Các thống đốc Cộng hòa đồng loạt công kích Tổng thống Biden
Quy định tiêm chủng bắt buộc công bố hôm 9/9 của nhà lãnh đạo Biden đã nhanh chóng leo thang thành cuộc chiến chính trị giữa chính quyền Tổng thống và các thống đốc đảng Cộng hòa.
![]() |
| Các thống đốc Cộng hòa đồng loạt công kích Tổng thống Biden vì yêu cầu tiêm chủng bắt buộc. Nguồn: AP |
Được biết, nhiều tháng qua, nhóm thống đốc Cộng hòa đã không ngừng chống lại quy định đeo khẩu trang và áp dụng hạn chế phòng dịch, ngay cả khi số ca mắc Covid-19 và tử vong tăng vọt ở những bang này trong mùa hè.
Theo New York Times đưa tin, giờ đây, họ tranh luận kế hoạch của ông Biden chính là tấn công vào quyền các bang, doanh nghiệp tư nhân và lựa chọn cá nhân. Các thống đốc cũng tuyên bố sẽ có hành động pháp lý để chống lại quy định mới.
“Hẹn gặp tại tòa án”, Thống đốc Kristi Noem của bang Nam Dakota viết trên mạng xã hội Twitter.
Thống đốc Mark Gordon của bang Wyoming cho biết, quy tắc mới “không có chỗ đứng ở Hoa Kỳ”. Ông này đã yêu cầu tổng chưởng lý của bang sẵn sàng thực hiện hành động pháp lý.
Còn tại Texas, Tổng chưởng lý Ken Paxton đặt câu hỏi về thẩm quyền của Tổng thống Biden trong việc yêu cầu tiêm chủng hoặc xét nghiệm hàng tuần tại các doanh nghiệp tư nhân có trên 100 nhân viên.
“Điều này nằm ngoài vai trò của tổng thống”, ông Paxton phát biểu.
![]() |
| Tiêm vaccine Moderna tại điểm tiêm chủng ở Đại học Loyola Marymount, Los Angeles. Ảnh: Getty Images |
Thống đốc Greg Abbott của bang này gọi hành động của ông Biden là một "cuộc tấn công vào các doanh nghiệp tư nhân". Ông cho biết ông đã ban hành lệnh hành pháp nhằm bảo vệ quyền lựa chọn chủng ngừa của người dân Texas.
Đồng diễn biến, Thống đốc Doug Ducey của bang Arizona viết trên Twitter: “Chính quyền Biden - Harris đang tấn công các doanh nghiệp tư nhân và quyền tự do cá nhân theo cách nguy hiểm chưa từng có”. Đồng thời cam kết đẩy lùi quy định này.
Còn từ bang Florida, Thống đốc Ron DeSantis khẳng định ông Biden "đã tuyên chiến với chính phủ hợp hiến, pháp quyền, công ăn việc làm và sinh kế của hàng triệu người Mỹ".
Ở diễn biến ngược lại, Tổng thống Biden khẳng định đã lường trước những phản ứng này. Khi công bố kế hoạch vào ngày 9/9, ông nhấn mạnh mình sẽ làm những gì có thể để “yêu cầu thêm nhiều người Hoa Kỳ tiêm chủng”.
Ngoài ra, tổng thống cũng nói thêm rằng “nếu những thống đốc đó không giúp đỡ đánh bại đại dịch, tôi sẽ sử dụng quyền lực với tư cách là tổng thống để đẩy họ tránh sang một bên”.
Và, đối mặt với những cáo buộc lạm dụng quyền lực và đe dọa khởi kiện, ông Biden phản bác: “Cứ thử làm đi!”.
“Tôi rất thất vọng, đặc biệt là một số thống đốc của Đảng Cộng hòa đã quá thờ ơ trước sức khỏe cộng đồng”, ông nói thêm.
Tin bài liên quan
Dấu ấn ngoại giao cá nhân trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Trung
Giám đốc truyền thông cho Tổng thống Mỹ Joe Biden từ chức
Nếu không nhận vaccine COVID-19, địa phương để xảy ra dịch phải chịu trách nhiệm
Các tin bài khác
Liên hợp quốc cảnh báo nạn đói gia tăng tại châu Phi
Cuba sửa đổi một số quy định, đẩy nhanh thu hút đầu tư nước ngoài
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Nhật Bản chuẩn bị thử nghiệm xe buýt không người lái
Đọc nhiều
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Rumani
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo
Việt Nam - Italia đẩy mạnh hợp tác công nghệ cao
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






