Bộ đội biên phòng Quảng Trị xóa tụ điểm bán lẻ ma túy ở khu vực biên giới
Nhật Di 27/09/2021 16:56 | Cuộc sống vùng biên


Qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình địa bàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1996, trú tại xã A Ngo, Đakrông) liên quan đến tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.
Núp dưới vỏ bọc là quán tạp hóa, Trung tập kết ma túy, cất giấu trong các ống hút, gói bánh kẹo để bán lẻ cho các con nghiện. Các con nghiện khi có yêu cầu sẽ liên lạc qua điện thoại để Trung mang ma túy đi giao hoặc đến nhà của Trung để mua.
Nắm được phương thức hoạt động của đối tượng, lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/9, tại km 54 Quốc lộ 14 (thuộc thôn A Rông dưới, xã A Ngo, huyện Đakrông), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Quảng Trị) và Công an xã A Ngo bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đức Trung đang vận chuyển 11 viên ma túy tổng hợp đi tiêu thụ.
![]() |
Đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh MH) |
Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 viên ma túy tổng hợp (hiệu WY).
Bước đầu đối tượng Nguyễn Đức Trung khai nhận, số ma túy trên được đối tượng mua tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị mang về cất giấu và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn.
Được biết, đây là một tụ điểm bán lẻ ma túy hoạt động tinh vi và phức tạp. Mỗi ngày, tụ điểm này bán ma túy cho nhiều con nghiện trên địa bàn.
Hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan mở rộng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.


Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
RCEP tạo động lực mới cho phát triển kinh tế khu vực


Tàu Hải quân Hoàng gia Anh thăm hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh
Bài viết mới
Mô hình đảng viên đồn biên phòng, phụ trách hộ gia đình phát huy hiệu quả

Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.