Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra việc triển khai nghị quyết và công tác bầu cử tại cơ sở

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 10/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà và xã Thường Tín.
aa
Lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho ngày bầu cử
Rộn ràng không khí bầu cử tại vùng đồng bào Khmer ở Cần Thơ

Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm tại cơ sở.

Theo công bố của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ngày 9/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1221-QĐ/TU thành lập 12 đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra đối với 40 Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội các cấp; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với nêu gương, hành động và trách nhiệm.

Đoàn kiểm tra số 01 do Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà và xã Thường Tín.

Tích cực tháo gỡ các “điểm nghẽn” phát triển

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh cho biết trong quý I/2026, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn phường ước đạt 9,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I/2026 ước đạt 276,561 tỷ đồng, bằng 23,7% kế hoạch thành phố và Hội đồng Nhân dân phường giao. Phường đang triển khai 9 dự án đầu tư với tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 254.600 triệu đồng, kết quả giải ngân ước đạt 68,164 tỷ đồng.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: T.L)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: T.L)

Đối với các dự án trọng điểm như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đảng ủy phường đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, thành lập Ban Chỉ đạo và các tổ tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Nhà nước trong quá trình triển khai.

Đáng chú ý, Đảng ủy phường đã ban hành 4 nghị quyết lãnh đạo giải quyết 5 “điểm nghẽn” gồm ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; Ủy ban Nhân dân phường thành lập Ban chỉ đạo và 5 tiểu ban triển khai, ban hành 7 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, phường đã tổ chức 4 đợt ra quân xử lý vi phạm, xóa bỏ 6/9 “chợ cóc”, chợ tạm; phá dỡ 69 bục bệ, cầu dẫn bê tông; tháo dỡ 53 biển quảng cáo và 76 mái che, mái vẩy vi phạm; bóc xóa 146 tờ quảng cáo, rao vặt trái quy định. Công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường với 23 công trình được kiểm tra, xử lý 3 công trình vi phạm và tháo dỡ 1 công trình.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn phường Hồng Hà được triển khai nghiêm túc. Phường bố trí 30 điểm bỏ phiếu, trong đó có 19 điểm tại nhà sinh hoạt cộng đồng và 11 điểm tại trụ sở cơ quan, trường học.

Đến 17 giờ ngày 08/3/2026, phường đã hoàn thành rà soát, in thẻ cử tri cho 95.076 người và đang tổ chức phát thẻ cử tri theo đúng tiến độ. Công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử được triển khai rộng khắp với 455 khẩu hiệu, 900 phướn, 26 pano ba mặt, hơn 1.250 hồng kỳ, 750 cờ Đảng và cờ Tổ quốc cùng 5 cụm giá cờ tại các khu vực trung tâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng đoàn kiểm tra số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy chủ trì hội nghị công bố quyết định kiểm tra tại phường Hồng Hà. (Ảnh: T.L)
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra điểm bầu cử tại điểm bỏ phiếu số 27 (phường Hồng Hà). (Ảnh: T.L)

Đặc biệt, Ủy ban Bầu cử phường đã nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại các điểm bầu cử, đồng thời xây dựng 3 ứng dụng trên phần mềm Excel để quản lý số lượng cử tri đi bầu cử, kiểm tra kết quả kiểm phiếu và hoàn thiện các biên bản kiểm phiếu.

Tại xã Thường Tín, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Nguyễn Xuân Minh cho biết từ tháng 7/2025 đến nay địa phương đã hoàn thành giải phóng mặt bằng khoảng 190.424 m2 liên quan đến 546 hộ dân, bảo đảm tiến độ nhiều dự án như Dự án Đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Thường Tín và Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Trong công tác bầu cử, xã Thường Tín đã thành lập 6 Ban bầu cử và 54 Tổ bầu cử, triển khai phát thẻ cử tri cho 52.860 cử tri trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh mục tiêu của đợt kiểm tra là kịp thời phát hiện những kết quả, kinh nghiệm hay và cách làm sáng tạo của các địa phương, đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn khắc phục trong thời gian tới. Quá trình kiểm tra phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy trình, tránh hình thức và không gây xáo trộn hoạt động của địa phương.

Bí thư Thành ủy yêu cầu phường Hồng Hà và xã Thường Tín tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng luật, đúng tiến độ, dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, các địa phương cần tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, gắn với đẩy mạnh đô thị hóa, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng và nâng cao đời sống người dân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên của thành phố Hà Nội trong năm 2026.

Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài khác

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng

Từ hôm nay (7/9), Hà Nội bắt đầu tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và Phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh: Miễn phí nhiều dịch vụ, mở rộng không gian trải nghiệm tại Thủ đô

Hà Nội miễn phí tham quan các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa có thu phí trong ngày 02/9/2026, miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị trong 5 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch phục vụ người dân, du khách.
Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Festival Thăng Long-Hà Nội 2026: Di sản trong dòng chảy sáng tạo đương đại

Không chỉ tái hiện hay tôn vinh những giá trị của quá khứ, Festival Thăng Long-Hà Nội lần thứ II năm 2026 hướng tới đưa di sản vào đời sống đương đại, để truyền thống trở thành nguồn cảm hứng cho nghệ thuật, sáng tạo và giao lưu văn hóa.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...