Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
19:38 | 21/09/2023 GMT+7

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chung

aa
Phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tổ chức các hoạt động tăng cường kết nối và quan hệ hữu nghị hai nước, đặc biệt là thúc đẩy giao lưu, hợp tác doanh nghiệp... Đây là một trong những trọng tâm công tác của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong những tháng cuối năm 2023 đầu năm 2024, được thống nhất tại cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng vào ngày 21/9 tại Hà Nội.
Những hạt mầm xây dựng nền móng lâu dài cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan
Hành trình Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ II

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhấn mạnh, tại Hội nghị lần thứ XII giữa Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 11/9 vừa qua, lãnh đạo hai Hội đã thống nhất xây dựng báo cáo chung về những hoạt động sắp tới để phối hợp thực hiện.

Cuộc họp này nhằm tổng kết các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan trong thời gian qua, đồng thời triển khai một số hoạt động trong thời gian tới, qua đó sẽ có báo cáo gửi Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam để hai bên chọn lọc, phối hợp thực hiện.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chung
Cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan. (Ảnh: Thành Luân)

Đối với Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, từ nay đến cuối năm 2023 đầu năm 2024 diễn ra các hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan, các hoạt động hữu nghị nhân các dịp lễ Tết, kỷ niệm lớn của hai nước. Hội sẽ tham gia các hoạt động này cùng các tổ chức và cơ quan hữu quan. Cùng với đó, Hội sẵn sàng phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động chung của hai Hội nhằm tăng cường kết nối và hợp tác hữu nghị giữa hai bên, đặc biệt là thúc đẩy kết nối hợp tác doanh nghiệp hai nước.

Về hợp tác giáo dục, Hội sẽ tiếp tục chương trình cử học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở một số địa phương địa phương sang học ở trường Mechai Bamboo School của Thái Lan. Từ nay đến cuối năm, Hội phối hợp với các địa phương tuyển chọn 3 học sinh tại Hà Nam, Long An, Bạc Liêu đi học tại trường Mechai Bamboo School theo chương trình học bổng do Tập đoàn Central Retail tài trợ.

Tháng 12 năm nay, Trung ương Hội sẽ phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan về phát triển kinh tế xanh và giáo dục đào tạo" với sự tham dự của Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.

Hội cũng sẽ làm việc với thành phố Hải Phòng, để xúc tiến thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thành phố Hải Phòng.

Theo thông tin tại cuộc họp, Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan sẽ tham gia lễ dâng y Kathina do Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tổ chức vào ngày 21/11/2023 tại chùa Huệ Hưng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp đó, tháng 12/2023, lãnh đạo hai Hội hữu nghị sẽ tham dự Triển lãm thời trang tơ lụa Thái Lan 2023 tổ chức tại Bangkok.

Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Thái Lan thống nhất xây dựng kế hoạch hoạt động chung
Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan thắp hương tưởng niệm các nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini trên phố Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) tại khu di tích Hoa Lâm Viên (Đông Anh, Hà Nội). (Ảnh: Thành Luân)

Thảo luận tại cuộc họp, các Ủy viên Ban Chấp hành đưa ra nhiều ý kiến góp ý để hoạt động của Hội thiết thực và hiệu quả hơn. Các ý kiến đề xuất Hội tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, tâm linh; thu hút bà con Việt kiều tham gia công tác Hội; xúc tiến giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại...

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đề nghị Ban Thư ký Hội bổ sung ý kiến của các Ủy viên, hoàn thiện báo cáo. Ông lưu ý, Hội thảo khoa học tổ chức tại Thừa Thiên Huế sắp tới cần mời những người thực sự am hiểu về các lĩnh vực mà chủ đề Hội thảo đề cập.

Riêng đối với doanh nghiệp, ông nhấn mạnh tinh thần trân trọng doanh nghiệp và phương châm hợp tác doanh nghiệp hai nước là "1 + 1 = 0" (không giới hạn, không khoảng cách, lấy chỉ số hài lòng của người tiêu dùng làm thước đo). Hội sẽ cố gắng hơn nữa nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác vốn có, quan tâm hơn đến quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp tiềm năng của hai nước, nhất là doanh nghiệp trẻ và công ty khởi nghiệp.

Báo cáo tại cuộc họp Ban Chấp hành mở rộng, Đại sứ Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết, từ sau Đại hội lần thứ 5 diễn ra vào tháng 12/2022, Hội tăng cường phối hợp và hợp tác với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước.

Trong đó, từ ngày 10-12/9, tại Đà Nẵng diễn ra Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam lần thứ II và Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú. Chương trình giúp tăng cường tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác thực chất và hiệu quả hơn giữa hai Hội, khẳng định vai trò cầu nối của Hai hội trong thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác hai nước.

Tháng 3/2023, Hội đón và làm việc với đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam thăm Việt Nam. Trong chuyến thăm này, đoàn có các cuộc làm việc với Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Hội Truyền thông số Việt Nam. Các bên trao đổi thông tin, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trẻ, khởi nghiệp của hai nước.

Tháng 8/2023, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan do Chủ tịch Hội Nguyễn Văn Thành dẫn đầu đã thăm Thái Lan, làm việc với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam từ ngày 14-16/8/2023. Đồng thời kết nối các cơ quan hữu quan của hai nước để thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực như giáo dục, công nghệ số, kết nối doanh nghiệp...

Hợp tác địa phương là một trong những ưu tiên của hai Hội hữu nghị. Từ năm 2019, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Udon Thani của Thái Lan đã thống nhất nâng tầm quan hệ, trở thành hai tỉnh kết nghĩa. Thời gian qua hai Hội phối hợp với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên xúc tiến việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai tỉnh kết nghĩa Thái Nguyên và Udon Thani. Qua đó thúc đẩy hợp tác giữa hai tỉnh, trong đó có việc trao đổi các sản phẩm địa phương như OCOP của Việt Nam và OTOP của Thái Lan, thúc đẩy du lịch giao lưu các doanh nghiệp trẻ...

Trong hợp tác giáo dục, ngày 23/8/2023, trường Đại học FPT đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với trường Đại học Khon Kaen, Đại học Chulalongkorn và Đại học Công nghệ King Mongkut. Theo biên bản, các bên nhất trí hợp tác trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu chung, tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo, tọa đàm... Tiếp tục đưa học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở một số địa phương của Việt Nam sang học tại trường Bamboo School. Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cũng thu xếp cho hai học sinh của tỉnh Lâm Đồng sang học tại trường với học bổng của Tập đoàn C.P. và hiện đang tuyển chọn tiếp 3 học sinh để đưa sang học theo học bổng của Tập đoàn Central Retails.

Trong lĩnh vực y tế, tháng 3/2023, hai Hội trao đổi về dự án tài trợ thiết bị y tế cho một bệnh viện cấp huyện ở tỉnh Nghệ An. Sáng kiến tổ chức đội y tế tình nguyện để khám chữa mắt cho đồng bào vùng sâu, vùng xa cũng đang được hai Hội xúc tiến triển khai.

Hội hữu nghị Việt Nam, Thái Lan làm cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác nhân dân Hội hữu nghị Việt Nam, Thái Lan làm cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác nhân dân
Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác

Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tinh hoa ballet Cuba tỏa sáng trên sân khấu Việt Nam

Tinh hoa ballet Cuba tỏa sáng trên sân khấu Việt Nam

Trong hai ngày 26 và 29/6, Đoàn Ballet Quốc gia Cuba (Ballet Nacional de Cuba) sẽ trình diễn trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm. Đây là cơ hội hiếm có để công chúng yêu nghệ thuật tận mắt chứng kiến sự giao thoa độc đáo giữa di sản văn hóa Cuba và những tác phẩm kinh điển của ballet thế giới.
Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Cần chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho du khách, mở các đường bay trực tiếp, thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua các hội hữu nghị mở rộng; thành lập liên minh đại học-nghiên cứu... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-các nước Trung Đông Âu: Thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai” ngày 26/6 tại Hà Nội.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Ba Lan

Tối ngày 23/6/2025, tại Nhà hát Polski, Thủ đô Warszawa, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức trọng thể chương trình nghệ thuật đặc biệt nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan (1950-2025).

Các tin bài khác

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Báo chí Bulgaria đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Việt Nam

Ngày 27/6 tại buổi gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bulgaria (1950 - 2025) do Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria tổ chức, đại diện các cơ quan báo chí sở tại đã chia sẻ những đánh giá tích cực về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới.
VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

VESAMO góp phần làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trên kênh đối ngoại nhân dân

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, những thành tựu trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc có sự đóng góp quan trọng của đối ngoại nhân dân, trong đó có vai trò tích cực của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO).
VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

VESAMO khởi công Nhà Nhân ái, hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân da cam tại Hà Nội

Ngày 27/6 tại Hà Nội, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam (VESAMO) phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công Nhà Nhân ái số 6 và số 7 cho hai hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam, trao 100 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam tại Hà Nội, mỗi hộ 10 triệu đồng.
Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Hội thảo 75 năm quan hệ Việt Nam-Trung Đông Âu: nhiều sáng kiến, đề xuất thiết thực nhằm mở rộng hợp tác

Cần chính sách miễn thị thực ngắn hạn cho du khách, mở các đường bay trực tiếp, thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua các hội hữu nghị mở rộng; thành lập liên minh đại học-nghiên cứu... là những đề xuất được đưa ra tại Hội thảo “75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-các nước Trung Đông Âu: Thắt chặt tình hữu nghị, tăng cường hợp tác, hướng tới tương lai” ngày 26/6 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Hội hữu nghị Việt Nam - Australia: vai trò “trái tim” của mối liên kết hai nước

Ngày 01/7 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Australia (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu chúc mừng Đại hội, Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird cho rằng, điều tạo nên sự đặc biệt trong quan hệ hai nước không chỉ là hợp tác giữa chính phủ mà còn là những liên kết bền chặt giữa nhân dân hai dân tộc. Các hội hữu nghị đóng vai trò “trái tim” của mối liên kết này - nơi thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và trao đổi ý nghĩa.
Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Ghi nhận đóng góp của Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar trong hỗ trợ nhân đạo và đối ngoại nhân dân

Trong thời gian qua, Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã có nhiều đóng góp thiết thực trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là vận động, quyên góp hỗ trợ nạn nhân trận động đất nghiêm trọng tại Myanmar hồi tháng 3/2025. Ghi nhận những nỗ lực của Hội, ngày 30/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức lễ trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho Hội và năm cá nhân tiêu biểu.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Nga được điều động tham gia Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Ngày 30/6, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Chính sách thị thực - động lực thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam

Chính sách thị thực - động lực thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam

Chính sách thị thực đang ngày càng trở thành công cụ cạnh tranh điểm đến quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh các quốc gia đẩy mạnh thu hút khách quốc tế sau đại dịch. Việt Nam đã có những điều chỉnh tích cực, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh du lịch và nâng cao trải nghiệm nhập cảnh cho du khách.
An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

An Giang: Bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 02/7, tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức lễ bàn giao “Nhà đồng đội” cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở đang công tác tại đơn vị.
Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Lưu giữ lá cờ đầu tiên tại cột cờ A Pa Chải sau 56 ngày treo

Sáng 1/7, tại cột cờ A Pa Chải – ngã ba biên giới thiêng liêng của Tổ quốc thuộc xã Sín Thầu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tổ chức lễ hạ quốc kỳ, lưu giữ lá cờ đầu t
Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Vùng 5 Hải quân: Nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ

Trong hai ngày 26, 27/6, tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự Khu vực 2 và Cơ quan Điều tra Hình sự Khu vực 3 Quân chủng Hải quân tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025.
infographic ky nang tranh bay lua dao du lich mua cao diem
infographics canh bao gia mao loi dung danh nghia mat tran to quoc de huy dong ung ho
cong nghiep phuc hoi manh xuat nhap khau tang truong an tuong
infographic viet nam hoan thanh vai tro dong chu tich chuong trinh dong nam a searp giai doan 2022 2025
infographic sua phap lenh dan so vo chong tu quyet dinh so con va thoi gian sinh con
infographics quan he doi tac toan dien giua viet nam va hungary
infographic quan he doi tac chien luoc toan dien viet nam phap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước
Sinh viên Lào đi chùa tắm Phật mừng Tết cổ truyền Bunpimay
[Video] 60 phút - Hành trình thay đổi cuộc đời
MV "Bắc Bling": Cụ già, em nhỏ ngân nga, du khách gần xa tỏ bày hứng thú
[Video] Dự án CAF: Ươm mầm những công dân toàn cầu tương lai
[Video] Du khách quốc tế trải nghiệm lễ Phật đầu năm tại chùa Tam Bảo (Đà Nẵng)
Tết của bác sĩ trực cấp cứu - hồi sức tích cực
Đại sứ nhóm G4 hát "Năm qua đã làm gì"
[Video] Bản hòa ca tình hữu nghị chào năm mới 2025
[Video] 30 năm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ: từ chiến tranh đến đối tác chiến lược toàn diện
[Video] Samaritan’s Purse và Plan International Việt Nam hỗ trợ người dân Việt Nam phục hồi sau bão
[Video] Tái thiết thôn Làng Nủ: Quân đội - Nhân dân đồng hành xây dựng tương lai mới
[Video] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và hành trình 10 năm thay đổi cuộc sống trẻ em vùng cao
[Video] Kinh nghiệm tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới
Halloween: ứng xử thế nào cho đúng?
Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Thời tiết hôm nay (02/7): Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (02/7), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong ngày 02/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến: 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.
Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Thêm nhiều địa điểm giải quyết thủ tục đất đai tại Hà Nội từ tháng 7

Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết, từ ngày 01/7/2025, nhiều thủ tục đất đai sẽ được tiếp nhận tại các chi nhánh. Thay đổi này nhằm tạo thuận lợi, đảm bảo giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.
Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Thời tiết hôm nay (01/7): Nhiều khu vực trên cả nước có mưa giông

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, ngày 01/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025: Chính thức bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh, thay mã số thuế bằng số định danh

Từ ngày 01/7/2025, một số chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực như: bỏ hình phạt tử hình ở 8 tội danh; thay mã số thuế bằng số định danh; mở rộng đối tượng được tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bắt buộc; 28 Nghị định về phân cấp, phân quyền có hiệu lực...
Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Thời tiết hôm nay (28/6): Bắc Bộ tăng mưa cả về diện và lượng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/6, miền Bắc gia tăng mưa cả về diện và lượng, đặc biệt vùng núi nhiều nơi mưa rất to. Nam Bộ mưa giông rải rác.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7/2025

Trong tháng 7/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cấp "Sổ đỏ”; Đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Định mức xe ô tô phục vụ công tác chung ở cấp xã; Phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng...
Phiên bản di động