Vụ Mã Pí Lèng, Chủ tịch huyện Mèo Vạc: “Chủ yếu là bà ấy tự ý”
| Bà chủ Panorama Mã Pí Lèng dọa tự tử! |
Liên quan đến vụ việc khách sạn Panorama cao 7 tầng xây dựng trái phép trên đèo Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang), khi chia sẻ với báo chí bà Vũ Thị Ánh – chủ đầu tư cho biết được UBND huyện Mèo Vạc ủng hộ, khuyến khích làm.
“Các sếp bảo là thôi mình có đất thì mình làm đi, thì thôi tôi cũng cố gắng hết lòng làm thôi. Tôi không hề làm vụng trộm. Vì vụng trộm không bao giờ làm được tòa nhà như thế này”, bà Ánh cho biết.
Về việc công trình chưa có hàng loạt các giấy phép nhưng vẫn xây dựng và hoạt động rầm rộ, bà này nói: “Tôi không có giấy phép thì bây giờ hoàn thiện giấy phép cho tôi thì có sao đâu”.'
![]() |
| Khách sạn Panorama Mã Pí Lèng. |
Trước thông tin phản ánh này, ông Nguyễn Cao Cường – Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc trả lời trên Zing cho biết địa phương chỉ khuyến khích xây công trình thân thiện với môi trường, phù hợp với cảnh quan.
![]() |
| Bà Vũ Thị Ánh cho rằng chính quyền ủng hộ, hậu thuẫn việc xây công trình bê tông 7 tầng trên đèo Mã Pì Lèng. |
Theo ông, UNESCO đã từng đề nghị với huyện về việc xây dựng một điểm dừng chân để ngắm đèo Mã Pí Lèng và sông Nho Quế từ hẻm Tu Sản.
“Khu vực này lại là phần đất của gia đình bà Ánh và bà này cũng muốn có một điểm dừng chân nên đã tiến hành xây dựng” – ông Cường nói.
Do địa phương không có tiền nên đã khuyến khích các nhà đầu tư đến làm. Theo ông huyện cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân đến đầu tư để phát triển du lịch nhưng phải dựa trên quy định pháp luật.
Ông cho biết trên Zing: "Chúng tôi cũng yêu cầu bà Ánh phải xây công trình thân thiện với môi trường, phù hợp cảnh quan. Tuy nhiên, khi bà này thiết kế công trình thì chúng tôi không được xem xét các thủ tục, hồ sơ, chủ yếu là bà ấy tự ý”.
Về khâu kiểm tra khi công trình được thi công, vị lãnh đạo này cho biết có phát hiện ra nhưng khi đó đang làm dở các tầng âm. Huyện đã lập biên bản, yêu cầu bà Ánh phải hoàn thiện các giấy tờ, thủ tục rồi mới tiến hành thi công tiếp nhưng bà này không tuân theo.
Trước sự quan tâm của dư luận rằng tòa nhà bê tông này giữ lại hay dỡ bỏ, ông Cường nói nếu được giữ lại sẽ yêu cầu bà Ánh cải tạo lại công trình theo hướng hòa nhập hơn với cảnh quan môi trường xung quanh.
Tin cùng chủ đề: Diễn biến vụ khách sạn trái phép trên đèo Mã Pí Lèng mới nhất
Bộ Văn hóa: Nhà nghỉ Panorama Mã Pí Lèng làm cản trở tầm nhìn toàn cảnh
Toà nhà Panorama Mã Pí Lèng tạm dừng mọi hoạt động kinh doanh
Tin bài liên quan
Mèo Vạc: Xóa đói giảm nghèo, bảo tồn văn hóa bản địa nhờ phát triển du lịch cộng đồng
Độc đáo chợ tình Khâu Vai trên cao nguyên đá Hà Giang
Mèo Vạc góp sức bảo vệ an ninh Tổ quốc
Các tin bài khác
Hơn 500.000 mã dự thưởng “Xé ngay trúng liền” và nguyên tắc công bằng cho mọi người tiêu dùng
Lupus ban đỏ hệ thống kháng trị đáp ứng tích cực với liệu pháp CAR-T tại Vinmec Smart City
Việt Nam đặt mục tiêu vào Top 3 ASEAN về chỉ số sức mạnh mềm
Việt Nam đề xuất ba ưu tiên trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản thế giới
Đọc nhiều
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tham gia hành trình tri ân người có công tại Nghệ An
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đẩy mạnh ngoại giao khoa học
Ký ức về Mẹ Melba
Để người cao tuổi trở thành nguồn lực phát triển
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam luôn thiện chí tuân thủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982
Quân y Việt - Lào khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân vùng biên giới
Hải quân Việt Nam và Trung Quốc luyện tập chung trên biển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






