Hội hữu nghị Việt Nam, Thái Lan làm cầu nối thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác nhân dân
Hợp tác mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan cho biết, hội nghị được tổ chức sau đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới, khu vực và hai nước đang trong quá trình phục hồi và phát triển.
Đây là dịp để hai Hội đánh giá kết quả đạt được, rút bài học kinh nghiệm, đồng thời trao đổi, thống nhất những công việc triển khai thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024.
![]() |
| Hội nghị lần thứ XII giữa Ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hải) |
Ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Phòng Thương mại và Hội đồng thương mại Thái Lan, Chủ tịch Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam phát biểu: Truyền thống hợp tác lâu đời là nền tảng để hai Hội tiếp tục phát triển quan hệ bền vững, xúc tiến những vấn đề hợp tác thiết thực mang lại hiệu quả cho nhân dân, đất nước như: giao lưu nhân dân, giáo dục, các vấn đề xã hội, đặc biệt là hỗ trợ các dự án khởi nghiệp...
Ông mong muốn hai Hội cùng thảo luận, vạch ra kế hoạch cụ thể cho các vấn đề hợp tác trong thời gian sắp tới. "Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan và Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam sẽ thúc đẩy những vấn đề hai bên quan tâm. Với Thái Lan, chúng tôi quan tâm đến các lĩnh vực như đầu tư bất động sản, du lịch, lương thực thực phẩm", ông Sanan nói.
![]() |
| Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tham dự Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Hải) |
Nhiều đề xuất thúc đẩy hợp tác giáo dục, địa phương
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận về báo cáo chung của hai Hội với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, kết nối để hai bên cùng phát triển. Nhiều đề xuất được đưa ra nhằm thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, địa phương...
Ông Trần Việt, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang đề nghị Trung ương Hội hai nước tạo điều kiện để Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang và Hội người Thái gốc Việt tỉnh Na Khon Pha Nôm kết nghĩa, hợp tác.
![]() |
| Tham dự Hội nghị lần này, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam có đại diện nhiều doanh nghiệp Thái Lan. (Ảnh: Nguyễn Hải) |
Bà Trần Thị Mai, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy viên Thường vụ Trung uơng Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan cho biết: Cuối năm nay Hội sẽ phối hợp với Trung ương Hội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan về phát triển kinh tế xanh và giáo dục đào tạo" và mời Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam tham dự.
Ông Montri Suwanposri, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam phát biểu sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội hữu nghị hai nước trong chương trình hỗ trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn sang theo học tại trường Mechai Bamboo School theo mô hình giáo dục cộng đồng, vừa học vừa làm.
Trước đó, Tập đoàn C.P. đã tài trợ cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2018) và 2 học sinh của Lâm Đồng (trong năm 2023) sang Thái Lan theo học mô hình này. Sau thời gian theo học, các em có thể tự tin học tập và giao tiếp bằng tiếng Thái.
Đại diện TICA (Cơ quan hợp tác quốc tế Thái Lan thuộc Bộ Ngoại giao Thái Lan) cho biết, TICA có nhiều chương trình hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực trong đó có giáo dục như: cung cấp học bổng, mở các lớp tập huấn, thực tập, đưa chuyên gia, tình nguyện viên của Thái Lan sang phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, ủng hộ công cụ, thiết bị… theo học thuyết kinh tế vừa đủ của Nhà vua Thái Lan.
Từ năm 1999-2022 đã có khoảng 3.000 học sinh, sinh viên Việt Nam nhận được hỗ trợ từ TICA. Vị đại diện đề xuất hai Hội tiếp tục phối hợp với TICA trong việc tiếp tục phát triển các chương trình hỗ trợ này.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng ban Ban Á-Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) cho biết: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các địa phương phát huy hơn nữa kinh nghiệm và khả năng kết nối giao hữu hữu nghị. Qua đó, góp phần phát triển tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới nói chung và nhân dân Thái Lan nói riêng.
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Nguyễn Văn Thành nêu rõ: Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan sẵn sàng phối hợp với Hội hữu nghị Thái Lan - Việt Nam triển khai nhiều hoạt động trong thời gian tới. Với chức năng, nhiệm vụ là cầu nối, Hội sẽ cố gắng hơn nữa nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị hai nước. Đồng thời quan tâm hơn đến quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp tiềm năng của hai nước, nhất là doanh nghiệp trẻ và công ty khởi nghiệp.
"Nếu phương châm của doanh nghiệp Việt Nam, Thái Lan là "1 + 1 = cơ hội không giới hạn" thì hai Hội sẽ làm tốt vai trò dấu cộng (kết nối) của mình", ông Nguyễn Văn Thành phát biểu.
| Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Đà Nẵng cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để các nhà đầu tư Thái Lan và nhà đầu tư trong nước triển khai dự án, làm ăn kinh doanh có hiệu quả tại thành phố. Tính đến đầu năm 2023, Đà Nẵng có 13 dự án FDI của Thái Lan còn hiệu lực với tổng số vốn đầu tư khoảng 60 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực thương mại, bán lẻ, sản xuất, may mặc, thiết kế, xây dựng. |
Tin bài liên quan
Sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân dân thiết thực giữa Việt Nam - Thái Lan năm 2026
Hải Phòng tăng cường kết nối Việt Nam - Thái Lan qua giao lưu nhân dân
Tăng sức mạnh kết nối, mở rộng hợp tác trong nhiệm kỳ mới
Các tin bài khác
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Học sinh Mỹ giao lưu, trải nghiệm văn hóa, lịch sử Việt Nam
Đối tác quốc tế kỳ vọng vào các quyết sách của Đại hội XIV
Bạn bè quốc tế gửi gắm niềm tin vào Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đọc nhiều
Ghi nhận đóng góp của 2 giáo viên Trường THPT George trong thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt - Mỹ
Đối ngoại nhân dân là cầu nối bền chặt trong quan hệ Việt Nam - Cuba
Hỗ trợ tiền mặt cho hơn 1000 hộ dân tại Đắk Lắk và Gia Lai
Đại hội XIV tạo xung lực mới cho Việt Nam phát triển và hội nhập
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Cần Thơ hỗ trợ cước VMS cho 202 tàu cá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
FIP Vũng Tàu: Mô hình hợp tác công - tư thúc đẩy nghề lưới kéo bền vững
Quảng Trị thành lập 2 tổ kiểm soát liên ngành chống khai thác IUU trên biển
Multimedia
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết 80- NQ/TW: 8 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa Việt Nam
[Infographic] 6 danh hiệu của Việt Nam được UNESCO ghi danh năm 2025
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập








