Trang chủ Quốc tế Nhịp sống
18:42 | 13/03/2022 GMT+7

Ca mắc COVID-19 tăng đột biến, Trung Quốc phong tỏa khẩn cấp nhiều địa phương

aa
Hàng ngàn ca mắc COVID-19 mới chỉ trong một ngày khiến Trung Quốc áp dụng biện pháp phong tỏa khẩn cấp nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Vaccine ngừa Omicron hứa hẹn được lưu hành tại Nhật Bản vào năm 2023 Vaccine ngừa Omicron hứa hẹn được lưu hành tại Nhật Bản vào năm 2023
Công ty Moderna đang phát triển loại vaccine mới phòng chống biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Theo tiết lộ của Công ty Moderna tại Nhật Bản với giới truyền thông nước sở tại ngày 11/3, vaccine ngừa Omicron có thể được lưu hành tại Nhật Bản vào cuối năm 2023.
Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hà Khẩu do COVID-19 Trung Quốc tạm ngừng nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Hà Khẩu do COVID-19
Ngày 17/2, ông Hà Đức Thuận, Phó Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai nhận được thông tin từ Ban Quản lý cửa khẩu huyện Hà Khẩu (Trung Quốc) thông báo tạm thời ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa do COVID-19.
Thái Lan ngỏ ý mở chương trình “bong bóng du lịch” với Trung Quốc và Malaysia Thái Lan ngỏ ý mở chương trình “bong bóng du lịch” với Trung Quốc và Malaysia
Bộ Thể thao và Du lịch Thái Lan dự đoán, nếu dự án này thành công có thể giúp số lượng khách sẽ tăng lên khoảng 60.000 người ngay trong tháng này.

Với gần 3.400 ca mắc COVID-19 chỉ trong ngày Chủ Nhật (13/3), tăng gấp đôi so với một ngày trước đó, Trung Quốc đã phải ra lệnh phong tỏa nhiều “điểm nóng COVID-19” do lo ngại dịch bệnh sẽ bùng phát trở lại.

Số ca nhiễm tăng đột biến chỉ trong một ngày khiến Trung Quốc phải phong tỏa nhiều địa phương. Ảnh:
Số ca nhiễm tăng đột biến chỉ trong một ngày khiến Trung Quốc phải phong tỏa nhiều địa phương. Ảnh: AP

Theo hãng tin The Guardian, một số khu vực ở Thượng Hải, Cát Lâm, Diên Cát đã bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ, cùng với việc đóng cửa hàng loạt trường học nhằm hạn chế sự lây lan của biến thể Omicron.

Cho đến nay, Trung Quốc vẫn là quốc gia kiên quyết theo đuổi chính sách “zero-COVID” bằng các biện pháp cứng rắn như phong tỏa khẩn cấp, hạn chế đi lại và xét nghiệm đại trà kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được phát hiện vào cuối năm 2019. Tuy nhiên, với biến chủng siêu lây nhiễm Omicron cùng với nhiều ca bệnh không có triệu chứng đang trở thành thách thức lớn đối với chiến lược này của Trung Quốc.

“Cơ chế phản ứng khẩn cấp hiện đang tỏ ra không đủ hiệu quả, nhất là với đặc tính của biến thể Omicron. Một số quyết định đưa ra đã không còn hợp lý”, Zhang Yan, một quan chức y tế thuộc thành phố Diên Cát cho biết trong cuộc họp báo hôm 13/3. Ông cho biết, toàn bộ cư dân của thành phố đã hoàn tất 6 vòng xét nghiệm đại trà và phát hiện hơn 500 ca nhiễm biến thể Omicron.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, có ít nhất 2 quan chức cấp cao của chính quyền tỉnh Cát Lâm đã bị đình chỉ công tác vì lý do chống dịch không hiệu quả.

Giới chức y tế Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng COVID-19. Ảnh:
Giới chức y tế Trung Quốc đang cố gắng kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng COVID-19. Ảnh: Tasnim News

Theo quan sát của giới chuyên gia, kể từ cuối tháng 2/2022 khi số ca lây nhiễm bắt đầu có dấu hiệu gia tăng trở lại, cách thức phản ứng của nhiều địa phương trên cả nước có vẻ như bớt căng thẳng hơn so với trước đó.

Chẳng hạn như tại Thượng Hải, thành phố lớn nhất Trung Quốc, chính quyền tăng cường các biện pháp đóng cửa trường học, nhà hàng, cửa hiệu và trung tâm thương mại để hạn chế tụ tập đông người thay vì phong tỏa toàn bộ như trước đây.

Bên cạnh đó, người dân cũng được khuyến khích tự test nhanh tại nhà bằng cách mua các bộ kit xét nghiệm được bán rộng rãi tại các quầy thuốc hoặc gian hàng trực tuyến.

Tuần trước, một nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc đã nêu ý kiến về việc quốc gia này nên áp dụng cách tiếp cận “sống chung cùng COVID-19” như nhiều nước khác trên thế giới đang thực hiện.

Xét nghiệm nhanh là một trong những giải pháp tầm soát ca nhiễm COVID-19 mà Trung Quốc đang áp dụng. Ảnh: AFP
Xét nghiệm khuếch đại axit nucleic là một trong những giải pháp tầm soát ca nhiễm COVID-19 mà Trung Quốc đang áp dụng. Ảnh: AFP
Dự đoán xu thế COVID-19 thông qua các đại dịch trong quá khứ Dự đoán xu thế COVID-19 thông qua các đại dịch trong quá khứ
Hai năm sau đại dịch COVID-19, trong những tuần gần đây, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đang chứng kiến sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ lây nhiễm, nhập viện và tử vong. Điều đó dường như báo hiệu cuộc khủng hoảng y tế đang hạ nhiệt.
Thế giới đã ghi nhận trên 455,89 triệu ca mắc COVID-19 Thế giới đã ghi nhận trên 455,89 triệu ca mắc COVID-19
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 12/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 455.890.210 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.059.836 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 389.596.745 người, trong khi vẫn còn 66.105 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực.
COVID-19 có thể gây ra hàng nghìn ca tử vong hàng năm giống như bệnh sốt rét và lao COVID-19 có thể gây ra hàng nghìn ca tử vong hàng năm giống như bệnh sốt rét và lao
Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang thảo luận về thời gian và cách thức tuyên bố chấm dứt đại dịch COVID-19.
Nguyễn Thuận
Nguồn:

Tin bài liên quan

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Sinh viên, học sinh Việt Nam trải nghiệm văn hoá Trung Quốc

Ngày 15/4, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức chương trình Ngày tiếng Trung Quốc quốc tế và Trải nghiệm văn hoá Trung Quốc.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục là bước tiến mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại – Quốc hội) Triệu Lạc Tế, từ ngày 7-12/4/2024 đã thành công tốt đẹp.
Giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc

Giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc

Những bản hòa tấu du dương, thánh thót, đã góp phần tạo nên không gian đầm ấm cho buổi gặp gỡ, giao lưu giữa nhân sĩ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc.

Các tin bài khác

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Thủ tướng Thái Lan bắn súng nước trong lễ hội Songkran

Dự lễ hội té nước Songkran ở thị trấn Hua Hin, tỉnh Prachuap Khiri Khan, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin cầm súng phun nước cùng người dân và du khách hòa mình vào không khí lễ hội.
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên sử dụng vaccine viêm màng não mới

Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng Men5CV, một loại vaccine mới ngừa viêm màng não.
Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách dân tộc và những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, nhân dịp Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào năm mới) 2024 ở Vương quốc Campuchia, trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam Bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là công tác hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Sóc Trăng, địa phương có số lượng đồng bào Khmer cư trú đông nhất ở Việt Nam.
Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng kỷ lục bao trùm thế giới

Nắng nóng đang kéo dài và ít có dấu hiệu hạ nhiệt trên khắp các châu lục. Từ tháng 4/2023 đến tháng 3/2024, nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,58 độ C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp 1850 - 1900.

Đọc nhiều

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

1.700 đồng bào dân tộc ở Điện Biên được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong hai ngày 19-20/4, khoảng 1.700 bà con dân tộc ở tỉnh Điện Biên được các bác sĩ khám, cấp phát thuốc miễn phí. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình nhân ...
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động