3 khách Việt bị bắt vì đem 10 kg thịt chó vào Nhật
Đông Phong 17/10/2019 14:19 | Văn hóa - Du lịch
Ngày 15/10, thông tin từ cảnh sát tỉnh Osaka cho biết lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giam 3 hành khách có quốc tịch Việt Nam vì vận chuyển thịt chó trái phép vào Nhật Bản.
Cụ thể, 3 công dân này bao gồm 1 người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thu (37 tuổi) cùng hai người đàn ông vì đã có hành vi vận chuyển 10 kg thịt chó chưa qua kiểm dịch vào sân bay Kansai.
Những người này bị cáo buộc vi phạm Luật phòng chống Bệnh truyền nhiễm từ động vật chăn nuôi.
![]() |
Ba hành khách Việt bị bắt vì mang thịt chó trái phép vào sân bay Nhật Bản |
Theo điều tra ban đầu, cảnh sát Osaka cho biết mục đích mang số lượng lớn thịt chó sang Nhật Bản của ba công dân này là để bán cho những người Việt Nam đang sinh sống tại đất nước này.
Hành vi này đã diễn ra từ khoảng tháng 4 đến tháng 8 năm nay. Tuy nhiên trong khoảng thời gian đó không có bất kì hình thức kiểm tra nào được tiến hành.
![]() |
Đây không phải lần đầu tiên người Việt Nam bị bắt giữ vì mang thực phẩm cấm nhập cảnh vào Nhật Bản. Hồi tháng 7, một nữ du học sinh Việt bị bắt ở Nhật Bản do đem theo 360 quả trứng vịt và 10 kg thịt lợn vào nước này, trong đó có một phần được xác định mắc virus dịch tả lợn châu Phi.
Từ ngày 1/10/2019 để bảo vệ ngành nông nghiệp nước nhà khỏi dịch bệnh và tránh mua bán bất hợp pháp, Nhật Bản đã cấm tất cả các loại thực phẩm, thức ăn, rau củ nhập cảnh vào Nhật nếu chưa được kiểm dịch. Các loại thực phẩm bị cấm mang vào Nhật Bản bao gồm: - Tất cả các loại trái cây tươi và khô dưới mọi hình thức. - Tất cả các loại rau củ quả tươi sống như: Hành, tỏi, ớt,… - Tất cả các loại thịt, thủy sản (như chà bông, xúc xích, tôm, các loại sấy khô dưới mọi hình thức). - Tất cả các loại rau củ quả, hoa, chậu hoa tỉa cảnh hoặc cả chậu hoa có đất,… - Nghiêm cấm mọi hành vi cầm tiền và hành lý giúp người khác. - Tuyệt đối không tiếp xúc với gia súc, gia cầm, chuồng trại (Heo, gà, vịt, bò…) trước và sau khi đến Nhật Bản. Nếu không thực hiện các quy định trên, hành khách sẽ bị phạt bằng các hình thức dưới đây: - Phạt 1 triệu yên(200 triệu việt nam đồng), không đóng phạt buộc trả về nước tại sân bay - Ngồi tù cao nhất là 3 năm. - Tịch thu 100% tại sân bay. - Cấm nhập cảnh Nhật Bản vĩnh viễn. |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính thể hiện mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Singapore

Bài viết mới
Mỗi tác phẩm thơ phải là một đại sứ trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào tăng vượt kỳ vọng

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.