Cần nỗ lực chăm lo đến các nạn nhân chất độc da cam ngay cả trong thời bình
Thu Hoài 10/08/2021 17:22 | Hơi thở cuộc sống


Trả lời phóng viên Tạp chí Thời Đại, ông Yang Ho, Trưởng đại diện Tổ chức nhân dân vì môi trường Bundang tại Việt Nam cho biết: "Sau khi giai đoạn 1 hoàn thành, chính quyền tỉnh Gyeonggi nhận thấy dự án đã giúp được rất nhiều nạn nhân chất độc da cam có một cuộc sống khoẻ mạnh hơn, cải thiện sức khoẻ, chất lượng cuộc sống, nên quyết định đầu tư tiếp giai đoạn 2. Tổ chức nhân dân vì môi trường Bundang cũng mong muốn được góp một phần công sức giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam nên đã nhận thực hiện dự án này".
"Dự án đã đem lại không gian sống, hoạt động lành mạnh cho các nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam. Khu tập thể dục giúp các nạn nhân nâng cao sức khoẻ. Khu vực hồ sen, đường dạo quanh hồ với đường hoa trả dọc theo hồ và khu chòi nghỉ là nơi để các nạn nhân thư giãn sau khi điều trị", ông Yang Ho chia sẻ.
Nhân kỷ niệm 60 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam, Tổ chức nhân dân vì môi trường Bundang mong muốn các nạn nhân chất độc da cam sẽ ngày càng có môi trường trị bệnh đầy đủ vật chất hơn, cải thiện sức khoẻ bản thân. "Nỗi đau da cam để lại không chỉ trên những người chiến sĩ trực tiếp chiến đấu trong chiến tranh mà còn đi truyền đến các đời con cháu sau này, đến tận thời nay. Vì vậy chúng ta cần nỗ lực hơn, chăm lo đến các nạn nhân chất độc da cam ngay cả trong thời bình hiện nay", ông Yang Ho nhấn mạnh.
![]() |
Lễ khánh thành giai đoạn 2 của dự án ngày 26/6/2021. |
Mục tiêu của dự án nhằm cải thiện về cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, nâng cao năng lực hoạt động cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thông qua việc hỗ trợ xây kè hồ, đường dạo, nạo vét lòng hồ, xây lầu vọng nguyệt, làm đường hoa hồng, trồng hoa sen, lắp dụng cụ tập thể dục, lắp cột chống sét...
Một số hình ảnh về các hạng mục của dự án:
![]() |
![]() |
![]() |
Trước đó vào tháng 10/2019, thông qua Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính quyền tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã tài trợ 150.000 USD cho dự án sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.
Dự án đã làm mới 2 phòng xông hơi giải độc; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 4 phòng xông hơi giải độc; cải tạo hồ, kè bờ và trồng cây xanh xung quanh hồ; làm tường hoa, chỉnh trang khu vườn cây ăn quả và sửa chữa nhỏ khác… nhằm cải tạo môi trường cảnh quan khuôn viên trung tâm, hướng tới môi trường “xanh, sạch, đẹp”; tạo không khí trong lành, sự tiện nghi, thoải mái giúp cho nạn nhân có tinh thần tốt, đạt hiệu quả cao trong chữa bệnh, phục hồi chức năng, nâng cao sức khỏe.
Cuối năm 2020, chính quyền Gyeonggi quyết định tiếp tục hỗ trợ triển khai nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam giai đoạn 2.
Theo đó, Chính quyền và nhân dân tỉnh Gyeonggi đã hỗ trợ Dự án số tiền 3,4 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh Gyeonggi tài trợ 2,8 tỷ đồng, 600 triệu đồng còn lại là vốn đối ứng của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với mong muốn, hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.
Dự án được lên kế hoạch và chuẩn bị các công đoạn từ tháng 11 năm 2020, chính thức khởi công vào tháng 4 năm 2021 và kết thúc, hoàn công vào ngày 31/05/2021. Dự án được thực hiện bởi Tổ chức nhân dân vì môi trường Bundang, Hàn Quốc.
Tổ chức nhân dân vì môi trường Bundang là một tổ chức phi chính phủ Hàn Quốc, có trụ sở chính tại thành phố Seongnam, Hàn Quốc và có văn phòng đại diện tại Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức là cung cấp các cơ sở, vật chất giúp bảo vệ/cải tạo môi trường, giúp môi trường xanh sạch hơn. Đồng thời cung cấp một số tiện ích cho các khu vực khó khăn. |

Truyền hình
Đáng chú ý
Việt Nam – UAE còn nhiều tiềm năng phát triển giao lưu văn hóa, ngôn ngữ

Bài viết mới
Chính thức phát động cuộc thi viết “Những cống hiến thầm lặng” năm 2023

Sửa Luật BHXH: Bổ sung nhiều quy định có lợi cho người lao động

Chuyên đề

Quan hệ Việt Nam-Australia từ góc nhìn đối ngoại nhân dân

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Ngày Valentine, còn gọi là Ngày lễ tình yêu hay là Ngày lễ tình nhân diễn ra vào ngày 14/2 hàng năm. Ngày lễ này được đặt tên theo Thánh Valentinô, một trong số những vị thánh tử vì đạo Kitô giáo đầu tiên - và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh tình yêu đôi lứa, tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác giới. Trước đây, ngày Valentine là ngày lễ chỉ ở Bắc Mỹ và Châu Âu, nhưng ngày nay nó được phổ biến ở hầu hết các quốc gia.