Ấn tượng không gian văn hóa Việt - Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 7/3 tại Công viên 23 Tháng 9 (phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh), Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 năm 2026 chính thức khai mạc với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và thương mại sôi động. Sự kiện tiếp tục là điểm hẹn giao lưu quen thuộc của người dân hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng gắn bó.
aa
MB đạt giá trị thương hiệu hơn 2 tỷ USD và được nâng hạng AAA+ cao nhất toàn cầu
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe

Tham dự lễ khai mạc có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Về phía Nhật Bản có ông Takebe Tsutomu, Trưởng ban Danh dự Ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt; bà Hashimoto Seiko, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản, Nghị sĩ Thượng viện, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản (JOC), nguyên Bộ trưởng phụ trách Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo; ông Shimada Tomoaki, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản; ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng đông đảo đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hai nước, người dân và du khách.

Tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại Lễ khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 năm 2026. (Ảnh: Báo Văn hóa)
Tiết mục nghệ thuật được biểu diễn tại Lễ khai mạc Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 năm 2026. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hơn một thập kỷ tổ chức, Lễ hội Việt - Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự kiện giao lưu văn hóa quốc tế có ý nghĩa đặc biệt, là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị và sự gắn kết giữa nhân dân hai nước. Từ một hoạt động giao lưu văn hóa ban đầu, lễ hội ngày nay đã phát triển thành không gian kết nối đa lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Theo ông Võ Văn Minh, đây cũng là lần đầu tiên Lễ hội Việt - Nhật được tổ chức trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính, trở thành một đô thị có quy mô và tiềm lực phát triển mạnh mẽ hơn, sẵn sàng mở rộng hợp tác quốc tế, trong đó Nhật Bản là một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

Với chủ đề “Cùng nắm chặt tay nhau - Trẻ em - Trái đất - Tương lai”, lễ hội diễn ra trong hai ngày 7-8/3 với nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, kết nối thương mại - du lịch, thể thao và giao lưu nhân dân. “Những hoạt động này sẽ tạo nên không gian văn hóa sinh động, giúp người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt”, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh.

Đông đảo bạn trẻ tham gia các gian hàng tại Lễ hội
Đông đảo bạn trẻ tham gia các gian hàng tại Lễ hội. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Ông Takebe Tsutomu, Trưởng ban Danh dự Ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản cho rằng, việc lễ hội được tổ chức lần thứ 11 trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới mang ý nghĩa đặc biệt, tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia.

Theo ông Takebe Tsutomu, lễ hội năm nay cũng là lần đầu được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi hình thành tỉnh mới với quy mô mở rộng. Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, thương mại và du lịch sẽ diễn ra, trong đó có các chương trình giao lưu thể thao đô thị, các gian hàng triển lãm doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là “Lễ hội Bon Odori Hòa bình Hữu nghị Việt - Nhật” vào tối 7/3.

Bà Hashimoto Seiko cho biết lễ hội lần thứ 10 năm 2025 đã thu hút khoảng 430.000 lượt khách. Năm nay, sự kiện quy tụ khoảng 160 tổ chức với 300 gian hàng triển lãm, cùng 45 đơn vị biểu diễn nghệ thuật và nhiều hoạt động giao lưu tại các khu vực chuyên đề.

Theo bà Hashimoto Seiko, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội Việt - Nhật phía Nhật Bản, các hoạt động phong phú về văn hóa, thể thao và kinh doanh sẽ tiếp tục tạo nên không gian giao lưu đa dạng giữa hai nước, đồng thời góp phần tăng cường hợp tác giữa cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân hai quốc gia.

Gian hàng Nhà xuất bản Kim Đồng thu hút bạn trẻ
Gian hàng Nhà xuất bản Kim Đồng thu hút bạn trẻ. (Ảnh: Báo Văn hóa)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia, vừa là nền tảng tinh thần của xã hội vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững. Theo ông Nguyễn Minh Vũ, trong quan hệ quốc tế, giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân là cầu nối quan trọng giúp tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa các dân tộc.

Ông cho biết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giao lưu văn hóa. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh luôn là địa phương tiên phong và là trung tâm kết nối quan trọng trong hợp tác giữa hai nước. Sau hơn 10 năm tổ chức, Lễ hội Việt - Nhật tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành nhịp cầu hữu nghị quan trọng, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai quốc gia.

Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shimada Tomoaki cho biết ông rất ấn tượng khi lễ hội năm nay mang đến nhiều chương trình đa dạng trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, kinh tế và du lịch. Ông bày tỏ kỳ vọng sự kiện sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ, qua đó góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 năm 2026 diễn ra trong hai ngày 7-8/3 tại Công viên 23 Tháng 9 (khu B, phường Bến Thành) cùng nhiều hoạt động trước và sau lễ hội.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình nổi bật được tổ chức như giao lưu thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam - Nhật Bản; hội thảo về xu hướng du lịch hai nước; hội thảo “Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn thành phố Olympic”.

Bên cạnh đó, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động mới mẻ như COS-MIC ASIA in JVF (lần đầu tiên tổ chức trong khuôn khổ lễ hội), cuộc thi thiết kế áo dài, workshop thiết kế kimono, lễ hội YOSAKOI lần thứ nhất, giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản, giao lưu thể thao trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây Double Dutch, đạp xe hữu nghị và nhiều hoạt động kết nối cộng đồng.

Đáng chú ý, chương trình giao lưu, quảng bá thương mại, ẩm thực, văn hóa và du lịch Việt Nam - Nhật Bản năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước.

Chương trình nghệ thuật cũng hứa hẹn mang đến không khí sôi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Việt Nam như Đông Nhi, B Ray và Captain Boy. Đặc biệt, sự góp mặt của nhóm nhạc Nhật Bản Psychic Fever From Exile Tribe được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo khán giả trẻ.

Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Nhật Bản Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật Nhà vua Nhật Bản
Tối 3/3 tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 66 Ngày sinh của Nhà vua Nhật Bản Naruhito.
Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe Lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản tiếp Phu nhân cố Thủ tướng Shinzo Abe
Ngày 05/3 tại Hà Nội, Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đã tiếp bà Akie Abe, Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, nhân dịp bà đến Việt Nam dự Diễn đàn châu Á lần thứ nhất về hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển khác. Hai bên trao đổi về việc tăng cường chia sẻ kinh nghiệm quốc tế nhằm hỗ trợ, giáo dục và thúc đẩy hòa nhập cho trẻ rối loạn phát triển.
Tú Anh (tổng hợp)
Nguồn:

Tin bài khác

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

The Times gọi tên 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Từ những đô thị giàu dấu ấn lịch sử, ruộng bậc thang miền núi phía Bắc đến hang động, rừng nhiệt đới và biển đảo, báo The Times (Anh) đã lựa chọn 11 điểm đến tiêu biểu, qua đó khắc họa sự đa dạng về thiên nhiên và văn hóa của du lịch Việt Nam.
Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Việt Nam đặt mục tiêu đón 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đưa tổng thu từ du lịch đạt 80-90 tỷ USD và hình thành rõ các cực tăng trưởng du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM.
Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Việt Nam thuộc nhóm ba điểm đến châu Á có khách quốc tế quay lại nhiều nhất

Ngày 8/9, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố dữ liệu đặt phòng trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy Việt Nam đứng thứ ba châu Á về tỷ lệ khách quốc tế quay lại; Đà Nẵng xếp thứ sáu trong danh sách các thành phố của khu vực.
Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia: Tránh khoảng trống pháp lý và “siêu chương trình”

Việc hợp nhất 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 được nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá là bước đổi mới quan trọng trong tư duy quản trị. Tuy nhiên, quá trình tích hợp cần bảo đảm không tạo khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người thụ hưởng và tránh hình thành một “siêu chương trình” phức tạp, cồng kềnh.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...