Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
14:14 | 18/01/2022 GMT+7
Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ:

Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả

aa
Sáng ngày 18/01/2022, tại TP Việt Trì, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức
Theo thầy giáo Đỗ Hồng Đoàn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ cho học sinh (HS) toàn trường sau giờ học chính thức, 25 phút sau tiết 4 buổi sáng và 25 phút sau tiết 3 buổi chiều, có thu 10.000đ/hs/buổi gộp cả sáng và chiều. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với học sinh toàn trường.
KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ
Hai ngày 20 - 21/12/2021, Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) Hàn Quốc đã phối hợp cùng với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trao tặng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn tay cho 274 em học sinh Trường tiểu học Đông Cửu, trường tiểu học Khả Cửu, huyện Thanh Sơn và trường tiểu học Đào Xá I, trường tiểu học Đào Xá II, trường THCS Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị có: ông Lê Văn Tụy – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia; ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ; ông Đào Xuân Mùi – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ; các hội viên đại diện các Chi hội trực thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ...

Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Ông Lê Văn Tụy – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia (thứ 3 từ trái sang) trao tặng Cờ thi đua cho Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2021, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ (Hội) đã tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho hội viên về công tác đối ngoại nhân dân. Hội đã tổ chức và triển khai toàn diện chương trình hoạt động do Đại hội lần thứ I đề ra. Các hoạt động đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại địa phương mang lại hiệu quả thiết thực. Vai trò, vị trí của Hội trong hệ thống tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Phú Thọ đã được khẳng định, góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động đối ngoại của tỉnh Phú Thọ.

Hội đã tích cực củng cố, kiện toàn công tác tổ chức và phát triển hội viên theo đúng tôn chỉ mục đích; đến nay, có tổng 2.509 hội viên. Đồng thời, Hội duy trì chế độ sinh hoạt, hội họp, đổi mới phương thức, tổ chức hoạt động hữu nghị nhân dân Việt Nam - Campuchia trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia phát triển toàn diện.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục chủ động kết nối, thu thập thông tin tìm kiếm hài cốt đồng đội còn nằm lại chiến trường; tham gia tích cực các hoạt động "Ươm mầm hữu nghị" do Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát động và là thành viên tích cực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Phú Thọ và MTTQ tỉnh Phú Thọ.

Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia trao tặng Bằng khen 3 tập thể thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội năm 2021.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về mối quan hệ gắn bó hữu nghị giữa nhân dân hai nước Viêt Nam – Campuchia. Theo đó, công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam –Campuchia được quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động bằng các hình thức và nội dung phong phú, sôi nổi, thiết thực và hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục và đào tạo, văn hoá, du lịch… Hằng năm, Hội lấy ngày 7/1 là ngày Hội truyền thống. Hội tổ chức giao lưu chúc mừng Hội hữu nghị Chùa Tháp nhân dịp tết Chol Chnam Thmay.

Xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Tụy – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm qua... Các hoạt động của Hội đã đóng góp tích cực vào tổng thể công tác đối ngoại của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Ông Lê Văn Tụy – Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia phát biểu tại hội nghị

Để nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Lê Văn Tụy đề nghị Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ tiếp tục quan tâm xây dựng tổ chức Chi hội cơ sở, phát triển hội viên. Đồng thời đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức hoạt động; chủ động, sáng tạo để huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra góp phần củng cố, xây dựng và phát triển Hội vững mạnh...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và phương phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đào Xuân Mùi – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tham luận của các đại biểu, bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm năm 2022.

Theo đó, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ xác định nhiệm vụ trong tâm năm 2022 là: tập trung vào chỉ đạo thực hiện nội dung “Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả”. Trong đó, khâu then chốt là củng cố, kiện toàn ban chấp hành các cấp, nhất là các đồng chí: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thường trực Hội, lấy tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Hội là “Tập hợp – Đoàn kết – Đồng thuận” làm kim chỉ nam cho tổ chức và hoạt động.

Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Ông Đào Xuân Mùi – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ phát biểu bế mạc hội nghị.

Năm 2022, Hội cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống”. Điều này phát huy kết quả, kinh nghiệm đã có và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, các hình thức giúp nhau sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao thu nhập các hội viên của Hội.

Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia trao tặng Bằng khen 6 cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội năm 2021.

Nhân dịp này, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã trao tặng Cờ thi đua cho Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ; tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức và hoạt động Hội năm 2021.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021. Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ tặng giấy khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân.

Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ trao tặng giấy khen cho các cá nhân thuộc Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2021.
Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Ông Đào Xuân Mùi – Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ trao tặng Giấy khen cho 8 tập thể.
Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Ông Trần Đức Lộc - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ (thứ 4 từ phải sang) trao tặng Giấy khen cho 8 cá nhân.
Xây dựng tổ chức vững chắc, hoạt động hiệu quả
Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh Phú Thọ mừng thọ hội viên.
Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức Trường Tiểu học Thanh Vinh linh hoạt tổ chức Câu lạc bộ sau giờ học chính thức
Theo thầy giáo Đỗ Hồng Đoàn – Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Vinh, TX Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ: Năm học 2021 – 2022, nhà trường tổ chức các Câu lạc bộ cho học sinh (HS) toàn trường sau giờ học chính thức, 25 phút sau tiết 4 buổi sáng và 25 phút sau tiết 3 buổi chiều, có thu 10.000đ/hs/buổi gộp cả sáng và chiều. Đặc biệt, nhà trường không thu tiền học buổi 2 đối với học sinh toàn trường.
KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ KFHI (Hàn Quốc) tặng khẩu trang y tế cho 274 học sinh tại Phú Thọ
Hai ngày 20 - 21/12/2021, Tổ chức Korea Food for the Hungry International (KFHI) Hàn Quốc đã phối hợp cùng với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ trao tặng khẩu trang y tế và dung dịch sát khuẩn tay cho 274 em học sinh Trường tiểu học Đông Cửu, trường tiểu học Khả Cửu, huyện Thanh Sơn và trường tiểu học Đào Xá I, trường tiểu học Đào Xá II, trường THCS Đào Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Sở GD&ĐT Phú Thọ chấn chỉnh công tác quản lý các khoản thu năm học 2021 – 2022 Sở GD&ĐT Phú Thọ chấn chỉnh công tác quản lý các khoản thu năm học 2021 – 2022
“Đối với các khoản thu theo thỏa thuận, phải được sự đồng thuận, thống nhất của cha mẹ học sinh; tránh gây áp lực đối với cha mẹ học sinh nhất là trong giai đoạn kinh tế xã hội đang chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19. Đơn vị nào để xảy ra sai phạm thủ trưởng đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT và các cấp quản lý”, văn bản 1597/SGD&ĐT-KHTC nêu rõ.
Minh Sơn
Nguồn:

Tin bài liên quan

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Ngoại giao văn hóa mở thêm không gian hợp tác quốc tế

Không chỉ là cầu nối đưa những giá trị văn hóa cội nguồn đến với bạn bè quốc tế, ngoại giao văn hóa đang được Phú Thọ kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác. Với định hướng xây dựng chuỗi hoạt động mang dấu ấn riêng, địa phương đang từng bước biến bản sắc văn hóa thành lợi thế trong quá trình hội nhập.
Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm

Phú Thọ: Tăng trưởng vượt mục tiêu trong 6 tháng đầu năm

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Phú Thọ đạt 10,18%, xếp thứ 7 cả nước, đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Meiko Nhật Bản khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD tại Phú Thọ

Meiko Nhật Bản khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử trị giá 500 triệu USD tại Phú Thọ

Ngày 12/6, tại xã Thịnh Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ phối hợp Tập đoàn Meiko (Nhật Bản) tổ chức Lễ khởi công dự án nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang tại Khu công nghiệp Yên Quang.

Các tin bài khác

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần

Ngày 9/8, ông Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào gửi thư tới Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam Boviengkham Vongdara, chia buồn về việc Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane từ trần.
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam - Belarus phối hợp với Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam tổ chức Gặp mặt hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Belarus. Đại diện hai bên nhấn mạnh vai trò của đối ngoại nhân dân trong củng cố tình hữu nghị, mở rộng hợp tác thiết thực và làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus.
Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối nhân dân các nước ASEAN qua giao lưu văn hóa

Ngày 7/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967 - 8/8/2026) và 31 năm Việt Nam gia nhập ASEAN (28/7/1995 - 28/7/2026). Chương trình tạo không gian giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường hiểu biết, tin cậy và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam với các nước trong khu vực.

Đọc nhiều

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam

Từ những năm 1960-1970, nhiều người Thụy Sĩ đã tham gia phong trào phản đối chiến tranh, lên tiếng ủng hộ độc lập, hòa bình cho Việt Nam. Sau chiến tranh, tình đoàn kết ấy tiếp tục bằng các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành với những người còn chịu hậu quả chiến tranh, trong đó có các nạn nhân chất độc da cam/dioxin.
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, giao lưu nhân dân Việt Nam - Thái Lan đang hướng vào những kết nối cụ thể hơn giữa địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ. Tại lễ kỷ niệm ở Nghệ An, lãnh đạo hai Hội hữu nghị nêu các trọng tâm cho giai đoạn tới, từ kết nối kinh tế địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI).
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ngày 10/8 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam - Lào do ông Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào dẫn đầu đã tới Đại sứ quán nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài

Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài

Đây là chia sẻ của Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam với Tạp chí Thời đại về vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 vừa diễn ra từ 1-7/8 tại Hà Nội.
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa

Ngày 6/8, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết công tác khám sức khỏe cho quân và dân trên quần đảo Trường Sa và công tác phối hợp hoạt động quân dân y năm 2026. Trong năm, 3 đoàn công tác với hơn 230 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tham gia khám, tư vấn, cấp thuốc, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo.
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh (Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026).
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển

Nhân dịp Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 và Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 22, Cổng thông tin điện tử Bộ Ngoại giao đăng tải bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ về kết quả công tác biên giới, lãnh thổ và các ưu tiên nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình, mở rộng không gian hợp tác, phát triển.
ho tro tien an gao do dung ca nhan cho hoc sinh truong pho thong noi tru
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026/NĐ-CP ngày 27/5/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

"Chốt" phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 ở mức 7,8%

Hội đồng Tiền lương quốc gia thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2027 là 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027, hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người lao động.
9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

9 học sinh Việt Nam nhận học bổng toàn phần của Quỹ Fast Retailing tại Nhật Bản

Ngày 13/7, Tập đoàn Fast Retailing công bố 9 học sinh Việt Nam được trao học bổng toàn phần bậc đại học của Quỹ Fast Retailing, mở ra cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu Nhật Bản và góp phần thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nhiều quy định về hoạt động bảo hiểm tiền gửi

Nghị định số 280/2026/NĐ-CP bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động bảo hiểm tiền gửi, quy định rõ cơ chế chi trả và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Phiên bản di động