Đề xuất lan tỏa “Danh thiếp văn hóa” qua giáo dục và nền tảng số
| Hợp tác hiệu quả, gắn kết nhân dân Việt - Nga Học viện âm nhạc của Nga mong muốn mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam |
![]() |
| Đại biểu và khách mời tham gia Hội nghị. (Ảnh: Bạch Dương) |
Hội nghị diễn ra trong khuôn khổ chương trình “Tiếng Nga tại Việt Nam: Đối thoại văn hóa”, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 3 đến 9/10 của đoàn đại biểu Liên bang Nga.
Tham dự sự kiện có ông Valery Alexandrovich Fadeev, Cố vấn Tổng thống Liên bang Nga; ông Gennady Stepanovich Bezdetko, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; ông Vladimir Murashkin, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội, Trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác Liên bang Nga (Rossotrudnichestvo) tại Việt Nam, cùng đại diện các cơ quan chuyên môn, trường đại học, học giả và nhà hoạt động văn hóa hai nước.
Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Gennady Stepanovich Bezdetko khẳng định ý nghĩa chiến lược của dự án “Danh thiếp văn hóa” trong việc thúc đẩy một thế giới công bằng, bình đẳng, nơi tiếng nói, bản sắc và đóng góp của mọi quốc gia đều được lắng nghe và tôn trọng một cách thiết thực.
Theo Đại sứ, “Danh thiếp văn hóa” được xây dựng như một công cụ đối ngoại văn hóa và giáo dục hữu hiệu, tập hợp các giá trị tiêu biểu về văn học, nghệ thuật, lịch sử và địa lý để phản ánh đặc trưng xã hội cũng như đóng góp của mỗi dân tộc vào nền văn minh nhân loại.
![]() |
| Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Stepanovich Bezdetko phát biểu. (Ảnh: Bạch Dương) |
Ông Vladimir Murashkin cho rằng, bản sắc văn hóa là động lực thúc đẩy chính sách đối ngoại văn hóa và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Liên bang Nga và Việt Nam. Cuộc thảo luận hướng đến tìm kiếm các phương thức đưa văn hóa thâm nhập vào đời sống xã hội, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.
TS Bùi Phương Đình, Phó Giám đốc Học viện Hành chính và quản trị công, cho rằng “danh thiếp văn hóa” không chỉ nằm ở các danh nhân hay tác phẩm nghệ thuật riêng lẻ, mà còn thể hiện qua diện mạo con người và sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế. Theo ông, các thế hệ du học sinh Việt Nam tại Liên bang Nga chính là những “nhà ngoại giao nhỏ bé” kết nối hai nền văn hóa.
Trong kỷ nguyên số, TS Bùi Phương Đình đề xuất dự án cần lan tỏa diện mạo Việt Nam toàn diện hơn, từ chiều sâu văn hóa, tư tưởng triết học đến nếp sống thường nhật, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trao đổi ngôn ngữ và phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt tại Nga.
Tại phiên thảo luận, các ý kiến tập trung vào việc xây dựng mô hình không gian văn hóa - giáo dục chung, qua đó đặt nền tảng định hình ý tưởng “Danh thiếp văn hóa” cho mỗi quốc gia. Một số chuyên gia đề xuất lồng ghép các giá trị di sản văn hóa, nghệ thuật và lịch sử tiêu biểu vào hệ thống giáo dục quốc gia, kết hợp đẩy mạnh quảng bá trên các nền tảng số để tiếp cận sâu rộng tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Sau hội nghị bàn tròn, chương trình hòa nhạc giới thiệu các tác phẩm âm nhạc kinh điển và giàu bản sắc, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ.
![]() |
| Tiết mục biểu diễn âm nhạc tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga ở Hà Nội. (Ảnh: Bạch Dương) |
Tin bài khác
Chuyến thăm Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong “gắn kết chiến lược”
VNVC đồng hành cùng các trường học rà soát lịch tiêm cho gần 250.000 trẻ, hình thành thói quen mới cho các gia đình Việt







