Xúc tiến Du lịch Lào Cai (Việt Nam) - Ấn Độ
Hội thảo nhằm tạo cơ hội cho các công ty lữ hành của tỉnh Lào Cai và Ấn Độ thảo luận, trao đổi thông tin để thúc đẩy, tăng cường hợp tác du lịch giữa hai bên.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội thảo trực tuyến "Xúc tiến Du lịch Lào Cai (Việt Nam) - Ấn Độ" với sự tham dự của trên 100 đại biểu. Ảnh: TTXVN |
Phát biểu tại Hội thảo, bà Mini Kumam, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Ấn Độ cho biết, thời điểm này, Ấn Độ và Việt Nam đều đang từng bước tiến tới phục hồi kinh tế sau đại dịch và phục hồi du lịch trở thành một mục tiêu quan trọng đối với cả hai nước. Du lịch được lãnh đạo hai nước xác định là một trong những ngành trọng tâm được quan tâm thúc đẩy. Ấn Độ và Việt Nam đều có nhiều nét tương đồng về các liên kết văn hóa và văn minh lâu đời. Theo đó, du lịch mang mọi người từ cả hai quốc gia đến gần nhau hơn, do đó đã thúc đẩy giao lưu nhân dân hai nước. Hệ thống hàng không được khôi phục sau đại dịch góp phần tăng gấp bội hiệu quả trong các cam kết đa dạng giữa hai quốc gia, bao gồm cả du lịch.
Gần đây, lượng khách du lịch giữa Ấn Độ và Việt Nam đã tăng lên khi nhiều đường bay thẳng được mở giữa các thành phố lớn của Ấn Độ và Việt Nam. Ấn Độ không chỉ nổi tiếng về Phật giáo mà còn nổi tiếng về các di sản thế giới, du lịch mạo hiểm, thiên nhiên và động vật hoang dã, yoga, sức khỏe, ẩm thực... Nhiều năm gần đây, Ấn Độ nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho du lịch điều trị. Nhiều người Việt Nam sang Ấn Độ để điều trị bệnh hiểm nghèo. Bà Mini Kumam nhấn mạnh, các công ty lữ hành từ Ấn Độ và Việt Nam sẽ tìm kiếm cơ hội mới để cung cấp các gói hấp dẫn cho du khách Việt Nam đến thăm Ấn Độ.
Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Thị Dung cho biết, Việt Nam và Ấn Độ có những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và mong muốn hòa bình, thịnh vượng. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ đã phát triển đáng kể trong những năm qua với việc Ấn Độ trở thành một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam. Lào Cai có vị trí địa chiến lược, địa kinh tế quan trọng, kết nối ASEAN và Trung Quốc. Lào Cai nổi tiếng với thị xã Sa Pa có khí hậu và cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời, đỉnh Fansipan được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, sự đa dạng về văn hóa với nhiều dân tộc thiểu số và lễ hội. Năm 2022, khi nhiều hoạt động được tổ chức nhằm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 8 đã được tổ chức thành công tại Lào Cai với sự tham gia của hàng nghìn người.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã giới thiệu về tiềm năng phát triển du lịch Lào Cai và Ấn Độ; trao đổi một số thông tin nhằm thúc đẩy các chương trình hợp tác về du lịch Lào Cai - Ấn Độ; xúc tiến các chương trình hợp tác với các hãng hàng không tại Việt Nam và Ấn Độ.
Ông G.D. Bairwa, Trợ lý Giám đốc Văn phòng Du lịch Ấn Độ tại Singapore cho biết, Ấn Độ là một trong những nền văn minh lâu đời nhất trên thế giới với nhiều di sản văn hóa và thiên nhiên đa dạng. Do đó, những địa điểm tâm linh, di sản văn hóa thế giới là những điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách với vẻ đẹp vượt thời gian cùng các trải nghiệm độc đáo.
![]() |
| Các đại biểu dự Hội thảo trực tuyến "Xúc tiến Du lịch Lào Cai (Việt Nam) - Ấn Độ" với sự tham dự của trên 100 đại biểu. Ảnh: TTXVN |
Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai Hà Văn Thắng nêu rõ, Lào Cai có trên 1.000 cơ sở lưu trú du lịch, với trên 50 khách sạn quy mô từ 3 - 5 sao, trên 20.000 phòng nghỉ, trong đó nhiều khách sạn có quy mô và đẳng cấp quốc tế, với 35 khu, điểm du lịch. Trong đó nổi bật là hệ thống các khách sạn tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế như: Silk Path - khách sạn 5 sao được trang Trip Advisor đánh giá khách sạn tốt nhất của tốt nhất thế giới (Best of the Best), Khu nghỉ dưỡng Topas Ecolodge của Sa Pa tự hào có mặt trong danh sách 10 khu nghỉ dưỡng sinh thái đẹp nhất thế giới do National Geographic bình chọn; Khu vui chơi giải trí cáp treo Fansipan Legend được tổ chức Kỷ lục Thế giới - Guinness World Record trao chứng nhận 2 kỷ lục Guinness là: Cáp treo ba dây có độ chênh giữa ga đi và ga đến lớn nhất thế giới (1410m) và Cáp treo ba dây dài nhất thế giới (6292.5m).
Đường giao thông ở Lào Cai được đầu tư đồng bộ giúp kết nối và đưa du khách đến các điểm đến du lịch hàng đầu như Sa Pa, Y Tý, Bắc Hà, Bảo Yên,… Hiện nay, cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã hoàn thiện, giúp du khách có thể đến Lào Cai từ Hà Nội chỉ với 4 giờ xe ô tô. Cảng hàng không Sa Pa được khởi công xây dựng năm 2022 (dự kiến hoàn thành năm 2025 và đạt công suất 3 triệu lượt khách/năm) sẽ giúp du khách Ấn Độ dễ dàng đến Lào Cai chỉ với 5 giờ bay...
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2026
Hơn 200 tư liệu, hiện vật kể chuyện 65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Quảng bá vẻ đẹp của đất nước Lào tại Việt Nam
Khai mạc Hội nghị Tổ chức các thành phố Di sản Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
Đọc nhiều
Đoàn y tế Hàn Quốc khám, cấp thuốc và điều trị miễn phí cho khoảng 3.000 người dân Đồng bằng sông Cửu Long
Trường liên cấp đầu tiên của cả nước mở cánh cửa học tập nơi cực Tây Tổ quốc
Đêm nhạc hữu nghị Việt - Trung: tăng cường tình dân hai nước
Ghi nhận đóng góp của Đại sứ Marco Farani trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Brazil
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Xây dựng biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển
Thông cáo chung của Hội nghị quốc tế về xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào năm 2026
Năm 2025: trồng hơn 200.000 cây xanh trên quần đảo Trường Sa
Multimedia
[Infographic] Những Nghị quyết chiến lược đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới
[Infographic] Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Liên minh châu Âu
"Dân là gốc": Thước đo cao nhất của mọi quyết sách
[Infographic] Đại hội Đảng XIV: 8 nội dung xuyên suốt triển khai các quyết sách chiến lược
[Infographic] Các mốc thời gian chính trong lịch trình bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031
[Infographic] Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông phục vụ Đại hội Đảng XIV
[Infographic] Một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng
Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước







