Các quốc gia hỗ trợ Myanmar cứu hộ cứu nạn sau động đất
Nhiều biện pháp hỗ trợ được triển khai
Tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp của các Ngoại trưởng ASEAN về hỗ trợ Myanmar ngày 30/3, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn tuyên bố sẽ viện trợ khẩn cấp ban đầu trị giá 100.000 USD cho Myanmar.
![]() |
| Đoàn cứu hộ của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam làm nhiệm vụ nhân đạo tại Myanmar. (Ảnh: Bộ Ngoại giao) |
Cùng ngày, Việt Nam, Singapore và Malaysia đã triển khai các đội cứu trợ và hỗ trợ nhân đạo đến Myanmar tham gia tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ y tế. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác như Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) cũng công bố các biện pháp viện trợ như điều động máy bay cứu hộ, cung cấp thiết bị y tế, máy dò sự sống, cùng các khoản tài chính hỗ trợ ban đầu lên đến hàng triệu USD.
Trung Quốc thông báo đã cử 135 nhân viên cứu hộ cùng vật tư y tế và cam kết hỗ trợ khẩn cấp khoảng 13,8 triệu USD. Nga đã điều 120 nhân viên cứu hộ cùng vật tư đến thành phố Yangon.
Đội cứu hộ của Singapore đã có mặt tại Naypyitaw để tham gia công tác cứu nạn. Malaysia cử một đoàn gồm 50 nhân viên cùng xe tải, thiết bị cứu hộ và vật tư y tế đến Myanmar vào ngày 30/3. Thái Lan thông báo đã điều 55 binh sĩ đến Yangon để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm cứu hộ. Anh công bố gói viện trợ trị giá 13 triệu USD nhằm hỗ trợ các tổ chức nhân đạo tại Myanmar.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kích hoạt hệ thống phản ứng khẩn cấp và huy động vật tư y tế từ trung tâm hậu cần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã kêu gọi quyên góp hơn 110 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất, với mục tiêu hỗ trợ khoảng 100.000 người trong giai đoạn hiện tại và kéo dài trong vòng 24 tháng tới.
Khó khăn chồng chất
Theo nhà chức trách Myanmar, ít nhất 1.700 người đã thiệt mạng sau trận động đất (con số thực tế có thể còn tăng trong những ngày tới). Ngày 31/3, hãng AP (Mỹ) dẫn lời bà Cara Bragg, Giám đốc Dịch vụ Cứu trợ Công giáo tại Myanmar, cho biết nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận, trong khi phần lớn công tác cứu hộ do người dân tự tiến hành bằng tay, cố gắng đào bới đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) ước tính số người thiệt mạng có thể vượt mốc 10.000.
![]() |
| Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót trong đống đổ nát của một tòa nhà bị hư hại ở Mandalay (Myanmar) ngày 29/3/2025. (Ảnh: Getty) |
Trận động đất đã gây tổn thất nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, làm hệ thống y tế và điện vốn đã thiếu thốn trở nên quá tải. Liên hợp quốc cho biết các bệnh viện tại Mandalay, Magway và thủ đô Naypyitaw đang phải vật lộn để cứu chữa cho số lượng lớn người bị thương.
Mạng internet và viễn thông tại Myanmar bị gián đoạn nặng nề do ảnh hưởng của động đất, khiến việc liên lạc và tổ chức cứu trợ gặp nhiều trở ngại. Các tuyến đường bộ và hàng không cũng bị gián đoạn nghiêm trọng. Nhiều người dân rơi vào cảnh vô gia cư khi nhà cửa bị sập hoàn toàn.
Liên hợp quốc đánh giá rằng hoạt động cứu trợ tại Myanmar đang gặp vô vàn thách thức do thiếu hụt trầm trọng về vật tư y tế, thiết bị tìm kiếm cứu hộ và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân vùng bị ảnh hưởng.
Trước khi thảm họa xảy ra, hệ thống y tế và cơ sở hạ tầng của Myanmar đã ở trong tình trạng yếu kém vì thiếu hụt đầu tư lâu dài. Là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Á, Myanmar luôn gặp khó khăn trong ứng phó với các thảm họa lớn, một phần do hậu quả của các cuộc xung đột kéo dài và tình trạng bất ổn khiến kinh tế trì trệ.
Thêm vào đó, động đất diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm ngân sách cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và thu hẹp các quỹ dành cho các dự án nhân đạo toàn cầu, càng khiến việc hỗ trợ Myanmar thêm phần gian nan.
Việt Nam nhanh chóng triển khai phương án hỗ trợ cứu hộ tại MyanmarChiều 30/3, đội cứu hộ gồm 106 người của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam đã có mặt tại Yangon (Myanmar). Đội do Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng và Đại tá Nguyễn Minh Khương Phó Cục trưởng, Cục phòng cháy, chữa cháy, Bộ Công an dẫn đầu, mang theo hàng cứu trợ. Việt Nam cũng quyết định hỗ trợ khẩn cấp đồ cứu trợ theo đề nghị của Myanmar, viện trợ 300.000 USD giúp Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ngay sau khi hạ cánh, lực lượng cứu hộ di chuyển tới điểm tập kết ở thủ đô Naypyidaw, cách Yangon hơn 450km, để trao đổi và phối hợp với phía bạn trong việc triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân. Dự kiến từ ngày 31/3, đội cứu hộ của Việt Nam sẽ triển khai nhiệm vụ cứu nạn tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời phân phát hàng cứu trợ đến người dân. |
Tin bài liên quan
Hỗ trợ 50 tỷ đồng cho Lai Châu khắc phục hậu quả mưa lũ
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam được trao tặng Huy chương "Anh hùng Venezuela"
Nỗ lực không ngừng của lực lượng cứu hộ Việt Nam giữa tâm chấn Venezuela
Các tin bài khác
Mỹ mở rộng kiểm tra mạng xã hội với người xin thị thực
Tin quốc tế ngày 2/8: WHO cảnh báo dịch Ebola tại Congo, phong tỏa Eo biển Hormuz đẩy giá hàng hóa tại Mỹ tăng cao
Cuba thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Việt Nam đề xuất 5 ưu tiên tạo động lực mới cho hợp tác Mekong - Nhật Bản
Đọc nhiều
Văn hóa giúp tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân ASEAN
Củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác Việt Nam - Thái Lan
Đưa nhân dân Việt Nam - Uruguay đến gần nhau hơn
Việt Nam - Đức chú trọng hợp tác trong 5 lĩnh vực
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





