Trang chủ Kinh tế Doanh nghiệp - Doanh nhân
21:08 | 15/02/2023 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - Eurocham

aa
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - ASEAN (EU - ABC) và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu gửi thư thăm hỏi cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu gửi thư thăm hỏi cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp đoàn Hội đồng Kinh doanh EU - Eurocham
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: An Đăng/TTXVN.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hoan nghênh đoàn doanh nghiệp châu Âu có chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU, bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - EU phát triển tích cực.

Đánh giá cao sự hỗ trợ, đồng hành của EU và các nước thành viên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hai bên đã xây dựng được nhiều cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), sau hơn hai năm triển khai thực hiện, đã tạo động lực cho thương mại Việt Nam - EU tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy các doanh nghiệp của EU mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Hiện EU đang là đối tác thương mại và đầu tư lớn thứ 5 của Việt Nam.

Về hợp tác giữa ASEAN và EU, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam luôn ủng hộ quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - EU; nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai khu vực này cần tối đa hóa tiềm năng hợp tác thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, công nghiệp xanh, chuyển đổi năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Đánh giá cao vai trò của EU - ABC và EuroCham làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp châu Âu với ASEAN và Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị EU - ABC và EuroCham tiếp tục ủng hộ Việt Nam và EU triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA để tận dụng các lợi ích hiệp định mang lại; thúc đẩy quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA) của các nước thành viên EU; xác định các lĩnh vực ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực EU có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, giao thông vận tải, hàng không; khuyến khích các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực tăng trưởng xanh.

Thay mặt EU - ABC và EuroCham, ông Jens Ruebbert, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị EU - ABC cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã dành thời gian tiếp phái đoàn doanh nghiệp lớn của EU thăm Việt Nam. Đánh giá cao sự phát triển kinh tế năng động của Việt Nam cũng như sự phát triển tích cực trong quan hệ ASEAN - EU và Việt Nam - EU, ông Jens Ruebbert nhấn mạnh, EU - ABC và EuroCham luôn nỗ lực trong việc kết nối các doanh nghiệp châu Âu đầu tư, kinh doanh tại các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Ông Jens Ruebbert nhất trí các hiệp định EVFTA và EVIPA là động lực quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; khẳng định EU - ABC và EuroCham sẽ luôn đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy các ưu tiên hợp tác kinh tế giữa ASEAN - EU và Việt Nam EU và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tăng cường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hai bên trao đổi về triển vọng hợp tác trong một số lĩnh vực như giao thông vận tải, hàng không, năng lượng tái tạo, du lịch, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và cung cấp nguồn tài chính xanh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các thông tin và ý kiến của đoàn doanh nghiệp EU về các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai bên; khẳng định Chính phủ Việt Nam chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư từ châu Âu hoạt động tại Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với các bộ ngành liên quan thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai bên.

Hội Đập trống của người Ma Coong- đêm giao duyên giữa đại ngàn Trường Sơn Hội Đập trống của người Ma Coong- đêm giao duyên giữa đại ngàn Trường Sơn
Bộ Ngoại giao Phần Lan sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Pleiku Bộ Ngoại giao Phần Lan sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại thành phố Pleiku

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

6 trọng tâm trong ngoại giao kinh tế của Việt Nam

6 trọng tâm trong ngoại giao kinh tế của Việt Nam

Chiều 18/3, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ về 6 trọng tâm trong ngoại giao kinh tế của Việt Nam, những giải pháp thúc đẩy hiệu quả hợp tác quốc tế trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động khó lường.
Việt - Nga: nhất trí tiếp tục phối hợp hành động trong triển khai hợp tác song phương

Việt - Nga: nhất trí tiếp tục phối hợp hành động trong triển khai hợp tác song phương

Ngày 3/3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov nhân chuyến thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13.
Việt Nam-New Zealand nghiên cứu hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số

Việt Nam-New Zealand nghiên cứu hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số

Ngày 24/1, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters.

Các tin bài khác

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Hàn Quốc thu hút gần 200 doanh nghiệp tham gia

Ngày 19/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hiệp hội Kinh tế - Văn hóa Hàn Quốc - Việt Nam (KOVECA) và Công ty TNHH Việt Hàn Showroom tổ chức Hội thảo "Trao đổi kinh tế xúc tiến thương mại Việt Nam và Hàn Quốc".
Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Đâu là động lực cho mảng xuất khẩu của Vinamilk 2024 đang trên đà đi lên?

Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Ông Phạm Như Ánh: Chất lượng dịch vụ chính là thế mạnh cạnh tranh của MB

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, để tìm một ngành khó hơn ngành ngân hàng trong việc trụ vững, chứ chưa nói đến phát triển, thực sự là việc không dễ dàng. Vậy CEO của một ngân hàng như MB có suy nghĩ thế nào về các khía cạnh liên quan trực tiếp như chính sách điều hành, chương trình hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp, mối quan hệ giữa ngân hàng và doanh nghiệp…Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).
Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Quỹ VinFuture khởi động chuỗi sự kiện kết nối InnovaConnect 2024

Ngày 16/4/2024, Quỹ VinFuture chính thức công bố bắt đầu khởi động chuỗi sự kiện kết nối khoa học công nghệ InnovaConnect năm 2024. Mục tiêu là nhằm tăng cường giao lưu học thuật, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học uy tín thế giới với các Viện – Trường hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học - công nghệ.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động