Ấn Độ sẽ "qua mặt" Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới
| Không phải tự nhiên mà Singapore - quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á với các ngôn ngữ chính là tiếng Quan Thoại, tiếng Mã Lai và tiếng Tamil - giờ đây được biết đến là một trong những quốc gia có khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo nhất thế giới. |
| Chính phủ Ấn Độ mới đây đã chính thức cấm một số sản phẩm nhựa dùng một lần, vốn nằm trong kế hoạch loại bỏ dần loại vật liệu được sử dụng phổ biến ở quốc gia gần 1,4 tỷ dân này. |
Hãng tin Business Insider dẫn báo cáo của Liên hiệp quốc công bố hôm 11/7 cho biết, cả hai quốc gia này đang có dân số hơn 1,4 triệu người.
Tuy nhiên, số liệu cụ thể trong báo cáo này cũng chỉ ra rằng, trong khi dân số của Trung Quốc chỉ tăng từ 1,14 tỷ dân vào năm 1990 lên 1,43 tỷ dân vào năm 2022 thì dân số của Ấn Độ lại tăng vọt từ 861 triệu dân lên 1,412 tỷ dân trong cùng thời điểm.
![]() |
| Ấn Độ sẽ trở thành quốc da đông dân nhất thế giới vào năm 2023 (Ảnh: Reuters). |
Trung Quốc vốn được cho là đang đối mặt với cuộc khủng hoảng dân số trong tương lai gần, dự kiến sẽ có dân số ít hơn 1,32 tỷ người vào năm 2050. Trong khi đó, dân số Ấn Độ được dự báo sẽ đạt 1,67 tỷ người.
Cũng theo báo cáo của Liên hiệp quốc, dân số thế giới dự báo sẽ tăng lên 8 tỷ người vào tháng 11/2022. Trong khi tốc độ tăng dân số toàn cầu đang ở mức chậm nhất kể từ năm 1950, dân số thế giới vẫn được dự báo sẽ đạt mức cao nhất là 10,4 tỷ người vào khoảng năm 2080.
Trong khi đó, Mỹ được dự kiến sẽ vẫn là quốc gia đông dân thứ ba thế giới cho đến năm 2050: Tăng lên mức 375 triệu người và xếp ngang hàng với Nigeria về dân số.
Báo cáo của tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh này cũng lưu ý rằng, tỷ lệ sinh đang giảm trên toàn thế giới và tình trạng này cũng diễn ra ngay cả ở các quốc gia có dân số ngày càng tăng. Nguyên nhân được cho là, mặc dù số người có khả năng sinh con tăng lên, nhưng số con mà mỗi người muốn sinh lại giảm đi đáng kể.
Từ nay đến năm 2050, sự gia tăng dân số chủ yếu sẽ tập trung ở 8 quốc gia, gồm: Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania. Trong khi đó, một số quốc gia có khả năng giảm dân số ít nhất 20% sẽ là: Bulgaria, Latvia, Lithuania, Serbia và Ukraine.
Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho biết, việc dân số đạt mốc 8 tỷ người trên toàn cầu là một "dịp để ăn mừng". Đồng thời, ông nhận định đây cũng là một lời nhắc nhở về trách nhiệm chung của loài người “trong việc chăm sóc hành tinh của chúng ta, cũng như cùng nhau thực thi các cam kết đã đề ra”.
| Ước tính có khoảng hơn 1.000 người gửi tiền đã tập trung trước chi nhánh phụ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ở thành phố Trịnh Châu để đòi lại số tiền gửi đang bị đóng băng. |
| Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược đang diễn ra ngày càng gay gắt và toàn diện, Trung Quốc lại tiếp tục có những động thái trên Biển Đông gây quan ngại cho các nước trong khu vực. |
Tin bài liên quan
Hành trình hồi sinh di chỉ 185.000 năm tuổi Vạn Thọ Nham
Doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc giải bài toán lao động bằng robot hình người
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Flamenco - nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Tây Ban Nha
Việt Nam – Brazil: Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội





