Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta chủng Andes
Việt Nam tăng cường giám sát phòng dịch
Chiều 13/5, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có công văn khẩn gửi các đơn vị chức năng và sở y tế các địa phương về việc tăng cường giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh liên quan đến virus Hanta sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin về chùm ca bệnh trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius.
Theo thông tin cập nhật từ WHO, trên tàu MV Hondius đang thực hiện hành trình từ Argentina tới Cape Verde (quốc đảo ngoài khơi Tây Phi) đã ghi nhận 8 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 3 ca tử vong. Kết quả xét nghiệm xác định 6 trường hợp nhiễm virus Hanta đều liên quan đến chủng virus Andes (ANDV).
![]() |
| Các hành khách trên tàu du lịch được sơ tán ở đảo Tenerife của Tây Ban Nha ngày 10/5. (Ảnh: Misper Apawu/AP) |
Cục Phòng bệnh cho biết đến nay chưa ghi nhận công dân Việt Nam nào liên quan đến chùm ca bệnh trên tàu MV Hondius. Đồng thời, qua rà soát các dữ liệu khoa học hiện có, Việt Nam cũng chưa phát hiện ca bệnh do chủng virus Andes gây ra. Tuy nhiên, để chủ động phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, các địa phương cần tăng cường giám sát tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh vệ sinh môi trường, khử khuẩn phương tiện; kiểm soát loài gặm nhấm và triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với tình hình thực tế.
Theo Cục Phòng bệnh, bệnh do virus Hanta không phải là vấn đề hoàn toàn mới trong công tác giám sát dịch tễ tại Việt Nam. Một số nghiên cứu trước đây từng ghi nhận bằng chứng liên quan đến các chủng virus Hanta khác hoặc các virus phát hiện trên động vật, song chưa ghi nhận chủng Andes.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang, không suy diễn nguy cơ dịch lan rộng trong cộng đồng khi chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chuyên môn. Người dân cần theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh. Các biện pháp được khuyến nghị bao gồm: giữ gìn vệ sinh môi trường, thường xuyên dọn dẹp nơi ở và nơi làm việc, bảo quản thực phẩm an toàn, bịt kín các khe hở có thể tạo điều kiện cho chuột xâm nhập và tích cực diệt chuột nhằm hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh từ loài gặm nhấm sang người.
Ngành y tế cũng lưu ý người dân không quét khô hoặc hút bụi trực tiếp tại khu vực có phân, nước tiểu của chuột; cần làm ẩm khu vực ô nhiễm trước khi vệ sinh và tăng cường rửa tay thường xuyên.
Trường hợp sau khi tiếp xúc với chuột, chất thải của chuột hoặc khu vực có dấu vết loài gặm nhấm mà xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau cơ, mệt mỏi, rối loạn tiêu hóa, ho, tức ngực hoặc khó thở, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị phù hợp, đồng thời thông báo rõ tiền sử tiếp xúc.
WHO: Nguy cơ virus Hanta tại Việt Nam hiện ở mức thấp
Theo WHO, nguy cơ dịch bệnh do virus Hanta đối với cộng đồng toàn cầu trong đó có Việt Nam hiện vẫn được đánh giá ở mức thấp. TS. Jennifer Horton, Quyền Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam cho biết đợt bùng phát hiện nay chủ yếu giới hạn trong phạm vi một tàu du lịch và chưa ghi nhận trường hợp người Việt Nam nào có mặt trên tàu. Tuy nhiên, sự việc cho thấy các bệnh truyền nhiễm vẫn có thể vượt qua biên giới quốc gia nếu không được giám sát và ứng phó kịp thời.
![]() |
| TS. Jennifer Horton, Quyền Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam. (Ảnh: KT) |
Hiện tổ chức này vẫn đang tiếp tục điều tra nguồn lây của chùm ca bệnh. Giả thuyết ban đầu cho rằng ca bệnh đầu tiên có thể đã nhiễm virus trong quá trình tiếp xúc với môi trường hoặc chuột mang mầm bệnh khi tham gia các hoạt động du lịch ngoài trời trước khi lên tàu. Sau đó, việc lây truyền hạn chế từ người sang người có thể đã xảy ra trong điều kiện tiếp xúc gần và kéo dài trên tàu. WHO đồng thời khuyến cáo không suy diễn nguồn lây từ thực phẩm, nước uống hoặc bản thân con tàu khi chưa có kết luận điều tra cuối cùng.
Đối với nhóm tiếp xúc nguy cơ cao, WHO khuyến nghị theo dõi chủ động và cách ly tại nhà hoặc cơ sở phù hợp trong 42 ngày sau phơi nhiễm. Trong khi đó, nhóm nguy cơ thấp không cần cách ly nhưng phải tự theo dõi sức khỏe và đi khám khi xuất hiện triệu chứng gồm đau đầu, chóng mặt, ớn lạnh, sốt, đau cơ và các rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau bụng. Một số trường hợp có thể xuất hiện ho, tức ngực hoặc khó thở.
Theo WHO, các văn phòng của tổ chức này tại các quốc gia đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia khu vực và trụ sở chính để triển khai đánh giá nhanh nguy cơ, cung cấp hướng dẫn kỹ thuật cho các nước thành viên và hỗ trợ công tác hồi hương hành khách từ tàu MV Hondius theo quy trình y tế nghiêm ngặt.
TS. Jennifer Horton nhấn mạnh rằng, cũng như với bất kỳ đợt bùng phát bệnh truyền nhiễm nào, việc phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời người mắc, theo dõi chặt chẽ người tiếp xúc gần và áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát nhiễm khuẩn có vai trò quan trọng trong việc hạn chế nguy cơ lây lan tiếp theo.
| Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng virus hợp bào hô hấp (RSV) của Tập đoàn Pfizer (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có vắc xin phòng RSV giúp giảm gánh nặng nhập viện, tử vong do virus này gây ra cho thai phụ, trẻ sơ sinh và người cao tuổi. |
| Phó tổng thống Philippines bị luận tội; Pháp tăng cường biện pháp ứng phó virus Hanta sau ca nhiễm đầu tiên; EU khôi phục toàn diện Hiệp định Hợp tác với Syria... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 12/5. |
Tin bài liên quan
WHO hỗ trợ vận chuyển khẩn cấp thuốc giải độc tới Việt Nam
WHO: Việt Nam tiến bộ ấn tượng trong bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh
Châu Phi sắp có lô vắc xin đậu mùa khỉ đầu tiên
Các tin bài khác
Công đoàn TP.HCM và Singapore trao đổi kinh nghiệm trong bối cảnh AI phát triển
Quy định mới về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
Thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Bà Bùi Thị Minh Hoài giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI
Đọc nhiều
5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới
Thông qua Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031
Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI
"Mặt trận số" - Không gian mới nhằm tiếp cận, tiếp nhận và phản hồi ý kiến người dân
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Sơn La triển khai mô hình “Chia sẻ yêu thương, biên cương gắn kết”
Hải trình hữu nghị của tàu KRI Bima Suci tại thành phố Hồ Chí Minh
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình






