Yên Bái - Val de Marne: điển hình về cơ chế hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Pháp
Từ ngày 12-15/10, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do ông Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã có chuyến công tác tại Pháp để tăng cường hợp tác địa phương, đặc biệt với tỉnh Val de Marne, địa phương đã có quan hệ hữu nghị với Yên Bái từ năm 1996.
Tại buổi làm việc với Hội đồng tỉnh Val de Marne vào ngày 12/10, hai bên đã có phiên trao đổi về ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu với các chuyên đề: Tại sao và làm thế nào để tỉnh Val de Marne có được một chiến lược khí hậu; Thích ứng với biến đổi khí hậu tại Yên Bái; Kế hoạch trồng 50.000 cây xanh và Kế hoạch phòng chống ngập lụt của VDM - DSEA của Val de Marne.
Tiếp đó, hai bên đã tiến hành ký kết 3 thỏa thuận gồm: Thỏa thuận khung giữa Yên Bái và Val de Marne; Thỏa thuận dự án "Tăng cường sức khỏe bà mẹ và trẻ em" giữa Yên Bái và Val de Marne; Thỏa thuận dự án "Quản lý phân bùn tại thành phố Yên Bái" giữa tỉnh Yên Bái với SIAAP và Val de Marne.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo tỉnh Val de Marne và nghiệp đoàn xử lý nước SIAAP ký thỏa thuận hợp tác trong Dự án “Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tỉnh Yên Bái” và dự án “Hỗ trợ phát triển chiến lược quản lý bùn thải tại thành phố Yên Bái”. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN) |
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết: Trải qua 27 năm, kể từ năm 1996 khi hai tỉnh bắt đầu thiết lập quan hệ hợp tác, hai bên đã vượt qua nhiều khó khăn về khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, thời gian và không gian, lãnh đạo và nhân dân hai tỉnh luôn trân trọng, vun đắp để xây dựng nên quan hệ hợp tác gắn bó, thân thiết, thắm tình hữu nghị, bác ái, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai đất nước Việt Nam và Pháp.
Tỉnh Val de Marne đã dành cho tỉnh Yên Bái nhiều sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ có hiệu quả, thông qua các dự án hợp tác trên các lĩnh vực: y tế, văn hóa và phát huy giá trị di sản, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, quy hoạch và môi trường với kinh phí trên 111 tỷ đồng. Hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh được coi là một điển hình về cơ chế hợp tác cấp địa phương đã được Chính phủ, nhân dân Việt Nam và các đối tác quốc tế đánh giá cao về sự hiệu quả, đa dạng, năng động và đầy triển vọng phát triển. Các dự án hợp tác đã góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.
Ông Olivier Capitanio - Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val de Marne đánh giá: các bản thỏa thuận đã được ký kết giữa hai tỉnh là bước tiến thiết thực, tăng cường sự gắn kết, đưa hợp tác giữa hai tỉnh đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Hai tỉnh thống nhất cao thời gian tới sẽ tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các đoàn kỹ thuật để tăng cường quan hệ hợp tác và triển khai các dự án hợp tác giữa hai tỉnh. Triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác, các dự án đã ký kết giữa hai tỉnh, trong khuôn khổ Thỏa thuận khung hợp tác cấp địa phương giai đoạn 2023 - 2028.
Trong đó, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đầu tư và thương mại gồm: cung cấp thông tin về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái cho các doanh nghiệp Pháp để đến khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác và sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh Yên Bái như chè, quế, đá trắng... vào thị trường Pháp nói riêng và thị trường châu Âu nói chung.
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh Yên Bái, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành nghề trọng điểm: y tế, giáo dục, du lịch… đưa cán bộ tỉnh Yên Bái sang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các cơ sở đào tạo, cơ quan chính quyền của tỉnh Val de Marne, qua đó tăng cường năng lực, kỹ năng cho cán bộ làm công tác chuyên môn của tỉnh Yên Bái.
Tỉnh Val de Marne sẽ tích cực hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công tác tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch, hình ảnh tỉnh Yên Bái tới du khách Pháp và châu Âu để thu hút khách du lịch đến với Yên Bái; tiếp tục chương trình ưu tiên hợp tác với tỉnh về lĩnh vực thích ứng, ứng phó với biến đổi khí hậu; trao đổi về các kiến thức, kỹ năng và các cách làm hay về biến đổi khí tại địa phương có điều kiện địa hình, kinh tế phù hợp với đặc điểm của tỉnh Yên Bái.
Đồng thời, quan tâm hỗ trợ các nguồn lực (nhân lực, công nghệ, kỹ thuật, hợp tác, kinh phí…) cho tỉnh Yên Bái trong thực hiện các giải pháp thích ứng và ứng phó với biến đổi khí hậu; hỗ trợ kết nối để phát triển thị trường tín chỉ carbon tại tỉnh Yên Bái.
Tin bài liên quan
Thúc đẩy hợp tác địa phương Việt Nam - Ba Lan
Nhiều đề xuất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương Việt - Nga
Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và tỉnh Phuket (Thái Lan)
Các tin bài khác
Bước tiến mới trong đào tạo nhân lực Ngôn ngữ trị liệu tại Việt Nam
Đội K92, K93 (An Giang) quy tập 170 hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025-2026
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng
Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga
Đọc nhiều
Trang phục truyền thống kể câu chuyện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan
Ngoại giao khoa học - công nghệ phải góp phần hình thành năng lực nội sinh
30 năm dấu ấn đối ngoại nhân dân Việt Nam - Thái Lan
IESC hỗ trợ Việt Nam hiện đại hóa nông nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





