Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
06:44 | 15/03/2023 GMT+7

5 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia: Quan hệ song phương chuyển biến quan trọng về chất

aa
Cách đây 5 năm, ngày 15/3/2018, Việt Nam và Australia chính thức nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ đối tác chiến lược, mở ra trang mới cho quan hệ song phương.
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Tây Ban Nha phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn
Thủ tướng: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, thân thiết Việt Nam - Nhật Bản Thủ tướng: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tin cậy, thân thiết Việt Nam - Nhật Bản

Nhân sự kiện đặc biệt trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (26/2/1973-26/2/2023) này, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành đã có cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN thường trú tại Australia.

5 năm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Australia: Quan hệ song phương chuyển biến quan trọng về chất
Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành. Ảnh: TTXVN phát

Đại sứ đánh giá thế nào về thành tựu quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia trong 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược?

Trong 5 năm qua, quan hệ chính trị, an ninh-quốc phòng giữa Việt Nam và Australia đạt những chuyển biến quan trọng về chất, thể hiện qua việc hai bên chia sẻ quan điểm, phối hợp lập trường trong nhiều vấn đề song phương và đa phương.

Chưa có thời điểm nào các cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn, ngay cả trong bối cảnh dịch COVID-19, lại sôi động như vậy, với tổng cộng 6 đoàn cấp cao, hàng loạt cuộc gặp gỡ, tiếp xúc trực tuyến hoặc bên lề các hội nghị quốc tế. Chỉ riêng năm 2022, hai bên phối hợp tổ chức thành công chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và chuyến thăm Việt Nam của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles.

Về đa phương, Australia ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) (tháng7/2022) nhiệm kỳ 2022-2026, phối hợp chặt chẽ trên cương vị đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng được quan tâm thúc đẩy thông qua các đối thoại chiến lược. Nổi bật là việc hai bên triển khai hiệu quả Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng lần đầu tiên. Australia tiếp tục hỗ trợ thiết thực trong các khóa đào tạo tiếng Anh cho quân nhân Việt Nam, 4 lần hỗ trợ vận chuyển quân nhân, trang thiết bị y tế của bệnh viện dã chiến Việt Nam tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, nhiều lần cử tàu hải quân thăm cảng Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cam Ranh, cử đoàn tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam tháng 12/2022. Hai bên tiếp tục hợp tác tốt trong phòng chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh, chống di cư bất hợp pháp, triển khai hiệu quả các cuộc đối thoại an ninh cấp thứ trưởng.

Trong khi đó, quan hệ thương mại có bước tăng trưởng ngoạn mục. Trong giai đoạn 2018-2022, kim ngạch thương mại song phương tăng trung bình hằng năm 20%, riêng năm 2021 tăng 50%, năm 2022 đạt mức kỷ lục 15,7 tỷ USD, lần đầu tiên đưa Australia thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại thứ 10 của Australia.

Australia cũng duy trì hỗ trợ phát triển trung bình hơn 80 triệu AUD/năm, riêng tài khóa 2022-2023 tăng 18% đạt 92,8 triệu AUD. Australia cũng quan tâm triển khai hợp tác lao động kỳ nghỉ và chuẩn bị triển khai Bản ghi nhớ về lao động nông nghiệp ký tháng 3/2022. Nổi bật nhất, Australia hỗ trợ Việt Nam 26,4 triệu liều vaccine phòng chống COVID-19, đứng thứ hai trong số các nước hỗ trợ vaccine cho Việt Nam.

Hợp tác giáo dục, khoa học-công nghệ tiếp tục phát triển với việc Australia đẩy mạnh các chương trình liên kết giáo dục tại Việt Nam, hỗ trợ sinh viên Việt Nam quay trở lại Australia học tập sau dịch COVID-19. Hai bên ký kết 14 văn kiện hợp tác nhân chuyến thăm Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Các dự án trong Chương trình Phát triển Việt Nam (Aus4Vietnam) được triển khai hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện năng lực phụ nữ, mang lại giá trị gia tăng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi và thiết yếu.

Giữ đà phát triển quan hệ nhanh chóng, sâu sắc như trên là một thách thức không nhỏ đối với cả hai bên, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp, khó lường và nhiều lĩnh vực hợp tác mới đang được mở ra. Tuy vậy, Việt Nam tin tưởng quan hệ hai nước sẽ có những bước phát triển mới còn sâu sắc và thiết thực hơn nữa. Tôi trông đợi các tổ chức xã hội mới được thành lập, nhất là Viện Chính sách Australia Việt Nam, Chương trình Lãnh đạo trẻ Australia Việt Nam, Trung tâm Việt Nam Sydney… sẽ giúp nâng cao sự hiểu biết giữa người dân, doanh nghiệp và học giả hai nước, vì nhân tố con người luôn mang tính quyết định đối với mọi thành công.

Chương trình Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược giai đoạn 2020-2023 giữa Việt Nam và Australia tập trung vào 3 trụ cột là tăng cường gắn kết kinh tế-thương mại; làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược-quốc phòng-an ninh; xây dựng quan hệ đối tác tri thức và đổi mới. Đại sứ đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện chương trình hành động này?

Chương trình Hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược 2020-2023 đã được hai bên triển khai hơn 2 năm. Trong năm nay, hai nước sẽ rà soát và đánh giá tổng thể những kết quả đạt được cũng như những việc cần quan tâm thúc đẩy thêm. Đến thời điểm này, tôi có thể khẳng định hai bên đã thực hiện rất tốt chương trình này.

Theo tôi, 4 kết quả chính đạt được trong trụ cột về kinh tế là việc hai nước đã triển khai Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế (EEES, công bố ngày 21/12/2021), sử dụng hiệu quả viện trợ của Australia ứng phó với dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế sau đại dịch, đẩy mạnh hợp tác giữa các địa phương, tăng cường kết nối doanh nghiệp thông qua những hình thức đa dạng. Với sự đồng hành của các bộ, ban, ngành, các địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan đại diện, những thành tựu này góp phần giúp thương mại song phương có bước phát triển đột phá trong năm 2021 (tăng 49,5%), năm 2022 (tăng 26,4%) và những năm tới.

Về hợp tác chiến lược và an ninh-quốc phòng, hai bên đạt được kết quả quan trọng trong hợp tác ở các kênh đảng và quốc hội, hợp tác tiểu vùng Mekong, ủng hộ và hỗ trợ Australia trở thành đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên của ASEAN. Hai bên thực hiện hiệu quả các đối thoại chiến lược thường niên, hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, khắc phục hậu quả chiến tranh, y dược quốc phòng, phòng chống buôn lậu, an ninh biển, nghiên cứu khoa học biển, an ninh mạng, hỗ trợ tư pháp….

Về đối tác tri thức và đổi mới-sáng tạo, hai bên cũng đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai các dự án phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, chính phủ điện tử, mở rộng hợp tác lao động kỳ nghỉ và khởi động hợp tác lao động nông nghiệp. Đáng lưu ý, riêng trong năm 2022, hai bên đã ký kết trên 20 văn kiện hợp tác về giáo dục-đào tạo

Điểm tồn tại duy nhất, theo tôi, có lẽ là việc Việt Nam và Australia chưa khai thác được hết các cơ hội, chưa triển khai được đầy đủ các cam kết về đầu tư đã đề ra trong EEES. Thời gian tới, hai bên cần tính đến việc tổ chức các đoàn doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương thăm lẫn nhau ở quy mô lớn, đưa vào thực hiện Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) sau khi nâng cấp và triển khai các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Để nâng cao nhận thức, việc tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành hữu quan với các địa phương, doanh nghiệp có ý nghĩa then chốt. Chúng tôi cũng trông đợi sẽ có các cơ chế hợp tác mới mang tính liên ngành để tạo sự thi đua giữa các lĩnh vực. Đồng thời, chúng tôi rất trông đợi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan thông tấn, báo chí hai nước.

Ngoài 3 trụ cột nêu trên, thời gian tới, những lĩnh vực hợp tác nào là còn nhiều dư địa nhất, tạo điều kiện để hai bên làm sâu sắc hơn nữa quan hệ và là điểm nhấn trong quan hệ song phương Việt Nam - Australia khi bước vào giai đoạn mới, thưa Đại sứ?

5 năm triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Australia đã chứng kiến sự phát triển mạnh và toàn diện trong các lĩnh vực hợp tác truyền thống, đặc biệt là kinh tế - thương mại. Quan hệ kinh tế tốt đẹp là nền tảng để phát triển hơn nữa quan hệ chính trị, đồng thời quan hệ chính trị tốt đẹp sẽ góp phần mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ thương mại - đầu tư.

Việt Nam mong muốn Australia tăng cường hỗ trợ và đẩy mạnh hợp tác để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng tới kinh tế tri thức và phát triển bền vững. Theo đó, chúng ta đã đề xuất hợp tác thực chất, hiệu quả với Australia trong các lĩnh vực năng lượng sạch, kinh tế xanh, chuyển đổi số, nông nghiệp chất lượng cao, ứng phó với biến đổi khí hậu, v.v.… Đây là những dư địa tiềm năng hai bên cần tập trung hợp tác trong giai đoạn phát triển mới.

Theo tôi, trên cơ sở lòng tin chiến lược sâu sắc, điểm nổi bật nhất trong quan hệ hai nước giai đoạn mới sẽ là sự hợp tác cùng có lợi, ngày càng thực chất, tin cậy và bình đẳng trên tất cả các lĩnh vực, đóng góp xứng đáng vào hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Trân trọng cảm ơn Đại sứ!

3 giải pháp chính nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Australia 3 giải pháp chính nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Australia
“Giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt Nam – Australia” “Giới trẻ đóng góp quan trọng trong phát triển quan hệ Việt Nam – Australia”

Theo Báo Tin Tức/ TTXVN
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil

Việt Nam có nhiều lợi thế thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil

Tính ổn định chính trị, nguồn nhân lực chất lượng, cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cao, chính sách cởi mở… là những lợi thế của thị trường Việt Nam trong việc thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Brazil.
Lãnh đạo Hyosung làm Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam

Lãnh đạo Hyosung làm Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc ngày 12/3 thông báo đã bổ nhiệm Phó Chủ tịch tập đoàn Hyosung Cho Hyun-sang làm Chủ tịch mới của Ủy ban Hợp tác Kinh tế Hàn Quốc - Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Séc

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Séc

Chiều tối 15/1, tại Nhà Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển quỹ đất, quản lý công và môi trường của Thượng viện Cộng hòa Séc Zbyněk Linhart, dẫn đầu Đoàn đại biểu Thượng viện Cộng hòa Séc, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các tin bài khác

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Công chúa Thái Lan sáng tác và trình diễn tác phẩm âm nhạc về Việt Nam

Một tác phẩm âm nhạc về Việt Nam có nhan đề “Việt Nam an lòng” do Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn viết lời đã được công diễn tại Đại học Chulalongkorn, Bangkok.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động