Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:00 | 19/06/2022 GMT+7

Kết nối giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ qua Yoga

aa
“Sự phổ biến và lan tỏa của Yoga tại Việt Nam đã cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Điều này càng trở nên ý nghĩa khi chúng ta đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam”, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma phát biểu như vậy tại chương trình đồng diễn Yoga đón bình minh bên Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) chào mừng ngày Yoga lần thứ 8.
Yoga - Món quà vô giá truyền thống cổ xưa Ấn Độ dành tặng thế giới hiện đại Yoga - Món quà vô giá truyền thống cổ xưa Ấn Độ dành tặng thế giới hiện đại
TP.HCM: 1.000 người biểu diễn yoga trên phố đi bộ Nguyễn Huệ TP.HCM: 1.000 người biểu diễn yoga trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 19/6, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp cùng Bộ VH-TT&DL, UBND TP Hà Nội đã tổ chức đồng diễn Yoga chào mừng ngày Yoga lần thứ 8 với chủ đề "Yoga vì nhân loại".

Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma chia sẻ về lợi ích của yoga với cuộc sống. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma chia sẻ về lợi ích của yoga với cuộc sống. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Ngày 11/12/2014, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố ngày 21/ 6 hàng năm là Ngày Quốc tế Yoga. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi thông qua ngày 21/6 là Ngày Quốc tế Yoga trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 27/9/2014.

Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn đến từ hàng trăm người yêu mến Yoga. Trong ánh bình minh, dưới sự hướng dẫn của vị huấn luyện viên người Ấn Độ, hàng trăm người cùng nhau thể hiện bài đồng diễn Yoga đã được Chính phủ Ấn Độ công nhận tạo nên một không gian thanh bình ngay bên Hồ Gươm cổ kính.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Pranay Verma cho biết Yoga giúp kết nối mọi người, cân bằng cuộc sống, duy trì tinh thần và thể chất khỏe mạnh. Ngày quốc tế yoga được tổ chức hằng năm với mong muốn nâng cao nhận thức về tác dụng của tập yoga trong cộng đồng.

Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế yoga lần thứ 8 có ý nghĩa quan trọng khi năm 2022 là năm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây cũng là năm Ấn Độ kỷ niệm 75 năm ngày độc lập, còn được biết đến với tên gọi là "Azadi Ka Amrit Mahotsav".

Việt Nam luôn là đối tác quan trọng của Ấn Độ trong hoạt động quảng bá và kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga kể từ khi ngày này được công nhận. Sự yêu mến rộng rãi dành cho Yoga tại Việt Nam đã mang đến sự kết nối mạnh mẽ về văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Một số hình ảnh tại sự kiện:

Đúng 6h sáng, nghi thức thắp đèn Yoga truyền thống được thực hiện tại khu vực quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mở màn cho Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Bộ VH-TT&DL cùng UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức.  Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Đúng 6h sáng, nghi thức thắp đèn Yoga truyền thống được thực hiện tại khu vực quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ, mở màn cho Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Bộ VH-TT&DL cùng UBND TP Hà Nội phối hợp tổ chức. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Trong không khí tươi mát của buổi sáng Hà Nội, hàng trăm người dân thủ đô đã cùng nhau biểu diễn yoga tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Trong ánh bình minh, dưới sự hướng dẫn của vị huấn luyện viên người Ấn Độ, hàng trăm người dân Thủ đô đã cùng nhau thể hiện bài đồng diễn Yoga. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Kết nối giao lưu nhân dân Việt Nam - Ấn Độ qua Yoga
"Qua chương trình, tôi mong muốn tinh thần Yoga sẽ được lan tỏa giúp chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn", bà Trần Thị Phương - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội chia sẻ. Ảnh: ĐSQ Ấn Độ
Việt Nam được Chính phủ Ấn Độ lựa chọn là một trong những quốc gia được đưa vào chương trình Global Yoga Ring (tạm dịch Vòng tròn Yoga Toàn cầu) hay còn gọi là chương trình Guardian Ring. Ngày 21/6, đài truyền hình quốc gia của Ấn Độ - đài Doordarshan sẽ truyền hình trực tiếp về Ấn Độ lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga ở khắp nơi trên thế giới theo múi giờ của nước sở tại. Để phục vụ chương trình này, Đại sứ quán Ấn Độ đã hợp tác với tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) để tổ chức sự kiện lớn này tại Vịnh Hạ Long.
16 tỉnh thành đồng loạt tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 16 tỉnh thành đồng loạt tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8
Lễ hội Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2022: Sống khỏe mỗi ngày Lễ hội Yoga quốc tế - Đà Nẵng 2022: Sống khỏe mỗi ngày
Hải Đăng
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam – Uzbekistan

Tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam – Uzbekistan

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/3.
Tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga

Tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam – Liên bang Nga

Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” là “điểm sáng” trong hợp tác giữa hai Hội hữu nghị Việt-Nga và Hội Hữu nghị Nga-Việt trong gần một thập kỷ qua. Hai Hội hữu nghị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát triển hợp tác trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Đây là khẳng định của bà Regina Budarina, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt, tại cuôc gặp làm việc với lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt – Nga ra ngày 15/3 tại Hà Nội.
Tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt - Lào theo hướng thực chất, hiệu quả

Tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân Việt - Lào theo hướng thực chất, hiệu quả

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khamphao Ernthavanh. Cuộc gặp nhằm thảo luận các biện pháp thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước theo hướng thực chất, hiệu quả.

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động