Bị Mỹ o ép, Triều Tiên sẽ phóng tiếp tên lửa "khủng"?
| Bị tố "giật dây" Venezuela, ông Trump lập tức điện đàm với Tổng thống Putin Triều Tiên lại phóng tên lửa, quân đội Mỹ - Hàn "bừng tỉnh" Mở lại Bàn Môn Điếm giữa biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc |
![]() |
Vụ bắn tên lửa sáng 4/5 được coi là một thông điệp Triều Tiên gửi tới Mỹ trong bối cảnh nước này đang gia tăng sức ép nhằm vào Washington sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội thất bại.
Đáng chú ý, việc Triều Tiên phóng tên lửa ngày hôm nay diễn ra chỉ ít lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm quan trọng về các vấn đề nóng trên thế giới, trong đó có nhắc tới Triều Tiên.
Triều Tiên muốn Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và cam kết sẽ áp dụng biện pháp phi hạt nhân hóa một phần. Nhưng Mỹ đã từ chối, khẳng định sẽ không nới lỏng các lệnh trừng phạt cho đến khi Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn.
Tháng trước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói trong một bài phát biểu chính sách quan trọng rằng ông sẵn sàng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh khác với Tổng thống Trump nếu Hoa Kỳ thay đổi lập trường cứng rắn và đưa ra một đề xuất mới linh hoạt hơn.
Chuyên gia Harry Kazianis tại Trung tâm nghiên cứu Lợi ích Quốc gia Mỹ nhận định: "Rõ ràng Triều Tiên đang tức giận trước việc chính quyền Tổng thống Trump thiếu sự linh hoạt trong lập trường liên quan tới việc dỡ bỏ trừng phạt, trong khi vẫn cứng rắn thực hiện chính sách gây sức ép tối đa".
Chuyên gia Harry Kazianis cũng tỏ ra lo ngại rằng, việc Triều Tiên bắn tên lửa sẽ khiến tiến trình hoà bình trên bán đảo Triều Tiên trở lại "vạch xuất phát".
Triều Tiên sẽ phóng tiếp tên lửa "khủng"?
Trong khi đó, Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng mọi hoạt động có thể làm bùng phát căng thẳng quân sự trên Bán đảo Triều Tiên.
Sau khi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu về vụ bắn tên lửa, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết vụ bắn tên lửa mới nhất "đi ngược lại thỏa thuận quân sự liên Triều đã ký vào tháng 9/2018" và là mối "lo ngại nghiêm trọng", theo phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc Ko Min-jung.
Theo Thỏa thuận quân sự toàn diện được ký kết bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng, hai nước tuyên bố sẽ áp dụng một loạt các biện pháp kiểm soát vũ khí để ngăn chặn tất cả các hành động thù địch nhau.
Giáo sư Yang Moo-jin thuộc trường Đại học nghiên cứu Triều Tiên cho biết: "Vụ phóng như lời cảnh báo gửi tới Mỹ. Nếu Mỹ duy trì sức ép và các lệnh trừng phạt, Triều Tiên sẽ phóng thêm các tên lửa có sức công phá lớn". Ông cho biết thêm, với động thái này, Triều Tiên cũng muốn chứng tỏ rằng sẽ không chịu thua cuộc trước sức ép từ phía Mỹ trên bàn đàm phán.
Về phía Mỹ, Nhà Trắng cho biết họ biết về việc phóng các tên lửa tầm ngắn của Triều Tiên và sẽ theo dõi tình hình.
"Chúng tôi đã biết được hành động của Triều Tiên tối nay" (theo giờ Mỹ), thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi".
Vụ bắn tên lửa này diễn ra ngay trước chuyến công tác của đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun tới Seoul vào tuần tới để thảo luận về các vấn đề của Triều Tiên. Trong đó có thể bao gồm một sự hỗ trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu lương thực ở nước này.
![]() |
| Tháng trước, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát vụ thử vũ khí chiến thuật mới |
Trước đó, sáng 4/5, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) đã nói rằng Triều Tiên đã bắn tên lửa tầm ngắn nhưng sau đó đã xác nhận lại những gì được bắn chỉ là "đầu đạn". Chúng được bắn từ các khu vực gần thị trấn bờ biển phía đông Wonsan trong khoảng thời gian từ 9:06 sáng đến 9:27 sáng (giờ Triều Tiên), JCS cho biết.
Các nhà phân tích cho rằng các vật thể trong vụ phóng sáng nay của Triều Tiên dường như là các bệ phóng rocket đa nòng 300 mm chứ không phải tên lửa đạn đạo. Đây có thể là một phần trong cuộc tập trận của các đơn vị pháo binh hoặc để thử nghiệm cải tiến hệ thống vũ khí.
Tháng trước, Triều Tiên đã bắn thử "vũ khí dẫn đường chiến thuật mới". Lần gần nhất Triều Tiên tiến hành một vụ phóng tên lửa đạn đạo là vào tháng 11/2017. Khi đó, Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 (ICBM).
Vào tháng 3/2014, Bình Nhưỡng đã bắn 4 đầu đạn tầm ngắn được cho là đạn pháo từ hệ thống phóng, bay khoảng 150 km. "Những gì Triều Tiên bắn hôm nay cho thấy quỹ đạo tương tự với những đầu đạn bắn năm 2014", JCS cho hay.
Các tên lửa đã bay khoảng 70 km đến 200 km, JCS cho biết thêm rằng Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang phân tích chi tiết về các tên lửa và ý định đằng sau vụ bắn này. "Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Triều Tiên và luôn phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong trạng thái chủ động nhất”, JCS cho biết.
Hai nguyên thủ của Mỹ và Nga vừa có cuộc điện đàm kéo dài hơn một tiếng đồng hồ thảo luận về những vấn đề thế giới đang ... |
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn thử một vài quả tên lửa tầm ngắn, từ một vị trí ... |
Hoạt động du lịch tại đây được mở lại sau khi hai miền Triều Tiên tiến hành phi vũ trang khu vực an ninh chung ... |
Tin cùng chủ đề: Tin quốc tế mới nhất, nóng nhất, tin tức thế giới cập nhật
Tin bài liên quan
Vun đắp tình hữu nghị, nâng tầm quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam và Triều Tiên
Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Triều Tiên bước vào giai đoạn phát triển mới
Triều Tiên mở cửa lại đón du khách nước ngoài sau 5 năm
Các tin bài khác
Nhìn lại thế giới 2025: "Phép thử" ngoại giao
Việt Nam sẵn sàng phối hợp với ASEAN thúc đẩy hòa giải Campuchia - Thái Lan
ASEAN năm 2025: Đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình dài hạn
Tin quốc tế ngày 25/11: Tổng thống Trump ca ngợi quan hệ Mỹ - Trung; Venezuela tố Mỹ dùng "tổ chức không tồn tại" để tạo cớ can thiệp
Đọc nhiều
Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia
Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng những quyết sách tạo bứt phá cho Việt Nam
Học giả quốc tế: Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam
Tri thức dân gian - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm
Multimedia
[Infographic] Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân đối với các nền tảng mạng xã hội từ 1/1/2026
Việt Nam khẳng định vị thế và dấu ấn nổi bật tại UNESCO
Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn
[Infographic] Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972








