Cận cảnh Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất trước giờ khánh thành
![]() |
![]() |
![]() |
| Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất với thiết kế sang trọng và hiện đại nhất nước. |
Được khởi công từ tháng 8/2022, nhà ga T3 có tổng diện tích sàn hơn 112.500 m2, gồm 1 tầng hầm và 4 tầng nổi, với công suất lên đến 20 triệu lượt khách/năm. Khi đi vào hoạt động, tổng công suất khai thác của sân bay Tân Sơn Nhất (bao gồm nhà ga T1, T2 và T3) sẽ đạt khoảng 50 triệu lượt khách mỗi năm.
![]() |
![]() |
| Khu vực ô tô đỗ đón trả khách tại nhà ga T3. |
![]() |
| Biển báo cửa đến và thông tin các chuyến bay. |
Trước lễ khánh thành, vào ngày 17/4, nhà ga T3 đã tổ chức thử nghiệm chuyến bay thực tế đầu tiên với hành trình TP Hồ Chí Minh - Vân Đồn và ngược lại, do Vietnam Airlines khai thác. Chuyến bay đi mang số hiệu VN1286 khởi hành lúc 5 giờ 55 phút với 105 hành khách. Chuyến bay trở lại mang số hiệu VN1287 hạ cánh lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày, chở theo 114 hành khách.
![]() |
| Bên trong nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. |
![]() |
| Bảng thông tin hướng dẫn quầy làm thủ tục, quầy tự gửi hành lý. |
![]() |
| Khu chờ check-in rộng rãi tại nhà ga T3. |
![]() |
| Hành khách check-in nhận diện khuôn mặt để qua cổng kiểm soát. |
Hành khách trên các chuyến bay thử nghiệm được trải nghiệm cơ sở hạ tầng hiện đại và dịch vụ chu đáo tại nhà ga. Mỗi hành khách còn được phục vụ suất ăn sáng miễn phí và nhận quà lưu niệm từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
![]() |
| Bảng thông tin về các chuyến bay. |
![]() |
![]() |
| Khu soi chiếu an ninh hành lý. |
Qua công tác thử nghiệm chuyến bay thực tế tại nhà ga T3, toàn bộ hệ thống trang thiết bị, dây chuyền phục vụ hàng không, công tác phối hợp của các đơn vị tại nhà ga T3 hoạt động ổn định, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh và sẵn sàng phục vụ các chuyến bay trong thời gian tới.
![]() |
![]() |
| Nhà ga T3 có 25 cửa kiểm soát an ninh hành khách. |
![]() |
| Khu vực cửa ra máy bay. |
Nhà ga T3 được đánh giá cao nhờ không gian hiện đại, bố trí khoa học, tạo thuận tiện cho hành khách. Ga sở hữu 90 quầy làm thủ tục truyền thống, 20 quầy thả hành lý tự động, 42 ki-ốt check-in tự phục vụ cùng nhiều công nghệ tiên tiến như băng chuyền hành lý thông minh, máy soi chiếu an ninh, trả khay tự động và sinh trắc học.
![]() |
![]() |
| Khu vực nhà chờ ra tàu bay. |
![]() |
| Các dãy ghế để hành khách ngồi chờ ra tàu bay. |
Việc đưa nhà ga T3 vào vận hành không chỉ góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất mà còn có ý nghĩa quan trọng trong dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
![]() |
![]() |
| Khu vực đảo hành lý trong nhà ga T3. |
Theo Báo Tin Tức
https://baotintuc.vn/anh/can-canh-nha-ga-t3-san-bay-tan-son-nhat-truoc-gio-khanh-thanh-20250418192901239.htm
| (TĐO) - Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách T3, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM). Theo đó, có 4 phương án đầu tư được đệ trình. |
| Nhà ga T3 dự kiến có công suất 20 triệu hành khách/năm, diện tích sàn 100.000 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 11.430 tỷ đồng, hoàn thành vào năm 2023. |
Tin cùng chủ đề: Vì mục tiêu tăng trưởng 8%
Tin bài liên quan
Khẩn trương hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công hàng trăm dự án lớn trước 19/12
Chuyển đổi xanh: Động lực then chốt cho chu kỳ tăng trưởng mới
Linh hoạt nguồn cải cách tiền lương, tiếp tục rà soát khoản thu từ đất
Các tin bài khác
Hơn 1.300 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI từ 11-13/5 tại Hà Nội
Ông Trần Huy Tuấn: Tôi tin tưởng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong tương lai
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh
Việt Nam sẵn sàng vai trò Chủ tịch Hội nghị Kiểm điểm NPT lần thứ 11
Đọc nhiều
Ông Trần Huy Tuấn: Tôi tin tưởng Ninh Bình sẽ ngày càng khẳng định vị thế trong tương lai
Diễn đàn Du lịch Việt Nam – Bulgaria: Thúc đẩy kết nối, đón đầu xu hướng dịch chuyển
Kiều bào tại Macau (Trung Quốc) kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, hướng về quê hương
Giỗ Tổ Hùng Vương trong mắt bạn bè quốc tế: Trang nghiêm, gắn kết cộng đồng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Nhật ký khai thác điện tử: Bước tiến trong hiện đại hóa nghề cá tại Thành phố Hồ Chí Minh
Khi những trang sách mở cửa tri thức cho trẻ em vùng biên Mường Nhé
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc
Multimedia
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình

























