Nguyễn Thực Hiện giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các Sở, ngành có liên quan phối hợp các quận, huyện có kế hoạch cụ thể giúp Đoàn công tác SECO khảo sát thực tế thuận lợi tại TP Cần Thơ; đồng thời hỗ trợ các chuyên gia liên hệ kết nối với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long để giai đoạn khởi động của dự án được diễn ra thuận lợi, đem lại sự kết nối chung, hướng đến thúc đẩy phát triển du lịch bền vững tại TP Cần Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.
Lãnh đạo TP Cần Thơ cũng kỳ vọng TP Cần Thơ sẽ được chọn tham gia vào dự án, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đáp ứng được nhu cầu của du khách, thu hút đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho người dân địa phương và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.
| Việc ký kết hợp tác giữa UBND TP Cần Thơ và chính quyền TP Nasushiobara được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp của hai TP, góp phần vào việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và tình hữu nghị, gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản. |
| Hơn 830 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người dân huyện Bakong, tỉnh Siem Riep và khoảng 1.200 người dân tại quận Rưs Sây Keo, thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) vừa được Đoàn bác sĩ TP Cần Thơ tổ chức đoàn đến khám bệnh, tặng quà, phát thuốc miễn phí. |
| Theo GS.TS. Andreas Stoffers, Giám đốc Quốc gia Viện FNF tại Việt Nam để phát triển kinh tế - xã hội bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng Đồng bằng sông Cửu Long cần tập trung chính sách vào 2 vấn đề quan trọng, là cải thiện tiếp cận giáo dục và vận dụng sự đa dạng văn hóa vào hoạt động du lịch. |
Tin bài liên quan
Nâng tầm Diễn đàn Quốc tế Phát triển bền vững ĐBSCL thành thương hiệu của Cần Thơ
Gia Lai kích hoạt hành trình “Đại ngàn chạm biển xanh”
Du lịch công nghệ ở Trung Quốc hút khách quốc tế
Các tin bài khác
Đồng hành dài lâu để những ước mơ không dang dở
Vạn Xuân Innovation 2026: Chuyển đổi số và AI đang định hình lại ngành quảng cáo ở Việt Nam
Từ giải khát đến thử vận may: “Xé ngay trúng liền” khuấy động trải nghiệm mùa hè
Khách Nga đến Việt Nam có thể đạt 1 triệu lượt trong năm 2026
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






