Cà Mau: Bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá
Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 5029/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Theo đó, công văn yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của cơ quan, đơn vị, nhân dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung Công văn số 81-CV/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; rà soát kế hoạch hành động ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Cà Mau đến năm 2025.
Song song với công tác triển khai thực hiện công văn, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện có liên quan tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm Luật Thủy sản, các văn bản hướng dẫn và văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành, Trung ương tập trung vào một số nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức khác nhau; mở lớp tập huấn tuyên truyền tại các xã, thị trấn, Đồn Biên phòng, phát thanh trên hệ thống truyền thông, phổ biến sâu rộng Luật Thủy sản có liên quan đến chống khai thác IUU đến người dân.
![]() |
| Tàu cá hoạt động trên vùng biển của Cà Mau. |
Hiện nay, huyện Trần Văn Thời có gần 1.050 phương tiện khai thác biển thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Qua tuyên truyền, vận động của các ngành, các cấp về mục đích, ý nghĩa của việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, nhiều chủ phương tiện đã thực hiện tốt, hạn chế tình trạng tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài dẫn đến bị bắt giữ. Đến nay, toàn huyện có hơn 880 phương tiện đã lắp đặt thiết bị theo dõi, số còn lại được các ngành liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con ngư dân thực hiện việc lắp đặt.
Phó chi cục trưởng Chi cục Thuỷ sản, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau Nguyễn Việt Triều thông tin: "Sau khi triển khai việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, chúng tôi đã thành lập các bộ phận theo dõi, quản lý và khai thác dữ liệu các phần mềm để phục vụ công tác quản lý. Thời gian qua, chúng tôi cơ bản quản lý và giám sát được các tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời phát hiện các phương tiện vượt ranh giới cho phép hoặc vi phạm vùng biển nước ngoài để phối hợp với các ngành chức năng kêu gọi thuyền trưởng điều khiển tàu cá quay về vùng biển Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng phần mềm theo dõi này để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khi có bão và áp thấp trên biển".
Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ sản, Bộ NN&PTNT Nguyễn Quang Hùng cho biết, qua kiểm tra công tác quản lý tàu cá ra, vào cảng; kiểm soát sản lượng cá lên bến và các vấn đề khác có nhiều tiến bộ hơn so với trước. Tuy nhiên, thời gian tới, Ban quản lý Cảng cá Sông Đốc và các ngành liên quan cần có biện pháp quản lý tàu cá chặt chẽ hơn nữa, nhất là kiểm soát sản lượng thuỷ sản lên bến; tiếp tục tuyên truyền cho chủ tàu cá thực hiện nghiêm việc lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình; hướng dẫn bà con ngư dân ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác của tàu cá mình theo quy định và một số nội dung khác.
Cũng theo ông Nguyễn Quang Hùng, qua theo dõi phần mềm giám sát tàu cá, vẫn còn một số phương tiện khai thác sai vùng, ở vùng bờ và vùng lộng. Đề nghị các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở bà con khai thác đúng theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Đến nay, toàn tỉnh Cà Mau có 1.348/1.595 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt 84,5%. Trong đó, số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên là 56/61 chiếc, đạt 91,8%, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m là 1.292 chiếc. Ngoài ra, còn có 4 tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 15 m tự nguyện lắp đặt, tính đến thời điểm này còn lại 247 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình...
| Vừa thụt vừa thở hổn hển, mắt nhìn chăm chú vào chiếc phao vợt, anh Huỳnh Văn Giang, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, chia sẻ: “Cá ngát lên rồi đó!”. Và đó cũng là khoảnh khắc “sung sướng” của nghề săn cá ngát sông mà ai cũng muốn trải nghiệm một lần. |
| Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến yêu cầu: “Đội tàu khai thác, trước tiên phải có thiết bị giám sát hành trình và phải bật 24/24” trong buổi làm việc với UBND tỉnh Cà Mau. |
| Những món ngon Cà Mau đậm đà hương vị miền Tây sông nước dưới đây hứa hẹn sẽ khiến du khách ăn một lần nhớ suốt đời. |
Tin bài liên quan
Cà Mau giải bài toán nhân lực kỹ thuật cao cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số
Cà Mau thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
Cà Mau thúc đẩy chuyển đổi xanh trên nền tảng số để thích ứng biến đổi khí hậu
Các tin bài khác
Tàu 743 Hải quân cứu ngư dân trôi dạt 4 ngày trên biển
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




