PeaceTrees Vietnam giới thiệu hoạt động của dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Huế
Tại chương trình, đại diện PeaceTrees Vietnam đã giới thiệu về định hướng, mục tiêu và các hoạt động của dự án tại thành phố Huế. Dự án hướng đến triển khai đồng bộ các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, góp phần giải phóng đất đai khỏi những tác động còn sót lại sau chiến tranh, đưa đất trở lại sử dụng an toàn, giảm thiểu rủi ro, nâng cao an toàn cho người dân và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
![]() |
| Chương trình giới thiệu hoạt động Dự án PeaceTrees Vietnam tại Huế về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Huế) |
Các hoạt động của dự án tại Huế tập trung vào khảo sát; rà phá bom mìn, vật nổ; tiếp nhận và xử lý các nhiệm vụ liên quan đến bom mìn, vật nổ; giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ. Đồng thời dự án xác định các khu vực bị ô nhiễm thông qua hoạt động khảo sát; giải phóng đất và đưa đất trở lại sử dụng an toàn thông qua khảo sát, rà phá; thực hiện rà phá tại các khu vực được quy hoạch để triển khai các công trình phúc lợi xã hội và dự án phục vụ cộng đồng.
PeaceTrees Vietnam sẽ phối hợp tiếp nhận và xử lý kịp thời các cuộc gọi, báo cáo của người dân địa phương liên quan đến bom mìn, vật nổ còn sót lại; lồng ghép giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ vào các hoạt động thực địa nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và giảm thiểu rủi ro cho người dân.
Dự án cũng chú trọng nâng cao năng lực, tính bền vững trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động; thiết lập, duy trì cơ chế chia sẻ và quản lý thông tin phù hợp với các tiêu chuẩn, quy định hiện hành.
Cụ thể, dự án hướng tới giải phóng khoảng 4,5 triệu m² đất; tiếp nhận và thực hiện 1.500 nhiệm vụ xử lý khẩn; tổ chức 1.500 buổi giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ, 46 sự kiện giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ và 16 khóa đào tạo tuyên truyền viên được lồng ghép vào các hoạt động thực địa, dự kiến tiếp cận khoảng 15.000 lượt người.
Dự án cũng đặt mục tiêu 100% các cuộc gọi, báo cáo được tiếp nhận, phản hồi và xử lý an toàn trong quá trình triển khai hoạt động; tổng cộng khoảng 38.000 người dự kiến được hưởng lợi từ các hoạt động của dự án.
Thông qua chương trình này, PeaceTrees Vietnam và các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi về cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin và định hướng triển khai các hoạt động trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao an toàn cho cộng đồng, giảm thiểu nguy cơ do bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh và đưa đất đai trở lại sử dụng an toàn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
| Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Huế đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án “Khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội thành phố Huế giai đoạn 2026-2030”, với tổng kinh phí dự kiến hơn 104,8 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai trên toàn địa bàn thành phố Huế, hướng đến làm sạch đất đai, bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, sinh kế và cộng đồng. Trong năm 2025, PeaceTrees Vietnam đã phối hợp triển khai Dự án “Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ” tại phường Phong Dinh (thành phố Huế) với tổng kinh phí hơn 403 triệu đồng. Dự án tổ chức tập huấn, tuyên truyền và các cuộc thi vẽ tranh cho học sinh, góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ. |
Tin bài khác
Thanh Hóa tiếp nhận 2 dự án hỗ trợ trẻ em mắc tim bẩm sinh và chăm sóc mắt
KFHI tài trợ hơn 5 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại Đồng Dương





