Sắc màu văn hóa Việt - Hàn hội tụ tại Phú Quốc
| Phát huy “hai nhịp cầu” kiều bào và du học sinh trong đối ngoại nhân dân Khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình - Chrey Thom, hướng tới kim ngạch 1,2 tỷ USD |
Ngày 3/10 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, phía Hàn Quốc tổ chức các không gian quảng bá du lịch, văn hóa, nông sản và thực phẩm đặc trưng. Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc triển khai các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa và du lịch Hàn Quốc. Không gian “Việt Nam - Hàn Quốc qua trang sách” trưng bày các ấn phẩm, tư liệu, báo chí và tranh vẽ giới thiệu đất nước, con người và văn hóa hai dân tộc.
Phía Việt Nam, triển lãm “Dấu ấn văn hóa An Giang” giới thiệu lịch sử, Di sản văn hóa Óc Eo - Ba Thê, các bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại tỉnh cùng đời sống văn hóa của cộng đồng Kinh, Chăm, Khmer và Hoa. An Giang cũng giới thiệu các sản phẩm OCOP, không gian văn hóa Chăm, ẩm thực, di sản và các loại hình diễn xướng địa phương.
Chương trình nghệ thuật có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Phía Hàn Quốc mang đến màn trình diễn Taekwondo và nhạc cụ truyền thống theo phong cách đương đại Fusion Gukak. Phía Việt Nam có các tiết mục của nghệ sĩ An Giang, Phú Quốc cùng ca sĩ Isaac và Đỗ Nam Sơn.
![]() |
| Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang tặng quà cho bà Park Chan A (bên trái), Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc. (Ảnh: TTXVN) |
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Nguyễn Thị Kim Loan cho biết chương trình tạo cơ hội để người dân hai nước trực tiếp gặp gỡ, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc. Qua giao lưu giữa nghệ sĩ, thanh niên, doanh nghiệp và du khách, sự kiện góp phần tăng cường hiểu biết, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Đây cũng là dịp quảng bá hình ảnh An Giang và tiềm năng, giá trị đặc sắc của Phú Quốc tới bạn bè quốc tế.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Loan, hoạt động giao lưu văn hóa còn mở thêm cơ hội thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giúp doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh An Giang.
![]() |
| Giao lưu nghệ thuật tại Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026. (Ảnh: TTXVN) |
Bà Park Chan A, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc đánh giá, chương trình có ý nghĩa trong việc tăng cường giao lưu, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Bà cho biết Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối văn hóa, thúc đẩy giao lưu nhân dân và góp phần làm sâu sắc quan hệ hai nước.
Ban tổ chức cho biết, việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và đối ngoại nhân dân, góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Sự kiện cũng gắn hoạt động văn hóa với quảng bá điểm đến, du lịch và các cơ hội hợp tác tại Phú Quốc trước thềm APEC 2027.
|
Các đại biểu tập trung trao đổi về cách thức tăng cường bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi thông qua các chính sách và hành động cụ thể ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế. |
|
Ngày 2/10 tại Hà Nội, Diễn đàn Biển Việt Nam 2026 tập trung làm rõ cách chuyển hóa nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế thành năng lực nội tại, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh, nâng cao đóng góp đối với hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. |
Tin bài khác
50 quốc gia hội tụ sắc màu văn hóa tại Hoàng thành Thăng Long
Cùng Vinamilk lan tỏa thông điệp vì môi trường qua cuộc thi “Chúng em làm phóng viên nhỏ”






