Trang chủ Gia đình Việt Tổ ấm
08:12 | 24/04/2019 GMT+7

550 nghìn và bí mật đáng sợ của cô dâu trong đêm tân hôn

aa
'Chỉ cần bỏ ra số tiền từ 550 nghìn và vài kỹ năng nho nhỏ, những phụ nữ từng trải có thể khiến người đàn ông của mình ngập tràn hạnh phúc trong đêm tân hôn'.
Sai lầm của cha mẹ biến anh thành triệu phú, em thành vô gia cư Quá trình "phá huỷ" một đứa trẻ từ những trò đùa vô ý thức của người lớn Gia đình có hạnh phúc khi phụ nữ là “trụ cột”?

Đó là lời quảng cáo của người bán màng trinh giả trên mạng online.

550 nghìn và bí mật đêm tân hôn

‘Bỏ ra số tiền 550.000 đến 1 triệu và làm đúng lời chị dặn, em sẽ có một đêm tân hôn hoàn hảo’ - người phụ nữ rao bán màng trinh giả khẳng định khi người viết bày tỏ lo ngại về đêm tân hôn sắp diễn ra của mình.

Người này cho biết, khách mua hàng của chị rất nhiều: ‘Có người còn trở thành khách quen vì đặt mua liên tục’.

‘Trước khi động phòng 15 -20 phút, em đặt màng trinh giả (màng trinh nhân tạo) vào âm đạo, sau đó hạn chế đi lại, vận động mạnh. Khi gần gũi em cứ cố tỏ ra e thẹn, ngượng ngùng …’, người phụ nữ nhiệt tình hướng dẫn.

Cũng theo người này, với thiết kế hoàn hảo, chiếc màng trinh giả sẽ khiến cánh mày râu ngập tràn hạnh phúc vì tin rằng mình là người đàn ông đầu tiên của vợ/bạn gái.

Khi bày tỏ lo ngại về vấn đề viêm nhiễm, tác dụng phụ sau khi sử dụng, người bán hàng khẳng định: ‘Em chỉ cần vệ sinh vùng kín bằng dung dịch vệ sinh là đảm bảo sạch sẽ’. ‘Đặc biệt, so với thủ thuật vá màng trinh thì những tấm màng này dễ sử dụng, không gây đau đớn và có chi phí thấp hơn nhiều lần’, người này tiếp tục quảng cáo.

550 nghin va bi mat dang so cua co dau trong dem tan hon
Sản phẩm màng trinh giả được rao bán trên mạng xã hội

Tại khoa Sản phụ khoa, Trung tâm y tế Thái Hà, BS Lê Thị Kim Dung cho biết, chưa từng cấp cứu cho bất cứ trường hợp nào gặp nguy hiểm vì sử dụng màng trinh giả. Tuy nhiên, có một cặp đôi từng khiến nữ BS phải nghĩ ngợi.

‘Hai vợ chồng đến gặp tôi vì vài tháng kể từ đêm tân hôn, người vợ thường xuyên kêu đau vùng kín’, BS Dung nhớ lại.

Theo lời tâm sự của người chồng với BS, đêm tân hôn, cả hai đã quan hệ thành công. Chiếc ga giường phải đem đi giặt luôn vào sáng hôm sau vì những vết máu…khiến anh rất hạnh phúc. Anh nghĩ rằng mình là người đầu tiên của vợ.

Thế nhưng nhiều đêm sau đó, anh không thể ‘xâm nhập’ bởi vợ luôn trốn tránh hoặc trong trình trạng co rúm người vì sợ hãi và đau đớn.

Người chồng tìm hiểu trên mạng internet, nghĩ vợ có vấn đề về co thắt tử cung hoặc một bệnh lý nào đó nên đã đưa vợ đến gặp BS Dung.

‘Tuy nhiên, trong quá trình thăm khám cho cô vợ, tôi nhận ra, những vết rách màng trinh đã rất cũ chứng tỏ cô ấy có quan hệ từ khá lâu rồi, không phải đêm tân hôn là lần đầu’, nữ BS nhớ lại.

BS cho rằng, người vợ đã sử dụng màng trinh giả trong đêm tân hôn để ‘đánh lừa’ anh chồng. Nhưng sau quá trình sử dụng, vùng kín đã bị viêm nhiễm khiến người vợ này đau đớn khi quan hệ.

Bác sĩ cũng sợ … màng trinh

Theo lời BS Dung, ngày nay, số lượng đàn ông coi trọng trinh tiết, lấy trinh tiết làm thước đo phẩm hạnh của phụ nữ không còn nhiều. Tuy nhiên, vì một số lý do, nhiều chị em vẫn bị ám ảnh bởi nó.

550 nghin va bi mat dang so cua co dau trong dem tan hon
BS Lê Thị Kim Dung. Ảnh VietNamNet

‘Tôi cứ nhớ mãi một cô gái trẻ giới thiệu là bác sĩ, gặp tôi xin vá màng trinh’, BS Dung chia sẻ.

Nữ BS nói, bà đã ‘làm ầm’ lên vì một BS có học thức, có trình độ y khoa, có kiến thức xã hội lại không thể thuyết phục được người yêu, không thể vượt qua được nỗi ám ảnh về chiếc màng trinh bị rách.

Tuy nhiên, cuối cùng, cô gái vẫn kiên quyết giữ vững quan điểm vì những lý lẽ riêng.
‘Nhưng vá màng trinh cũng an toàn hơn rất nhiều so với việc dùng màng trinh giả’, BS Dung nói.

Theo BS Dung, có rất nhiều lý do để các cô gái lựa chọn màng trinh giả: có người vì chồng sắp cưới có tư tưởng cổ hủ, không chấp nhận vợ từng quan hệ với người đàn ông khác; có người bị rách màng trinh do ngã, tai nạn, hoặc một lần lầm lỡ… Nhưng dù là lý do nào thì hành động này cũng là nguy hiểm, có thể gây hại cho bản thân và làm mất lòng tin của người mình yêu mến.

Nữ BS cho rằng, với những người đàn ông từng trải, việc sử dụng màng trinh giả không thể ‘qua mắt’ được họ. Vì màu đỏ ở màng trinh giả không giống với màu máu thật.

Cùng với đó, trong quá trình gần gũi, một người đàn ông có kinh nghiệm sống tốt hoàn toàn có thể biết được vợ mình đã từng quan hệ hay chưa.

Chính vì vậy, bác sĩ khuyên các cặp đôi tốt nhất không nên lừa dối nhau. Hãy nhìn vào hiện tại của nhau để yêu thương, gìn giữ nhau thay vì chăm chăm soi xét chiếc màng trinh vô nghĩa.

Xem thêm:

550 nghin va bi mat dang so cua co dau trong dem tan hon Tâm thư bố vợ viết cho con rể: Nếu một ngày không còn yêu con gái ta nữa, hãy để nó về nhà! Đàn ông đánh vợ là đàn ông hèn

Nếu một ngày con không thể thương nó như bây giờ thì đừng làm tổn thương, đừng chà đạp nó. Hãy để nó về bên ...

550 nghin va bi mat dang so cua co dau trong dem tan hon Có gì trong 6 điều mẹ dạy con gái vén khéo trong bếp, tiết kiệm chi tiêu?

6 điều mẹ dạy con gái vén khéo trong bếp núc, tiết kiệm trong chi tiêu thật giản dị nhưng cũng thật ý nghĩa.

550 nghin va bi mat dang so cua co dau trong dem tan hon Chạy trường cho con ở Mỹ, phụ huynh nhận kết cục đi tù

Ngoài nộp tiền phạt hành chính, các phụ huynh Mỹ nếu chạy trường cho con còn phải đối mặt với việc phải ngồi tù.

Theo Hoài Anh - Thành Hưng/ VietNamNet
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Quảng Bình hỗ trợ xây mới và sửa chữa 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết”

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình vừa thông tin trên quangbinh.gov.vn, đã có 254 ngôi nhà “Đại đoàn kết” được hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trong đó phần lớn là hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 12,4 tỷ đồng.
Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Đà Nẵng tiếp nhận gần 2,4 tỷ đồng xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Nhằm thực hiện Chương trình ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh Điện Biên và một số địa bàn khu vực Tây Bắc, đến nay, MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ từ các địa phương, đơn vị với tổng số tiền gần 2,4 tỷ đồng.
Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở huyện miền núi Quế Phong (Nghệ An)

Sáng ngày 29/8, tại Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ nghèo ở hai xã Mường Nọc và Tiền Phong (huyện Quế Phong).
Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Đắk Lắk bàn giao 2 nhà tình thương tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và Cư Mốt (huyện Ea H'leo)

Vừa qua, tại hai xã Cư Bao (Thị xã Buôn Hồ) và xã Cư Mốt (huyện Ea H'leo) đã tổ chức Lễ bàn giao và khánh thành 02 căn nhà tình thương và trao tặng 20 chiếc xe đạp cho 20 học sinh nghèo, vượt khó trên địa bàn hai xã này.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động