Trang chủ Chính trị - Xã hội
19:29 | 23/05/2021 GMT+7

Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly

aa
Lần đầu tiên chúng ta tiến hành một cuộc bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Hòa chung với đồng bào và cử tri cả nước, nhiều cử tri đã thực hiện quyền làm chủ, nghĩa vụ thiêng liêng của mình ngay trong khu điều trị, các địa điểm đang cách ly y tế, giãn cách xã hội.
Xúc động hình ảnh cử tri cao tuổi, người khuyết tật tự mình bỏ phiếu bầu cử Xúc động hình ảnh cử tri cao tuổi, người khuyết tật tự mình bỏ phiếu bầu cử
Truyền thông quốc tế đưa tin về bầu cử ở Việt Nam Truyền thông quốc tế đưa tin về bầu cử ở Việt Nam
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Sáng 23/5, tại nơi cách ly phòng dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 705 người sẽ thực hiện quyền bầu cử. Trong đó có 425 cử tri là nhân viên y tế đang làm việc tại Bệnh viện; 280 người là các bệnh nhân đang nằm viện, những người có đủ tiêu chuẩn cử tri, có đủ tri giác để thực hiện quyền lợi tham gia bầu cử.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Cử tri tìm hiểu thông tin về các ứng viên để sáng suốt lựa chọn người xứng đáng là đại biểu của nhân dân.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Người bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong khu vực điều trị.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Các cán bộ y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa chống dịch, vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Cùng với cả nước, hơn 851.000 cử tri Bắc Ninh tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri sẽ lựa chọn trong số 13 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, 97 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 449 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp huyện, 5.349 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã để bầu 7 ĐBQH khóa XV, 56 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, 272 đại biểu HĐND cấp huyện và 3187 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Tổ bầu cử làm nhiệm vụ tại Khu vực bỏ phiếu số 03, thôn Hương Vinh Bắc, thị trấn Gia Bình tổ chức bỏ phiếu bầu cử trong khu cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19 huyện Gia Bình, Bắc Ninh.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Cán bộ Tổ bầu cử thuộc Đơn vị bầu cử số 6, xóm Giai, Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du mang hòm phiếu lưu động đến phòng các cử tri thuộc diện F1.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Cử tri tại Bệnh viện dã chiến số 2 (huyện Gia Bình) bỏ phiếu bầu cử tại phòng qua hòm phiếu phụ.

Sáng 23/5, cùng với các tỉnh thành trên cả nước, tại tâm dịch Bắc Giang, công tác bầu cử được Bộ Y tế hỗ trợ nhằm đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Người dân phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang bỏ phiếu bầu cử.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Toàn tỉnh Bắc Giang có 1.948 khu vực bỏ phiếu, 1.369.033 cử tri, 1.948 hòm phiếu chính và 2.333 hòm phiếu phụ.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Nhân viên y tế tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ tỉnh Bắc Giang bỏ phiếu bầu cử tại tỉnh Bắc Giang - Ảnh VGP
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Người đang cách ly ở Bắc Giang thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Đối với cử tri cách ly tại nhà, tổ bầu cử mang hòm phiếu tới từng nhà, quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu được thực hiện nghiêm ngặt ở mức độ cao nhất theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cử tri đang ở khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến thì tỉnh bố trí hòm phiếu phụ. Trong ảnh: Cử tri xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang bỏ phiếu vào hòm phiếu phụ.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Cử tri trong vùng cách ly thuộc xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, Bắc Giang bỏ phiểu bầu cử.

Cùng với cử tri cả nước, trên 365.000 cử tri tỉnh Điên Biên nô nức đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với nhiều niềm tin, niềm hy vọng mới.

Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Tại ổ dịch tại xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) có 9 điểm bỏ phiếu với gần 3.500 cử tri, trong đó có nhiều cử tri là F1 thuộc các xã khác trên địa bàn huyện hiện cũng đang thực hiện cách ly tại đây. Các cử tri này được chính quyền địa phương nơi cư trú giới thiệu về điểm bầu cử mới - nơi đang tiến hành cách ly.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Cử tri huyện Nậm Pồ đến điểm bầu cử đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch (đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang, khoảng cách).
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Cử tri xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.
Xúc động hình ảnh cử tri bỏ phiếu bầu cử trong khu vực cách ly
Cử tri huyện Nậm Pồ, Điện Biên thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu số 2, xã Si Pa Phìn.
Chuyên gia Úc đánh giá cao công tác bầu cử tại Việt Nam Chuyên gia Úc đánh giá cao công tác bầu cử tại Việt Nam
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở Việt Nam diễn ra ngày 23/5 là cơ hội để người dân Việt Nam thể hiện tiếng nói đối với các vấn đề quan trọng như nhân sự trong ban lãnh đạo đất nước và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương. Đây là nhận định của Giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales của Úc khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN Việt Nam tại Sydney về sự kiện trọng đại này.
Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân Chùm ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân
Hôm nay (23/5), các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền bầu cử tại Cần Thơ Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện quyền bầu cử tại Cần Thơ
Sáng 23/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khai mạc bầu cử và bỏ lá phiếu đầu tiên bầu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, tại khu vực bỏ phiếu số 18, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Theo Báo Chính phủ/VGP
Nguồn: baochinhphu.vn

Tin bài liên quan

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Cùng hành động vì một thế giới khỏe mạnh

Nhân Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh (27/12), Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước tiếp tục rút kinh nghiệm từ đại dịch Covid-19, nỗ lực xây dựng một thế giới công bằng và lành mạnh hơn. Bức tranh y tế toàn cầu thời gian qua ghi nhận những gam màu sáng với việc kiểm soát thành công một số dịch bệnh nguy hiểm.
WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

WHO: Các nước tăng cường giám sát và các biện pháp phòng ngừa virus SARS-COV-2

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa kêu gọi các nước trên thế giới tăng cường theo dõi và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh COVID-19.
Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nhiều dấu ấn của Công đoàn Việt Nam trong công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ cho gần 82.000 đoàn viên, người lao động đủ điều kiện với tổng số tiền hỗ trợ là hơn 114 tỷ đồng. Dự kiến sẽ có hơn 90.000 đoàn viên, người lao động tiếp tục được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ với tổng số tiền ước khoảng 145 tỷ đồng.

Các tin bài khác

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024), Tháng Thanh niên năm 2024, sáng 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại cùng thanh niên với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”.
Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Phần Lan coi Việt Nam là đối tác kinh tế quan trọng nhất trong ASEAN

Chiều 25/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-Aho đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp trong việc triển khai các sáng kiến thuộc Cộng đồng Văn hoá - Xã hội ASEAN

Ngày 24/3, tại Luang Prabang, Bắc Lào đã diễn ra Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN lần thứ 31 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Đây là kỳ họp đầu tiên trong năm 2024 với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn phụ trách Cộng đồng Văn hoá - Xã hội 10 nước thành viên ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN. Đoàn đại biểu đến từ Timor Leste tham gia hội nghị với tư cách quan sát viên.

Đọc nhiều

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Karatedo góp phần kết nối, lan tỏa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản

Chiều 26/3/2024, Liên đoàn Karatedo TP Hà Nội đã ký kết biên bản hợp tác với Tổ chức giao lưu quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA). Hợp tác giữa hai bên nhằm phát triển ...
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đưa công tác tuyên truyền biển, đảo đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả hơn

Đó là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phối hợp tuyên truyền thời gian tới giữa Bộ Tư lệnh Vùng 3 và Ban Tuyên giáo các tỉnh.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động