World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đó là kết quả của dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu” (dự án ACE) do World Vision thực hiện tại Việt Nam từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2024.
aa
World Vision International tại Việt Nam: nhiều biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão số 3
World Vision và ADM hỗ trợ hộ nghèo ở Quảng Ngãi cải thiện sinh kế

Hơn 4.000 trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ

World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm
Hội thảo tổng kết dự án ACE với sự tham dự của hơn 100 đại biểu. (Ảnh: Đinh Hòa)

Ngày 18/9, tại Hà Nội, World Vision International tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tổng kết dự án ACE. Đây là dịp để các bên cùng nhau tổng kết những thành tựu, chia sẻ những thực hành tốt và đưa ra chiến lược bền vững trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ; Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông); Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông (Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); các đối tác thực hiện dự án ACE tại ba tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Điện Biên; các đại diện từ World Vision International tại Việt Nam, Philippines, Campuchia cùng đại diện các tổ chức quốc tế khác.

Thông tin về kết quả dự án, ông Rafiq Ahmed Mangi cho biết, đã có 1.152 cán bộ làm công tác trẻ em và các cộng tác viên được nâng cao năng lực về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Trong đó, 124 người đã hoàn thành khóa đào tạo giảng viên nguồn của dự án. Dự án đã thực hiện 62 hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho nhiều nhóm đối tượng: trẻ em, cha mẹ, các hộ kinh doanh, cộng đồng… Qua đó, hơn 4.000 trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ.

World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm
Nhiều trẻ em phải lao động từ rất sớm.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, cuộc cách mạng công nghệ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam đã vô tình làm tăng tính dễ tổn thương của trẻ em trước nguy cơ bị bóc lột và xâm hại trên không gian mạng. Đây là hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, đặt ra thách thức mới cho Chính phủ và toàn xã hội. Theo báo cáo của Bộ Công an, hơn 1000 trẻ em đã trở thành nạn nhân của bóc lột tình dục trong giai đoạn 2011-2015.

Theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức UNICEF trong năm 2021 còn chỉ ra rằng, đại dịch Covid-19 có nguy cơ làm gia tăng thực trạng lao động trẻ em, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của đất nước.

Để ứng phó với thực trạng trên, tổ chức World Vision International đã triển khai thực hiện dự án ACE tại 6 quận, huyện thuộc 3 tỉnh, thành của Việt Nam gồm: Điện Biên, Đà Nẵng và Quảng Nam. Dự án được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ với tổng ngân sách gần 2,5 triệu USD (khoảng 61 tỷ đồng).

World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm
Bà Daphne Culanag, Giám đốc dự án ACE. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu tại Hội thảo, bà Daphne Culanag, Giám đốc dự án ACE cho biết, dự án đã được triển khai ở Philippines từ năm 2019 và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Việt Nam là đất nước thứ hai được lựa chọn để triển khai dự án từ năm 2021, nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, chương trình thực tế chỉ bắt đầu từ năm 2022 và kéo dài đến nay.

Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cho chính phủ Việt Nam trong việc phòng ngừa lao động trẻ em, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu. Dự án đã tập trung nguồn lực trong việc tăng cường thực thi chính sách, pháp luật, củng cố các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em và thúc đẩy sự hợp tác với nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm các đơn vị trong và ngoài nhà nước.

Hướng đến một tương lai không có lao động trẻ em

Theo ông Rafiq Mangi, Phó Giám đốc dự án ACE: Trong hơn hai năm triển khai, dự án đã phát triển khóa học trực tuyến, xây dựng bộ tài liệu truyền thông, tập huấn và sản xuất bài hát về phòng ngừa lao động trẻ em. Dựa trên quy định pháp luật hiện hành, dự án đã phát triển bộ công cụ rà soát lao động trẻ em nhằm sàng lọc và xác định trẻ có nguy cơ lao động trẻ em. Hai điểm tham vấn và hỗ trợ trẻ em được thành lập tại huyện Mường Ảng (Điện Biên) và thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).

Cùng với đó, dự án phối hợp với Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) thành lập Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên môi trường mạng (VCSC). Đây là câu lạc bộ đầu tiên tại Việt Nam kết nối các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo vệ trẻ em trực tuyến, các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em tại Việt Nam, các cá nhân có cùng chung mục tiêu bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng. Trong năm đầu tiên, câu lạc bộ đã ra mắt Bộ tiêu chí cho các dịch vụ và sản phẩm nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm
Ông Rafiq Mangi, Phó Giám đốc dự án ACE. (Ảnh: Đinh Hòa)

“Những gì chúng ta đã đạt được với dự án ACE chỉ là bước đi khiêm nhường ban đầu, nhưng tôi tin đó sẽ là nền tảng để mở đường cho những hoạt động trong tương lai của các đối tác. Đi từ con số không đến một là sự khởi đầu đầy thách thức, nhưng vượt qua giai đoạn đó, chúng tôi tin tưởng vào hiệu ứng lan tỏa mà dự án ACE đã tạo dựng, hướng đến một tương lai không có lao động trẻ em”, ông Rafiq Ahmed Mangi nói.

World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm
Các đại biểu tham quan gian trưng bày kết quả dự án ACE tại tỉnh Quảng Nam. (Ảnh: Đinh Hòa)

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, bộ công cụ rà soát lao động trẻ em do dự án ACE xây dựng đã cung cấp thông tin chi tiết về tình hình lao động trẻ em tại ba quận tham gia dự án là Sơn Trà, Hải Châu và Liên Chiểu. Những thông tin này đã giúp địa phương xây dựng kế hoạch can thiệp và hỗ trợ trẻ, phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại thành phố.

Bà Trần Thị Nhuần, Trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên cho biết, điều khiến bà ấn tượng nhất là dự án luôn lắng nghe nguyện vọng và nhu cầu của địa phương. Từ đó, các hoạt động và biện pháp can thiệp được triển khai phù hợp với bối cảnh, tận dụng tối đa các nguồn lực sẵn có, giúp địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em trên địa bàn.

World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm
Ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện tổ chức World Vision International tại Việt Nam. (Ảnh: Mai Anh)

Theo ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện tổ chức World Vision International tại Việt Nam, World Vision luôn hướng đến việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột và những nguy cơ có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của trẻ. Sự thành công của dự án ACE, cho thấy nỗ lực chung nhằm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam. Điều này cũng khẳng định cam kết mang đến một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho tất cả trẻ em, đặc biệt những trẻ em dễ bị tổn thương nhất.

“Mục tiêu chiến lược của World Vision giai đoạn 2023-2027 là bảo đảm phúc lợi bền vững của 3 triệu trẻ em. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, để không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, tạo ra tương lai nơi trẻ em được phát triển an toàn và đầy tình yêu thương”, ông Doseba Tua Sinay nói.

World Vision hỗ trợ hơn 4.000 trẻ em tránh nguy cơ lao động sớm
Đại diện dự án ACE và tổ chức World Vision bàn giao các sản phẩm, tài liệu, bộ công cụ của dự án cho đối tác ở ba tỉnh thành. (Ảnh: Đinh Hòa)

Phát biểu bế mạc Hội thảo, bà Thân Thị Hà, Giám đốc Chiến lược Chất lượng Chương trình và Phát triển Nguồn lực World Vision cho biết, sự kiện là dịp để nhìn lại chặng đường hơn 2 năm thực hiện dự án ACE với những kết quả và bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác phòng chống lao động trẻ em. Dù dự án đã kết thúc nhưng đây sẽ là khởi đầu cho những hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tiếp theo tại Việt Nam. Bà tin tưởng, với đội ngũ nhân sự đã được đào tạo và các sản phẩm, tài liệu, bộ công cụ đã được bàn giao, công tác phòng ngừa lao động trẻ em sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển hiệu quả tại các địa phương và ngày càng mở rộng hơn nữa.

World Vision vun đắp văn hoá đọc sách cho học sinh tiểu học TP.HCM World Vision vun đắp văn hoá đọc sách cho học sinh tiểu học TP.HCM
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp cùng hai trường, Tiểu học Lê Minh Xuân 3 và Tiểu học An Hạ (Bình Chánh, TP.HCM), tổ chức ngày hội đọc sách cho học sinh với chủ đề “Làm bạn cùng sách” nhận được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của cộng đồng, bao gồm học sinh, các bậc phụ huynh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.
"World Vision giúp em mạnh khỏe, cao lớn hơn"
“Nhờ có những dự án về sức khỏe và dinh dưỡng của tổ chức World Vision, em được ăn đủ 3 bữa một ngày, bữa ăn đã có thêm thịt, cá. Em khỏe mạnh, cao lớn hơn so với trước".
Mai Anh
Nguồn:

Tin bài khác

Khánh Hòa: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo trợ và hỗ trợ người yếu thế quý III/2026

Khánh Hòa: Nhiều kết quả nổi bật trong công tác bảo trợ và hỗ trợ người yếu thế quý III/2026

Không chỉ nuôi dưỡng 181 đối tượng thường xuyên và tiếp nhận hàng chục trường hợp khẩn cấp, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa trong quý III/2026 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ bằng các hoạt động hỗ trợ toàn diện: từ đưa 30 đối tượng hòa nhập cộng đồng, chăm sóc y tế toàn diện cho đến trao tặng hàng trăm suất học bổng, gói dinh dưỡng cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Học chữ, học nghề, học kỹ năng số trước ngày trở về

Học chữ, học nghề, học kỹ năng số trước ngày trở về

Có người học lại con chữ, có người học nghề, cách tìm việc và nhận diện lừa đảo trên mạng trước khi trở lại cộng đồng. Sau cai nghiện hoặc chấp hành xong án phạt tù, việc làm và nguồn vốn tiếp tục giúp họ ổn định cuộc sống.
Việt Nam chủ trì tọa đàm về thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Việt Nam chủ trì tọa đàm về thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Các đại biểu tập trung trao đổi về cách thức tăng cường bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi thông qua các chính sách và hành động cụ thể ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.
Khánh Hòa: Mở rộng trợ giúp trẻ em và các nhóm yếu thế

Khánh Hòa: Mở rộng trợ giúp trẻ em và các nhóm yếu thế

Trong tháng 9/2026, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội Khánh Hòa duy trì chăm sóc, nuôi dưỡng 196 đối tượng, tiếp nhận 11 trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp và triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật. Công tác khám, điều trị, tư vấn, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và kết nối nguồn lực tiếp tục được thực hiện.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...