Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
10:28 | 30/04/2022 GMT+7

Ấn tượng đẹp của người nước ngoài về ngày 30/4 của Việt Nam

aa
Phố phường rực rỡ cờ hoa, trước cửa nhà mỗi gia đình lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới... Hình ảnh Việt Nam trong những ngày chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.
Những bài ca sống mãi cùng tháng 4 lịch sử Những bài ca sống mãi cùng tháng 4 lịch sử
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 47 năm Ngày thống nhất đất nước Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 47 năm Ngày thống nhất đất nước

Lễ thượng cờ thiêng liêng trong ngày 30/4 lịch sử

Leang Tepkannitha (quốc tịch Campuchia) đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Xây dựng Hà Nội thích tìm hiểu lịch sử các nước. Leang nói: 30/4 ngày lễ lớn của Việt Nam, đánh dấu ngày Việt Nam thống nhất đất nước.

Chị Leang Tepkannitha - Campuchia
Chị Leang Tepkannitha, người Campuchia ấn tượng với lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình đúng vào ngày 30/4.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất của Leang về ngày 30/4 chính là hình ảnh khắp các dãy phố nơi chị ở rợp sắc cờ đỏ, Hà Nội trở nên rực rỡ với cờ, hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày lễ lớn. Với Leang, việc treo cờ mang ý nghĩa rất quan trọng, nhắc nhớ về ngày thống nhất đất nước Việt Nam, thể hiện sự đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, con người Việt Nam luôn yêu chuộng hòa bình.

Leang nhớ lần đầu được chứng kiến lễ thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình đúng vào ngày 30/4. Chị kể, từ sáng sớm, người dân Thủ đô đã đổ về Quảng trường Ba Đình để chứng kiến lễ thượng cờ thiêng liêng. Đúng 5h30, loa phát thanh bắt đầu yêu cầu mọi người dừng hết mọi hoạt động quanh khu vực Lăng Bác và nghiêm trang chuẩn bị làm lễ thượng cờ. Đoàn lễ khởi hành từ phía sau Lăng Bác trong tiếng nhạc hào hùng. Ngay sau hiệu lệnh chào cờ, tiếng quốc ca Việt Nam vang lên, lá cờ được chiến sĩ đội Hồng kỳ thả bay trong gió. Lá cờ được kéo lên từ từ, cho tới khi bài quốc ca kết thúc cũng là lúc lá cờ được kéo lên cao nhất trên cột cờ cao 29m, tung bay trước bình minh.

Nghi lễ kéo dài không lâu nhưng sự trang nghiêm và không khí xung quanh khiến Leang vô cùng xúc động. “Chắc chắn từ lúc đó, tôi đã yêu Việt Nam thêm rất nhiều!”, chị nói.

Khamla Intaphom (quốc tịch Lào), sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, năm 2021, do dịch bệnh nên hạn chế việc đi lại, song năm 2022, anh cảm nhận được không khí tươi mới của ngày lễ lớn của Việt Nam khi ngoài đường treo rợp cờ đỏ sao vàng, cổng chào, băng rôn rất đẹp. Khamla Intaphom dự định đi thăm nhà một người bạn thân ở Việt Nam có bố là bộ đội.

Chị Sengphachanh Vanlaserm (quốc tịch Lào) sẽ đi vịnh Hạ Long cùng tập thể lớp. “Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp, con người thân thiện, chu đáo, đường phố ngày càng sạch đẹp, tiện lợi. Tôi sắp hoàn thành chương trình học ở Việt Nam và sẽ sớm quay lại quê nhà làm việc, do vậy tôi sẽ không bỏ lỡ”, chị nói.

Vào ngày này, anh Khamphet Heugoudom (quốc tịch Lào) thường vi vu khám phá Hà Nội. Anh cùng các bạn Lào đến tham quan Lăng Bác, Bảo tàng Hà Nội, Di tích Hoàng Thành Thăng Long, Di tích Hỏa Lò... Maikheun Boualaphanh thì hào hứng cho biết sẽ đi Hồ Tây hoặc Hồ Gươm. Trong khi đó, Thittaphone Leuansakda được bạn bè mời đến nhà chơi nhân dịp lễ 30/4.

Khám phá, trải nghiệm cảnh đẹp, văn hóa Việt Nam

Là giáo viên dạy tiếng Anh ở Việt Nam đã 5 năm, anh Pablo Arteaga (người Uruguay) đã được trải nghiệm, tham gia nhiều ngày lễ lớn của Việt Nam.

Anh Pablo tại Lai Châu cùng những em bé người H’mong
Anh Pablo tại Lai Châu cùng những em bé người H’mong.

Khi được hỏi về ngày 30/4, anh hào hứng cho biết đó là ngày lễ lớn của Việt Nam, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Pablo chia sẻ, mọi người xung quanh nơi anh sống và làm việc đều bận rộn chuẩn bị cho ngày lễ này, ngoài đường treo rất nhiều cờ, hoa và băng rôn, không khí vui vẻ.

Vào ngày này năm trước, Pablo đã có một chuyến du lịch tại Lai Châu cùng bạn bè, khám phá cuộc sống của người H’mong. Năm nay, Pablo và bạn bè sẽ đi Cát Bà. Anh mong muốn được khám phá và trải nghiệm nhiều địa điểm của Việt Nam.

Đến từ Cuba, chị Eli Alfonso đã sinh sống, làm việc ở Hà Nội được 6 năm. Eli kể, những người bạn Việt Nam đã cho chị biết ngày 30/4 là một ngày đặc biệt để người Việt Nam kỷ niệm ngày thống nhất đất nước, tưởng nhớ công lao của những người đi trước, những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

“Mấy hôm nay đi ngoài đường tôi thấy rất nhiều băng rôn, biểu ngữ. Đặc biệt ở khu vực vườn hoa Lê - nin, tôi thấy câu chào mừng ngày 30/4 và 1/5 được kết bằng hoa rất đẹp và rực rỡ”, Eli Alfonso chia sẻ.

Đã từng ở Việt Nam 5 năm, tham gia một số chương trình của VTV như “Nhập gia tùy tục”, “Vietnam Discovery”... như Yazan Safi (người Syria), anh cho biết: tôi cảm nhận được sự tự hào của người Việt về ngày này, thấy được không khí vui tươi, rực rỡ trên khắp các đường phố.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Yazan sẽ lên vùng cao Y Tý của tỉnh Lào Cai. Yazan đã đến Y Tý một vài lần và thấy nơi đây rất trong xanh, khung cảnh thơ mộng. Là một người thích trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, Yazan thấy đặc biệt thú vị khi được khám phá phong tục, tập quán của bà con người dân tộc nơi đây.

Còn với Travis Vetr, chàng trai người Mỹ trót đem lòng yêu Việt Nam từ cái nhìn đầu tiên, dù rất bận rộn song anh vẫn cảm nhận được không khí náo nhiệt, háo hức của tất cả mọi người trong dịp 30/4. Đây là ngày lễ mà anh Travis cảm thấy người dân Việt Nam vui như Tết, họ sắp xếp thời gian để trở về quê hương. Anh cho biết thêm, những ngày này học sinh của anh cảm thấy vô cùng vui mừng khi tham gia các hoạt động dã ngoại đầy ý nghĩa.

Năng lượng tích cực trong ngày 30/4

Meghan Frisch (quốc tịch Mỹ) đã sinh sống ở Việt Nam từ năm 2012 và lấy chồng người Việt Nam.

Chị Meghan Frisch đã có 10 năm sống ở Việt Nam
Chị Meghan Frisch đã có 10 năm sống ở Việt Nam.

Meghan cảm thấy thú vị khi được ngắm những các lá cờ đỏ treo trước cửa nhà của người dân Việt Nam vào dịp 30/4. Từng được chứng kiến lễ diễu hành kỉ niệm ngày lịch sử, Meghan chia sẻ: "Tôi thấy được sự tôn trọng, tình cảm người Việt Nam dành cho đất nước của mình. Vào những ngày bình thường, Hà Nội luôn hối hả, bận rộn nhưng trong ngày lễ 30/4 buổi sáng thành phố khá bình yên và trong lành. Cuộc sống dường như chậm lại một chút. Sau đó, giao thông trở nên nhộn nhịp hơn khi người dân Việt Nam đi xe máy vào trung tâm thành phố để vẫy lá cờ đỏ sao vàng thể hiện tình yêu đất nước của họ. Có rất nhiều năng lượng tích cực vào ngày hôm đó", Meghan chia sẻ.

Meghan và gia đình quyết định ở lại Hà Nội để tận hưởng những ngày nghỉ lễ. Vài năm trở lại đây, gia đình chị thích đến trung tâm thành phố vào buổi sáng ngày 30/4 để xem diễu hành, sau đó họ sẽ đi dạo quanh những con phố yên tĩnh của thành phố, nơi ngày thường rất nhộn nhịp và đông đúc, để trải nghiệm nhịp sống chậm hơn vào ngày đặc biệt này.

Nhận định thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022 Nhận định thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam dịp 30/4 Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thăm chính thức Việt Nam dịp 30/4
Nhóm PV K39
Nguồn:

Tin bài liên quan

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Similarweb: Trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel lọt top đầu khu vực

Theo Similarweb đánh giá, xếp hạng trang web quảng bá du lịch quốc gia vietnam.travel của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đã vượt qua website du lịch của Thái Lan, xếp trên nhiều quốc gia khác trong khu vực.
Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hungary

Ngày 15/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác Quốc hội Hungary do bà Márta Mátrai, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Gia tăng liên kết đường bay để thúc đẩy du lịch Việt Nam - Malaysia

Đây là những chia sẻ của bà Nor Hayati Zainuddin, Giám đốc Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia tại Việt Nam với Tạp chí Thời Đại trong khuôn khổ “Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam” năm 2024 diễn ra từ 11-14/4, tại Hà Nội.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động