Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
15:58 | 12/09/2023 GMT+7

Những hạt mầm xây dựng nền móng lâu dài cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

aa
Hàng năm sinh viên ngành Ngôn ngữ Thái Lan (trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng) được cấp học bổng, được đến Thái Lan để tham gia các chương trình thực tập, giao lưu văn hóa. Đó là cơ hội quý báu để các em sinh viên được trải nghiệm văn hoá, được gặp gỡ những con người Thái Lan thân thiện, gần gũi... Họ chính là những hạt mầm tốt để xây dựng nền móng lâu dài cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.
Doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan chia sẻ thông tin, kết nối hợp tác
Hội hữu nghị Việt Nam, Thái Lan làm cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác nhân dân

Ngày 11/9, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi làm việc giữa Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng với đoàn đại biểu tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ II và Hội nghị lần thứ XII Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Thái Lan - Việt Nam.

Tại đây, PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cho biết: trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng là một trong ba trường đại học chuyên ngữ của Việt Nam. Trường có sứ mạng đào tạo và nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa, văn minh nhân loại, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Nhà trường luôn gắn kết công tác đào tạo với nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, giao lưu văn hóa và phát triển các hoạt động sáng tạo trong sinh viên. Hiện trường có 9 khoa và 1 tổ, trong đó ngành Ngôn ngữ Thái Lan hàng năm có khoảng 30 sinh viên theo học.

Mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên ngành ngôn ngữ Thái Lan
PGS.TS Trần Hữu Phúc, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng giới thiệu tổng quan về trường và ngành ngôn ngữ Thái Lan. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Những năm qua, nhà trường đã xây dựng được quan hệ tốt đẹp với các trường đại học Thái Lan, các tổ chức quốc tế trong đó có TICA, Đại học Chulalongkorn, Đại học Ubon Ratchathani, Đại học Udon Thani Rajabhat, Đại học Nakhon Ratchasima Rajabhat... Nhiều sinh viên của trường đến Thái Lan để tham gia các chương trình thực tập, giao lưu văn hóa. Đó là một trong những cơ hội quý báu để các em sinh viên được trải nghiệm văn hoá, được gặp gỡ những con người Thái Lan thân thiện, gần gũi.

Hàng năm sinh viên ngành Ngôn ngữ Thái Lan được nhận học bổng do trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cấp và các nguồn học bổng khác của Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP.HCM, các tập đoàn, doanh nghiệp Thái Lan... Từ năm học 2013-2014 đến 2023-2024, Tổng Lãnh sự quán Hoàng gia Thái Lan tại TP.HCM đã trao 123 suất học bổng cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Thái Lan của trường.

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy giao lưu, hợp tác giáo dục giữa trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung và các trường đại học Thái Lan thông qua sự kết nối, hỗ trợ của Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.

Mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên ngành ngôn ngữ Thái Lan
Thành viên đoàn đại biểu trao đổi, tìm hiểu về hoạt động đào tạo ngành Ngôn ngữ Thái Lan của trường. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Ông Krit Kraichitti, nguyên Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam nhiệm kỳ 2003-2006 mong muốn các sinh viên Việt Nam học tập tại Thái Lan trở về có cơ hội thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp Thái Lan đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố Việt Nam. Ông đề nghị nhà trường quan tâm đào tạo lịch sử, dân tộc học, nguồn gốc ngôn ngữ, qua đó nâng cao hiểu biết của sinh viên về mối liên hệ gần gũi giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đại diện TICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Thái Lan thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan) đề nghị nhà trường chia sẻ cụ thể nhu cầu hợp tác trong tương lai với các trường đại học và nhà tài trợ Thái Lan. Trong khi đó, một số thành viên khác trong đoàn quan tâm đến chương trình đào tạo ngành ngôn ngữ Thái Lan, các công trình nghiên cứu về Thái Lan, chuẩn đầu ra của sinh viên nhà trường...

Ghi nhận và giải đáp câu hỏi của đoàn đại biểu, PGS.TS Trần Hữu Phúc cho biết: sinh viên nhà trường, đặc biệt là sinh viên ngành Ngôn ngữ Thái Lan luôn có cơ hội đăng ký thực tập tại các doanh nghiệp Thái Lan. Theo thống kê của nhà trường, hầu hết sinh viên ngành ngôn ngữ Thái Lan ra trường đều có việc làm ngay.

Ông Phúc cũng cho biết thêm: Các sinh viên của trường được học 2 ngoại ngữ (một chuyên ngữ và một ngoại ngữ 2). Số lượng sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ đăng ký học ngoại ngữ 2 là tiếng Thái Lan luôn đứng đầu trường. Tuy nhiên, tổ tiếng Thái Lan chỉ có 5 giảng viên, chưa thể thỏa mãn nhu cầu học tập tiếng Thái của sinh viên. Vì vậy, nhà trường đề nghị TICA và hai Hội kết nối, giới thiệu giảng viên của trường đi học tập nâng cao trình độ, đặc biệt là bậc tiến sĩ tại các trường đại học Thái Lan. Đồng thời, giới thiệu sinh viên, học viên trình độ thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Thái Lan để nhà trường tiếp cận tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu đào tạo tiếng Thái Lan.

Mở rộng cơ hội giao lưu văn hóa, trao đổi sinh viên ngành ngôn ngữ Thái Lan
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: Nguyễn Hải)

PGS.TS Trần Hữu Phúc cũng đề xuất TICA và hai Hội kết nối, giới thiệu các trường đại học Thái Lan để cùng tham gia tổ chức các hội thảo liên quan đến Việt Nam học, Thái Lan học hoặc có chương trình giao lưu ngôn ngữ, văn hóa Thái Lan, Việt Nam. Tổ chức các chương trình, dự án đồng nghiên cứu về ngôn ngữ và văn hóa của hai dân tộc.

Thay mặt đoàn đại biểu, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan đánh giá cao sự nghiệp "trồng người" - ươm những hạt mầm tốt để xây dựng nền móng lâu dài cho quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan của các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Các hoạt động của nhà trường phù hợp với ưu tiên của hai Hội hữu nghị, đó là: thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Thái Lan. Trong đó tăng cường giao lưu, kết nối giữa các trường đại học hai nước là một trong những trọng tâm hoạt động của hai Hội.

Ông Nguyễn Duy Hưng khẳng định: hai Hội sẵn sàng hỗ trợ trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng tăng cường kết nối, giao lưu với các trường đại học Thái Lan bởi những hoạt động này đóng góp lâu dài cho tình hữu nghị hai nước.

Cộng đồng người Việt tại Thái Lan là cầu nối gắn kết, nâng tầm quan hệ song phương Cộng đồng người Việt tại Thái Lan là cầu nối gắn kết, nâng tầm quan hệ song phương
Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ II tổ chức tại Đà Nẵng Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Thái Lan lần thứ II tổ chức tại Đà Nẵng
Thành Luân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Học sinh, sinh viên Đà Nẵng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Học sinh, sinh viên Đà Nẵng trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Ngày 9/3, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) phối hợp với Trung tâm Ngôn ngữ Tiếng Hàn tại TP. Hồ Chí Minh (KLECH) tổ chức “Ngày trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc năm 2025”. Nhiều hoạt động phong phú và sôi động đã diễn ra thu hút gần 600 học sinh THCS, THPT và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tham gia.
Sinh viên Đại học Đà Nẵng có thêm cơ hội trải nghiệm, thực tập tại Thái Lan

Sinh viên Đại học Đà Nẵng có thêm cơ hội trải nghiệm, thực tập tại Thái Lan

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (UED) và Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm, giao lưu văn hoá, học thuật cho cán bộ, giảng viên và sinh viên hai trường.
Thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi sinh viên Việt Nam - Thái Lan

Thúc đẩy giao lưu nhân dân, trao đổi sinh viên Việt Nam - Thái Lan

Đây là phát biểu của Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Tạ Quang Ngọc tại buổi tiếp Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh Wiraka Mooddhitaporn vào ngày 7/9.

Các tin bài khác

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Làm sâu sắc thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Khánh Hòa với những người bạn Nga

Đó là một trong những phương hướng hoạt động năm 2026 được Hội hữu nghị Việt - Nga tỉnh Khánh Hòa đề ra tại buổi gặp mặt đầu năm, diễn ra ngày 4/1.
TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

TP.HCM tập trung 4 giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Đây là những chia sẻ của bà Hà Thanh - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 vừa diễn ra vào ngày 30/12 tại Hà Nội.
Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Hải Phòng, Nghệ An, An Giang: triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Với phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, năm 2025, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh Nghệ An, An Giang, Hải Phòng đã triển khai hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, củng cố, vun đắp tình đoàn kết với các nước, vận động thành công nhiều khoản viện trợ, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế – xã hội và chăm lo đời sống người dân.
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025 - 2030: đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

Ngày 30/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu việc hợp nhất tổ chức Hội sau sáp nhập đơn vị hành chính, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong giai đoạn mới.

Đọc nhiều

Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Mâm cơm tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Trong căn nhà nhỏ ở Siem Reap, giữa không khí kỷ niệm Chiến thắng 7/1 của Campuchia, một mâm cơm được bày riêng để tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh. Với anh Phan Văn Đạt, cựu lưu học sinh Việt Nam tại Campuchia, khoảnh khắc ấy là minh chứng sống động cho sự tri ân của người dân Campuchia đối với những người lính Việt Nam năm xưa.
Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Tổng tuyển cử 1946 là lựa chọn của những người lãnh đạo vì tương lai dân tộc

Ngày này cách đây đúng 80 năm, 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra. Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại này, Thời Đại đã phỏng vấn TS. Nguyễn Sĩ Dũng về ý nghĩa và tầm vóc của ngày hội lớn này, đặc biệt trong bối cảnh đất nước trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 06/01 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 và Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Vùng 3 Hải quân khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

Ngày 5/1/2026, Vùng 3 Hải quân tổ chức lễ khánh thành, bàn giao ngôi nhà thứ 4 cho người dân tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, trong khuôn khổ Chiến dịch “Quang Trung thần tốc” giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Đại tá Đoàn Bảo Anh, Phó Tư lệnh Vùng 3 Hải quân dự và chủ trì buổi lễ.
Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Việt Nam hoàn thiện và gửi báo cáo chống khai thác IUU tới Ủy ban châu Âu

Tại phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ngày 06/01, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho biết Bộ đã hoàn thiện và gửi tới Ủy ban châu Âu (EC) bộ hồ sơ báo cáo chi tiết về công tác chống khai thác IUU.
Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm IUU sẽ bị loại khỏi VASEP

Doanh nghiệp vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sẽ bị loại khỏi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Thông tin trên được ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng Thư ký VASEP, nêu rõ tại buổi làm việc trực tuyến về chống khai thác IUU diễn ra tối 06/01.
An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

An Giang “nước rút” chống IUU, truy quét đến cùng tàu cá vi phạm

Công tác quản lý tàu cá và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại An Giang đang bước vào giai đoạn cao điểm. Lãnh đạo tỉnh phát đi thông điệp cứng rắn: truy quét đến cùng vị trí neo đậu của tàu cá thiếu điều kiện, đồng thời hoàn tất đăng ký, cấp phép ngay trong ngày 5/1/2026 để siết chặt kỷ cương, chuẩn bị chốt số liệu báo cáo.
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Thời tiết hôm nay (02/01): Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 02/01 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại; nhiều khu vực xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có dông kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; Nam Bộ duy trì ngày nắng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026

Các trường hợp được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026.
Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Thời tiết hôm nay (31/12): Bắc Bộ đón không khí lạnh, có mưa vài nơi

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (31/12), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 17-20 độ.
Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết dương lịch 2026 tại Hà Nội, TP.HCM

Dịp Tết dương lịch 2026, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa trong thời gian 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h ngày 01/1/2026, tại 5 điểm. Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cũng bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 01/01/2026, tại 6 điểm.
Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Cần Thơ huy động hàng trăm tỷ đồng chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Ngày 29/12, 300 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 140.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Công đoàn thành phố Cần Thơ, khẳng định vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ công nhân, người lao động trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
Phiên bản di động