Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
12:40 | 22/06/2022 GMT+7

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam

aa
Ngày 17/6, nhân chuyến thăm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn găp đoàn đại biểu Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tại trụ sở mới của Đại sứ quán Việt Nam tại New Delhi (Ấn Độ).
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam
Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản Dấu ấn Tập đoàn Geleximco qua những dự án khu đô thị được quy hoạch bài bản
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và đại diện Ủy ban Đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ. (Ảnh: IVSC)

Tại buổi gặp, bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam chia sẻ về các hoạt động và đề xuất của ủy ban, bao gồm: mở văn phòng thương mại, lãnh sự do nhân viên Việt Nam điều hành tại Kolkata, trao học bổng học tiếng Việt, tăng cường du lịch thông qua việc cung cấp, trao đổi thông tin về các tháp Chăm ở miền Trung Việt Nam và các thành phố Phật giáo ở Ấn Độ, trao đổi hiện vật giữa Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Ấn Độ, tạo điều kiện để dịch cuốn sách “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của nhân dân” của Geetesh Sharma bằng tiếng Odia và tiếng Bengali. Ủy ban cũng đề xuất hỗ trợ sự tham gia của Việt Nam trong Hội chợ sách quốc tế, hội chợ thương mại và liên hoan phim ở Kolkata, tổ chức sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao hoạt động của Ủy ban và đóng góp của ông Geetesh Sharma - tác giả cuốn sách “Hồ Chí Minh - Biểu tượng của nhân dân” trong việc thúc đẩy tình hữu nghị lâu đời giữa Ấn Độ và Việt Nam. Bộ trưởng hy vọng hai nước sẽ tiếp tục củng cố quan hệ thông qua việc tạo ra sự tin cậy chính trị, tổ chức các hoạt động văn hóa và văn học, mở rộng thương mại.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam
Hai bên trao đổi quà thể hiện tình hữu nghị. (Ảnh: IVSC)

Ông Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ngoại giao nhân dân giữa hai nước phải được tăng cường thông qua các liên kết về tôn giáo và văn hóa. Các hoạt động thường xuyên cần được duy trì để tăng cường mối quan hệ song phương. Bộ trưởng đề xuất Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam phát huy những bước tiến gần đây trong hợp tác thương mại, đầu tư, đào tạo và giáo dục giữa Ấn Độ và Việt Nam.

Nhân dịp này, Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam tặng Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn 7 cuốn sách do ông Geetesh Sharma và các thành viên Ủy ban viết về Việt Nam.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subramanyam Jaishankar tổ chức tiếp đón Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn. Buổi tiếp do Tiến sĩ Pravamayee Samantaray, thành viên Ủy ban đoàn kết Ấn Độ - Việt Nam điều phối.

Kết nối giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ qua Yoga

Kết nối giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ qua Yoga

“Sự phổ biến và lan tỏa của Yoga tại Việt Nam đã cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Điều này càng trở nên ý nghĩa khi chúng ta đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam”, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma phát biểu như vậy tại chương trình đồng diễn Yoga đón bình minh bên Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chào mừng ngày Yoga lần thứ 8.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp song phương Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ

Trong dịp dự Hội nghị Đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ tại thủ đô New Delhi, chiều tối 17/6, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar.
Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Hơn 100 gian hàng quốc tế quảng bá, xúc tiến du lịch tại Việt Nam

Hơn 100 gian hàng quốc tế quảng bá, xúc tiến du lịch tại Việt Nam

Diễn ra từ ngày 11-14/4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2024 thu hút sự tham gia của 55 tỉnh, thành phố tại Việt Nam, 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với trên 450 gian hàng. Trong số đó có hơn 100 gian hàng quốc tế với nhiều hoạt động quảng bá, xúc tiến rầm rộ đã thu hút doanh nghiệp và du khách Việt Nam.
Múa dân gian Ấn Độ lan tỏa thông điệp tình yêu đến khán giả Việt Nam

Múa dân gian Ấn Độ lan tỏa thông điệp tình yêu đến khán giả Việt Nam

Ngày 31/3, tại Rạp Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Ấn Độ. Chương trình do UBND tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Ấn Độ (1972 - 2024).
Việt Nam mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Ấn Độ

Việt Nam mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 10/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự “Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu Gujarat đầy sức sống lần thứ 10” được tổ chức tại bang Gujarat, miền Tây Ấn Độ.

Các tin bài khác

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.
Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: Dù ở cương vị nào cũng sẽ nỗ lực, ủng hộ cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản

Đó là khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tại buổi chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác với Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật, bà Trương Thị Mai.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động