Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
14:40 | 03/03/2020 GMT+7

8 giai đoạn khủng hoảng của trẻ, nếu biết sẽ nuôi dạy con dễ dàng

aa
Biết được 8 giai đoạn khủng hoảng của trẻ sẽ giúp bố mẹ bình tĩnh hơn và biết cách ứng phó khi con không hợp tác.
8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang Hình ảnh khác biệt giữa não bộ của trẻ đọc sách và trẻ xem điện thoại
8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang 7 kiểu bố mẹ dễ nuôi dạy con thành những đứa trẻ ưu tú

Trẻ sơ sinh đến 3 tháng tuổi

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Ở giai đoạn này, khóc là cách duy nhất trẻ có thể làm để giao tiếp, truyền tải thông điệp muốn nói tới bố mẹ hoặc các thành viên khác trong gia đình. Sau một thời gian, bố mẹ sẽ học được cách phân biệt tiếng khóc khi đói, khi mệt, khi buồn ngủ, hay khi thấy khó chịu của trẻ.

Tuy nhiên, đôi khi, con bạn khóc không vì một lý do đặc biệt nào cả, cũng không ai có thể lý giải nổi. Trong trường hợp này, đừng tức giận, quát tháo, hay bỏ mặc bé, hãy luôn an ủi con bằng giọng nói nhẹ nhàng và ôm áp. Trẻ sẽ thấy an toàn và dịu trở lại. Luôn nhớ rằng trẻ sơ sinh cũng có thể cảm nhận được cảm xúc qua giọng nói của người lớn, vì thế hãy nhẹ nhàng, thân thiện hết sức để bé thấy an toàn.

4 đến 6 tháng

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Giai đoạn này, em bé của bạn có thể cười ré lên hoặc cười khúc khích để phản ứng lại với đồ chơi hoặc những lời nói của bố mẹ. Vì thế, sẽ rất có ích nếu bố mẹ làm những gương mặt ngộ nghĩnh và chơi đùa với trẻ. Đây cũng là giai đoạn trẻ nhận thức rõ hơn về mọi người xung quanh, ngoài mẹ và bố. Chúng có thể nhận ra khuôn mặt và đồ vật quen thuộc. Vì vậy, nên bắt đầu giới thiệu trẻ với những đứa trẻ và người lớn khác, nếu không, nhiều khả năng trẻ sẽ nhút nhát, sợ sệt người lạ.

7 đến 12 tháng

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Tại thời điểm này, các bé bắt đầu thích mẹ hơn bất cứ ai, và luôn thể hiện sợ người lạ. Có khi chúng bám bố mẹ quá mức, khóc toáng lên khi bố mẹ rời đi. Giải pháp là đừng vội vàng rời đi, mà hãy giãn dần khoảng cách với trẻ. Tốt nhất, lúc đầu nên đứng cách trẻ vài bước, để trẻ tự do chơi một mình nhưng vẫn có bố mẹ ở đó giám sát.

1 tuổi đến 2 tuổi

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Trẻ ở tuổi này bắt đầu giao lưu với nhiều bạn đồng trang lứa khác, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là trẻ biết cách tương tác và hiểu khái niệm chia sẻ. Bạn sẽ thấy trẻ rất ích kỷ, không biết nhường nhịn, nhưng đừng vì thế mà quát mắng hoặc gắn mác trẻ “hư”. Thậm chí kể cả khi trẻ tỏ ra tức giận, phản kháng với bố mẹ cũng là điều bình thường. Bố mẹ nên bình tĩnh, quan trọng hơn cả là nhẹ nhàng, ôn hòa, không nên la hét hay đánh mắng trẻ.

3 tuổi

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Trẻ độ tuổi này bắt đầu biết chia sẻ đồ chơi với các bạn. Quan trọng nhất trong giai đoạn này là bố mẹ dạy con biết cảm thông, và khuyến khích con chia sẻ với người khác. Tuổi này, trẻ bắt đầu biết sợ bóng tối, sợ ma hoặc tưởng tượng ra dưới gầm giường có quái vật. Thay vì phủ nhận, hãy công nhận và đồng hành cùng nỗi sợ của con.

4 đến 5 tuổi

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Trẻ em ở độ tuổi này có thể tuân theo các quy tắc, nhưng chúng không hiểu được điều gì đúng và điều gì là sai. Chúng muốn độc lập hơn vì thế hay làm ngược lại những gì bố mẹ mong muốn. Bố mẹ hãy khuyến khích và cho phép con được lựa chọn. Như vậy cũng là giúp nuôi dưỡng trí tò mò của trẻ. Đừng nghĩ con mình bướng bỉnh, hãy nghĩ con mình có chính kiến.

Trẻ 4-5 tuổi đôi khi tâm trạng thất thường và trở nên hung dữ. Đôi khi trẻ lại hòa hợp với mọi người xung quanh, tỏ ra có trách nhiệm hơn. Khi đó, là khi chúng muốn làm người khác hạnh phúc. Hãy yêu thương con, bạn cũng sẽ nhận lại điều tương tự.

Ngoài ra, nên dạy trẻ ở độ tuổi này cách thể hiện sự tức giận theo cách phù hợp. Hãy cho trẻ thời gian bình tĩnh trở lại khi trẻ có hành vi không thích hợp. Cũng nên khuyến khích trẻ nói chuyện cởi mở và khen ngợi con khi con cư xử đúng mực.

6 đến 12 tuổi

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Với trẻ độ tuổi này, bố mẹ không còn là cả thế giới nữa, mà bạn bè mới là điều trẻ quan tâm hơn cả. Trẻ cũng bắt đầu có các mối quan hệ khác giới. Trẻ cũng bắt đầu biết ghen tỵ. Chúng còn thích tham gia các trò chơi cạnh tranh, thích tham gia hội nhóm và là một phần của một cộng đồng nào đó, để thể hiện rằng mình có cá tính. Giai đoạn này, nên dạy con biết cách tôn trọng và lắng nghe người lớn. Bạn cũng nên cố gắng dành nhiều thời gian chất lượng với con nhất có thể.

13 đến 18 tuổi

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang

Ở giai đoạn này, trẻ rất hay so sánh bản thân với người khác, và nếu được bạn đồng trang lứa công nhận khả năng thì không còn gì tuyệt vời hơn.

hanh thiếu niên thường so sánh mình với người khác, và được đồng nghiệp chấp nhận là điều rất quan trọng đối với họ. Vì vậy, bố mẹ nên dạy con biết cách đối mặt với những căng thẳng, áp lực do bạn bè gây ra.

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang Bạn là cha mẹ bình thường hay thông thái, nhìn 10 bức ảnh sau là biết

10 bức ảnh thể hiện sự khác biệt giữa cha mẹ bình thường và cha mẹ thông thái. Bạn thuộc kiểu nào?

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang Hại con vì thói quen cho trẻ quá 5 món đồ

Nếu chỉ có một hoặc hai đồ chơi, trẻ có thể chơi món đồ đó với tất cả niềm yêu thích bản năng. Ngược lại, ...

8 giai doan khung hoang cua tre neu biet se nuoi day con de dang 6 thói quen của bố mẹ khiến trẻ mắc hội chứng "con nhà giàu"

Hội chứng "con nhà giàu" là từ dùng để miêu tả những đứa trẻ "con nhà lính tính nhà quan". Chính những thói quen tưởng ...

Hải Vân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Minh chứng lịch sử về quan hệ song phương thân thiết Việt Nam - Cuba

Ngày 19/4, tại Hà Nội, ông Vũ Hải Hà, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Cuba, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt ...
Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Giao ban trực tuyến giữa Liên hiệp hữu nghị trung ương với Liên hiệp hữu nghị địa phương: Sôi động, thiết thực, hiệu quả

Đây là lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban với 52 tổ chức thành viên là Liên hiệp hữu nghị các địa phương theo ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động