Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
11:40 | 13/03/2019 GMT+7

5 vụ ly hôn nghìn tỷ ầm ĩ của các cặp vợ chồng đại gia Việt Nam

aa
Một khi đã quyết định chia tay, người trong cuộc chỉ có một mong muốn duy nhất là kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, người giàu khác người thường, những vụ ly hôn của họ kéo dài và dai dẳng hơn vì lý do chủ yếu liên quan đến phân chia tài sản.    
Người đàn bà "thép" chia sẻ bí quyết trở thành 1 trong 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 "Tiền không thiếu, nhà này thiếu đạo lý": Từ câu nói của ông Nguyên Vũ bàn đạo làm vợ chồng 8/3: Bàn về nữ quyền thời 4.0
nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet
Vụ ly hôn của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên ầm ĩ thời gian gần đây.

“Người giàu giàu cỡ nào, hãy đợi đến khi họ ly hôn thì biết”. Khối tài sản khổng lồ của những doanh nhân, đại gia Việt luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của báo chí và công chúng. Và có lẽ chỉ đến khi những cặp vợ chồng “nghìn tỷ” quyết định chia tay, thì dư luận mới biết họ giàu cỡ nào.

Cuộc ly hôn kéo dài gần 4 năm của vợ chồng “vua” cà phê Trung Nguyên gần đi đến hồi kết khi phiên xử cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 27/3 tới đây. Khối tài sản chung của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng được hé lộ. 8.400 tỷ đồng là khối tài sản chung được đưa ra tranh chấp trong cuộc ly hôn ồn ào này. Tuy nhiên, đây lại chưa phải là cuộc ly hôn đắt đỏ nhất.

Vụ ly hôn của con gái Chủ tịch Tập đoàn Bảo Sơn

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet
Khách sạn Bảo Sơn thuộc Tập đoàn Bảo Sơn.

10.000 tỷ đồng là giá trị tài sản phân chia trong vụ ly hôn giữa ông Bùi Đức Minh và bà Nguyễn Thanh Thủy (con gái ông chủ Tập đoàn Bảo Sơn). Đây cũng là vụ ly hôn với khối tài sản tranh chấp lớn nhất tính đến thời điểm này tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Thủy giữ chức vụ TGĐ Công ty TNHH giải trí Thiên Đường Bảo Sơn đồng thời là Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Bảo Sơn.

Năm 2004, bà Thủy kết hôn với ông Minh. Hai người có 2 người con chung, cùng nhau chung sống đến cuối năm 2009 thì phát sinh xung đột.

Tháng 4/2010, bà Thủy đệ đơn lên TAND quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, xin ly hôn với ông Minh.

Ngày 21/4/2011, tòa án mở phiên xét xử sơ thẩm và đưa ra quyết định chấp thuận ly hôn và bà Thủy được quyền nuôi dưỡng hai người con.

Tuy nhiên tại quyết định này, khối tài sản chung không được phân chia. Sau đó, ông Minh đã làm đơn kháng cáo, yêu cầu phân chia lại số tài sản thuộc sở hữu chung của cả 2 vợ chồng.

Cụ thể, ông Minh cho rằng khối tài sản chung đều được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bao gồm tài sản chung tại Tập đoàn Bảo Sơn và 7 công ty khác thuộc sở hữu của tập đoàn.

Diễn biến vụ ly hôn trở nên bất ngờ khi ông Bùi Đức Minh đã bị công an Hà Nội bắt về hành vi vu khống, bôi nhọ một số lãnh đạo Hà Nội vào năm 2012, và bị tuyên 15 tháng án tù.

Vụ ly hôn của ông chủ cà phê Trung Nguyên

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet
Hơn 4 năm qua, ông Vũ và bà Thảo đối đầu nhau liên tiếp tại các phiên tòa tranh chấp quyền sở hữu Trung Nguyên.

Vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ có khối tài sản chung tranh chấp là 8.400 tỷ đồng, cũng là vụ ly hôn đắt đỏ thứ hai, đứng sau vụ ly hôn của con gái ông chủ Tập đoàn Bảo Sơn.

Vụ ly hôn này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi ông Vũ và bà Thảo từng có thời gian yêu nhau mặn nồng trước khi tiến đến hôn nhân. Họ cũng cùng khởi nghiệp và cùng góp sức xây dựng đế chế Trung Nguyên trở nên hùng mạnh.

Tiếc rằng, mối tình đẹp và cuộc hôn nhân đáng mơ ước sụp đổ đầy nuối tiếc. 4 năm qua, ông Vũ và bà Thảo đối đầu nhau tại nhiều phiên tòa để tranh chấp đòi quyền sở hữu doanh nghiệp.

Vụ ly hôn trở nên dai dẳng và mệt mỏi vì những tranh chấp tỷ lệ sở hữu tại tập đoàn Trung Nguyên. Tỷ lệ tranh chấp này không đơn thuần chỉ là tài sản nữa, mà còn quyết định ai sẽ là người nắm quyền Trung Nguyên.

Khối tài sản ước tính khoảng 8.400 tỷ đồng bao gồm 13 bất động sản, trong đó ông Vũ nắm giữ bất động sản và bà Thảo nắm giữ 7 bất động sản Ngoài ra là vàng, tiền mặt và ngoại tệ gửi tại ngân hàng, đều mang tên bà Thảo. Số còn lại là cổ phần tại Tập đoàn Trung Nguyên và các doanh nghiệp thành viên.

Vụ ly hôn của Phó chủ tịch Ngân hàng TPBank

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet
Ông Lê Quang Tiến hiện là Phó chủ tịch Ngân hàng TPBank.

Vụ ly hôn của vợ chồng ông Lê Quang Tiến vào năm 2006 được coi là vụ ly hôn đáng chú ý nhất của thị trường chứng khoán Việt. Ông Tiến khi đó giữ chức Phó chủ tịch kiêm Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT.

Tại thời điểm ly hôn vào năm 2006, ông Tiến sở hữu hơn 3,7 triệu cổ phiếu tại Công ty FPT, ước tính giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng. Theo phán quyết của tòa, ông Tiến phải chia 50% số cổ phần cho vợ cũ. Vợ cũ của ông Tiến khi đó cũng chính đáng được coi là một trong những phụ nữ giàu có trong giới chứng khoán.

Vụ ly hôn của Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Năm sao

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet
Doanh nhân Trần Văn Mười.

2000 tỷ đồng là khối tài sản chung được định giá của vợ chồng Chủ tịch Tập đoàn Quốc tế Năm sao – ông Trần Văn Mười và bà Phạm Thị Hương Giang được đưa ra tranh chấp trong vụ ly hôn năm 2012.

Trong đó bao gồm nhiều tài sản lớn như 10 biệt thự ở TP.HCM, Vũng Tàu, Hải Phòng…, và vốn đầu tư trong nhiều công ty khác nhau như Tập đoàn Quốc tế Năm sao, Công ty CP quốc tế Hòn Đảo Việt, Công ty CP đầu tư đô thị Sam My…

Vợ ông Mười – bà Giang yêu cầu phân chia 50/50 số tài sản chung này. Tuy nhiên phía ông Mười cho biết hầu hết tài sản trên đều là đi vay mượn, nên đề nghị ưu tiên trả nợ trước, phần còn lại sẽ phân chia.

Hiện tại, ông Mười vẫn giữ quyền điều hành chính ở Tập đoàn Quốc tế Năm sao.

Vụ ly hôn của đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet
Vụ ly hôn giữa đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn chưa có hồi kết.

Vụ ly hôn giữa đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy cũng là một trong những vụ ly hôn ồn ào và mệt mỏi nhất. Không đơn thuần chỉ là những tranh chấp tài sản, vụ ly hôn này còn đầy rẫy những lời đổ lỗi từ cả hai phía.

Năm 2006, đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn. Cuộc hôn nhân diễn ra chóng vánh khi chỉ sau 13 tháng chung sống, họ quyết định chia tay đôi ngả.

Năm 2010, ông Đức An đệ đơn tới TAND TP.HCM kiện bà Thúy đòi lại 39 tài sản trị giá 288 tỷ đồng. Ông An cho biết đây là số tài sản hình thành trước khi kết hôn, nên yêu cầu vợ cũ phải trả lại.

Tuy nhiên, vụ kiện đến nay vẫn chưa có hồi kết và cả 2 vẫn liên tục công kích nhau dù cả 2 đã có gia đình mới.

XEM THÊM

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet Hình ảnh đẹp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong chuyến đi từ thiện bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội

Hình ảnh bà Lê Hoàng Diệp Thảo trong chuyến đi từ thiện gần đây gây nhiều thiện cảm với cộng đồng mạng.

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet "Tứ đại đồng đường"

Ở Hà Nội với những chăm sóc y tế có khá hơn các vùng nông thôn khác nhưng lũ trẻ đi học thập kỉ 60 ...

nhung vu ly hon nghin ty am i cua gioi dai gia viet Gia đình có hạnh phúc khi phụ nữ là “trụ cột”?

Xã hội phát triển, ngày càng có nhiều phụ nữ thành đạt, giữ vai trò “trụ cột” trong gia đình. Vậy, vợ chồng phải làm ...

Thanh Thanh (tổng hơp)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động