Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
10:54 | 28/03/2019 GMT+7

8 tỷ án phí và câu hỏi: “Nếu không có ly hôn?”

aa
(TĐO)- Vụ ly hôn vợ chồng cà phê Trung Nguyên tốn giấy mực đã khép lại với rất nhiều con số khủng về tài sản được phân chia và số tiền 8 tỷ án phí phải nộp cho tòa khiến không ít người đặt câu nỏi “nếu không có ly hôn thì 8 tỷ án phí sẽ làm được những gì?”.
Phiên tòa ly hôn của ông bà chủ Trung Nguyên và những câu nói "tâm can" về đạo lý gia đình Vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Chia tài sản 60:40 5 vụ ly hôn nghìn tỷ ầm ĩ của các cặp vợ chồng đại gia Việt Nam
8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon

Ly hôn là mất mát

Đó là điều không cần phải chứng minh. Vụ ly hôn của vợ chồng “vua café” Trung Nguyên là ví dụ “nhãn tiền” cho mệnh đề “ly hôn là mất mát”.

Ngoài việc vợ chồng từ nghĩa phu thê sâu nặng, bỗng chốc từ tình thân hóa kẻ thù, lôi nhau ra tòa và kiện cáo ròng rã để phân chia tài sản cùng các vấn đề liên quan thì bốn đứa con đứa sống cùng mẹ thì không sống cùng cha, ngày ngày chứng kiến cuộc chiến ly hôn của cha mẹ rầm rĩ trên các phương tiện truyền thông. Ông Vũ và bà Thảo từ “chung lưng đấu cật” cùng xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp, giờ gay gắt chuyện “của chồng” hay “công vợ”, đòi bằng được những gì được cho là của mình gây dựng, trước và trong khi họ là vợ chồng.

8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon
Vụ ly hôn của cặp vợ chồng chủ sở hữu tập đoàn Trung Nguyên khiến dư luận quan tâm và tranh cãi.

Những giọt nước mắt, những cái cau mày, những phát ngôn như dao đâm vào tim nhau, dư luận thi nhau công kích, người đứng phe này, kẻ về phe nọ, cuối cùng cũng chỉ chốt lại những phát ngôn để đời của ông chủ Trung Nguyên “Nhiều tiền để làm gì, mà để hôm nay ngồi đây như thế này?”.

Bởi vậy, tiền cũng không mua được hạnh phúc, cuối cùng, khi đã không thể cùng nhau hạnh phúc, thì người ta vẫn phải ly hôn, dù đó là đại gia hay bất cứ là một cặp vợ chồng nào đang cảm thấy hôn nhân rạn nứt vì mất niềm tin yêu nơi nhau.

8 tỷ án phí là con số “khủng” cho một vụ ly hôn được xếp hạng “vô tiền khoáng hậu” ở Việt Nam, vì thế dư luận không thể không chú ý và thậm chí thốt lên “nếu không có ly hôn thì 8 tỷ án phí ấy sẽ làm được bao nhiêu việc.

8 tỷ nếu không nộp án phí để làm gì?

Nếu ông bà chủ Trung Nguyên vẫn còn chung chăn chung mộng, thì với cái tâm rộng lượng chuyên đi làm từ thiện như cặp đại gia này, 8 tỷ đồng hẳn sẽ dùng để tiếp tục xây thư viện, tặng sách cho những khu vực nông thôn, miền núi, hoặc giúp các em học sinh nghèo nuôi chí lớn.

Nếu ông bà chủ Trung Nguyên vẫn còn nắm tay nhau nhìn về phía trước, thì 8 tỷ đồng có thể sẽ được cặp vợ chồng này xây cầu, xây trường học điểm bản cho học sinh miền núi, hàng trăm trường học, cây cầu sẽ được xây dựng, những phận đời còn khó khăn sẽ được nhờ phúc của Trung Nguyên mà có cuộc sống bớt vất vả hơn.

Nếu vợ chồng ông bà Vũ Thảo vẫn còn có thể hàn gắn, vẫn có còn thể bao dung với nhau, như cách bà Thảo vẫn yếu mềm thông qua những giọt nước mắt gọi chồng quay về với con, như cách ông Vũ tự nhận mình có thiên mệnh phải giúp đời giúp người, thì 8 tỷ án phí có lẽ đã được dùng vào những việc thực sự giúp đời mà lại đẹp cả đời lẫn đạo.

8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon
Bà Phương Thảo và những giọt nước mắt sau phiên tòa ngày 27/3.

Nhưng, đó chỉ là nếu. Bởi cuối cùng, số tiền hơn 8 tỷ đồng đã nộp cho tòa án. Không có một phép màu nào xảy ra cho cuộc hôn nhân đã cần phải có một dấu chấm hết. Cuối cùng, ly hôn vẫn là mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần. Khi kí vào tờ đăng kí kết hôn, chẳng vợ chồng nào nghĩ sẽ có ngày phải đưa nhau ra tòa. Bởi thế, chẳng có hợp đồng ràng buộc nào được kí trước hôn nhân, nhất là khi người ta cưới nhau vì yêu, cưới nhau lúc cơ hàn, tay trắng.

Tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền cũng có thể làm tan vỡ hạnh phúc và làm khoét sâu những tổn thương giữa vợ và chồng khi cơm không lành, canh không ngọt. Vì vậy, trước khi kết hôn, cần lắm một bản hợp đồng hôn nhân về việc phân chia tài sản trước và trong hôn nhân, cho dù khi ấy, cả hai người chẳng có gì để chia.

Đọc nhầm án phí vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên từ 8 tỷ thành 80 tỷ

Theo bản tuyên án chiều 27/3, án phí mà vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên phải nộp lên đến con số hơn 80 tỷ đồng. Cụ thể, bà Thảo phải chịu án phí ly hôn 300.000 đồng; án phí cho phần tài sản 34,2 tỷ đồng; ông Vũ phải đóng 48,7 tỷ án phí tài sản.

Tuy nhiên, sáng ngày 28/3, thẩm phán Nguyễn Văn Xuân - Chủ tọa phiên xử ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ xác nhận do "quá mệt" nên đọc nhầm án phí từ 8 tỷ thành 80 tỷ.

"Bản án rất dài, tôi đọc trong gần ba tiếng. Khi phát hành bản án, số tiền án phí các bên phải nộp sẽ chính xác - dựa vào cách tính theo luật định", ông Xuân nói và cho biết cụ thể bà Thảo phải nộp khoảng 3,4 tỷ; ông Vũ nộp hơn 4,7 tỷ.

Xem thêm

8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon Phiên tòa ly hôn của ông bà chủ Trung Nguyên và những câu nói "tâm can" về đạo lý gia đình

TĐO - Trước khi tòa tuyên bố ly hôn vào chiều 27/3, ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có ...

8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon Vụ ly hôn vợ chồng Trung Nguyên: Chia tài sản 60:40

(TĐO) - Vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên vẫn chưa thể đi đến hồi kết khi ngày 27/3, ...

8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất ngày 27/3

Tiếp tục xử vụ tranh chấp ly hôn của vợ chồng vua cà phê Đặng Lê Nguyên Vũ, cứu sống bé trai 5 tuổi bị ...

8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon Hành trình từ Trái Tim: Đoàn siêu xe Trung Nguyên dừng chân ở Hà Nội, tặng sách cho sinh viên

Sau 2 tuần xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh, Hành trình từ Trái Tim của tập đoàn Trung Nguyên đã tới Thủ đô Hà ...

8 ty an phi va cau hoi neu khong co ly hon CEO cà phê Thái Hòa chê Trung Nguyên làm thương hiệu dở

Lâu nay, nhắc đến cà phê Việt Nam người ta thường nhớ đến thương hiệu Trung Nguyên nhiều hơn so với các thương hiệu khác. ...

Chu Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người đàn ông ngã vật xuống đất, co giật do hút thuốc lào "quá liều"

Người đàn ông ngã vật xuống đất, co giật do hút thuốc lào "quá liều"

Khi vừa hút thuốc xong và đặt chiếc điếu cày bên cạnh, người đàn ông có biểu hiện lạ, ngã lăn xuống đất và người liên tục co giật từng cơn.
Vụ ly hôn ở cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo nhập viện, ông Vũ có mặt từ rất sớm

Vụ ly hôn ở cà phê Trung Nguyên: Bà Thảo nhập viện, ông Vũ có mặt từ rất sớm

Phiên tòa phúc thẩm vụ ly hôn của cặp vợ chồng cà phê Trung Nguyên lại tiếp tục bị hoãn do bà Thảo đang cấp cứu tại bệnh viện.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua chẳng hứng thú gì với đồ hiệu nữa"

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua chẳng hứng thú gì với đồ hiệu nữa"

Ông chủ Trung Nguyên thừa nhận đi giày và mặc quần, áo có cái chỉ vài chục nghìn đồng. "Đồ hiệu ngày xưa của qua để từng tủ ở nhà. Không còn vui vẻ gì mấy thứ đó", ông Vũ nói.

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động