2,7 triệu nông dân Thái Lan tham gia chương trình giãn nợ
| Từ ngày 10-12/9, tại Đà Nẵng diễn ra Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam lần thứ II và Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hai Hội phối hợp tổ chức trong năm 2023, kỷ niệm 10 năm hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. |
| Phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tổ chức các hoạt động tăng cường kết nối và quan hệ hữu nghị hai nước, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu, hợp tác doanh nghiệp... Đây là một trong những trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong những tháng cuối năm 2023 đầu năm 2024, được thống nhất tại cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng vào ngày 21/9 tại Hà Nội. |
Giảm bớt gánh nặng nợ cho nông dân là một trong các mục tiêu đã được chính phủ của Thủ tướng Srettha Thavisin đưa vào Tuyên bố Chính sách để thực hiện trong nhiệm kỳ hiện tại. Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Julapun Amornvivat cho biết, giai đoạn đầu tiên của chương trình giãn nợ sẽ bắt đầu từ ngày 1/10/2023 đến 30/9/2024 với chi phí khoảng 12 tỷ baht.
Những người đủ điều kiện được tạm hoãn trả nợ là những nông dân vay từ Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp (BAAC) với số dư nợ gốc không quá 300.000 baht mỗi khoản tính đến ngày 30/9/2023, với tình trạng khoản vay của họ được phân loại là bình thường, khoản vay đặc biệt (SML) và nợ xấu (NPL).
![]() |
| Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Julapun Amornvivat |
Ông Julapun cho biết, khoảng 2,7 triệu nông dân với khoản nợ tổng cộng khoảng 300 tỷ baht đủ điều kiện tham gia chương trình này. Ngoài việc được hoãn trả nợ, mỗi nông dân cũng được phép vay tới 100.000 baht từ Ngân hàng Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp để tạo kế sinh nhai trong thời gian được giãn nợ.
Trong khi đó, những người có nợ xấu chỉ có thể tham gia chương trình giãn nợ sau khi trải qua quá trình cơ cấu lại nợ theo tiêu chí của BAAC. Chính phủ cũng sẽ giúp gánh vác gánh nặng trả lãi cho nhóm khách nợ này trong 3 tháng.
Chính phủ Thái Lan đã thành lập một ủy ban để triển khai các biện pháp giãn nợ cho nông dân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Ông Julapun được chỉ định là người đứng đầu ủy ban này, có nhiệm vụ khảo sát, phân tích và đưa ra các biện pháp hoãn nợ cho người nông dân và SME, đồng thời đưa ra các khuyến nghị về giảm nợ.
Bộ Tài chính Thái Lan đang đặt kỳ vọng chương trình hoãn nợ sẽ giúp tăng tính thanh khoản của các hộ nông dân nhỏ, để họ có thể kiếm đủ tiền trang trải cho các chi tiêu hằng ngày.
Ông Julapun cho biết, Nội các cũng đã phê duyệt các biện pháp nâng cao kỹ năng cho nông dân tham gia chương trình. Theo đó, BAAC sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để tổ chức các buổi đào tạo nghề để giúp nông dân theo đuổi các nghề nghiệp khác nhằm bổ sung thu nhập, trả nợ và cải thiện sinh kế lâu dài.
“Chương trình cũng sẽ giúp mở rộng các cơ hội đầu tư và cải thiện năng suất, cải thiện sức mua cho địa phương trong nền kinh tế cơ sở. Điều này sẽ giúp bảo đảm cuộc sống cho người nông dân về lâu dài”, ông Julapun nói.
![]() |
| Chợ nông sản Thái Lan |
Ngoài ra, chính phủ đang có chính sách để tăng thu nhập và giảm chi phí của người nông dân bằng cách giảm giá phân bón và thuốc trừ sâu, tăng sản lượng nông sản, cũng như mở ra các thị trường buôn bán nông sản mới.
Chính phủ đang tìm cách đối phó các vấn đề liên quan nguồn nước, như hạn hán và lũ lụt cũng như đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển thêm các khu vực được tưới tiêu. Bộ Nội vụ Thái Lan sẽ phối hợp quân đội và các cơ quan khác để phát triển thêm các khu dự trữ nước và nạo vét kênh mương, cải thiện dòng nước như một phần trong các biện pháp ngắn hạn nhằm chống lại nạn hạn hán.
Chính phủ có kế hoạch khôi phục dự án dẫn nước Kong-Chi-Moon, để đưa nước từ sông Mekong tới phục vụ tưới tiêu cho các vùng đất nông nghiệp ở Đông Bắc Thái Lan. Dự án này sẽ là một giải pháp lâu dài cho các vấn đề liên quan nguồn nước.
Nếu dự án này được triển khai, sẽ có 14 con đập được xây dựng ở lưu vực các con sông Chi và Moon để lưu trữ và cấp nước cho hàng trăm nghìn ha đất nông nghiệp.
| Hàng năm sinh viên ngành Ngôn ngữ Thái Lan (trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng) được cấp học bổng, được đến Thái Lan để tham gia các chương trình thực tập, giao lưu văn hóa. Đó là cơ hội quý báu để các em sinh viên được trải nghiệm văn hoá, được gặp gỡ những con người Thái Lan thân thiện, gần gũi... Họ chính là những hạt mầm tốt để xây dựng nền móng lâu dài cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. |
| Với vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác nhiều mặt giữa nhân dân hai nước, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã tích cực triển khai, phối hợp nhiều hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, thể thao... |
Tin bài liên quan
Khẳng định vai trò chủ thể của nông dân trong kỷ nguyên mới
Mở rộng nhịp cầu hợp tác Việt Nam - Thái Lan tại tỉnh Roi Et
Chuyên gia Malaysia: Việt Nam góp phần hòa bình, ổn định và phát triển ASEAN
Các tin bài khác
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Tin quốc tế ngày 20/5: Tổng thống Putin tới Trung Quốc; Thượng viện Hoa Kỳ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Đọc nhiều
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tuyển dụng 30 công chức làm việc tại Hà Nội
Dấu ấn 35 năm - Cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Hội Người Việt Nam tại Jeonnam – Gwangju (Hàn Quốc) kỉ niệm 15 năm thành lập
Sức hút của Việt Nam qua góc nhìn của người nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội






