Trang chủ Hữu nghị Chân dung bè bạn
18:41 | 06/06/2023 GMT+7

Vinh danh đóng góp của Đại sứ Marinela Petkova cho tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria

aa
Gần 8 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, bà Marinela Milcheva Petkova, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị Việt nam - Bulgaria. Tri ân, vinh danh những đóng góp này, ngày 6/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã trao kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp cho Đại sứ Marinela Milcheva Petkova.
Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria Vun đắp tình hữu nghị giữa Việt Nam - Bulgaria
Giao lưu hữu nghị, tri ân các thầy cô giáo của cộng đồng nói tiếng Bulgaria tại Việt Nam Giao lưu hữu nghị, tri ân các thầy cô giáo của cộng đồng nói tiếng Bulgaria tại Việt Nam

Những sáng kiến vun đắp tình hữu nghị

Năm 2017, Lễ hội Hoa hồng Bulgaria lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của những người bạn Bulgaria đến người dân Việt Nam. Lễ hội nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Việt Nam, bạn bè quốc tế và lần lượt được tổ chức vào các năm tiếp đó.

Tổ chức Lễ hội Hoa hồng Bulgaria là một trong những sáng kiến của bà Petkova trong nhiệm kỳ hoạt động tại Việt Nam. Xác định việc triển khai hoạt động văn hóa, ngoại giao công chúng là hướng ưu tiên trong hoạt động của Đại sứ quán, Đại sứ Petkova đã đề xuất nhiều sáng kiến góp phần tăng cường hiểu lẫn nhau và vun đắp quan hệ nhân dân Bulgaria - Việt Nam.

Lễ hội hoa hồng Bulgaria lần đầu tại Hà Nội
Tháng 3/2017, Lễ hội hoa hồng Bulgaria lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: KT).

Dưới sự lãnh đạo của Đại sứ Petkova, nhiều sự kiện giao lưu văn hóa đã được tổ chức. Đó là Triển lãm ảnh với chủ đề “Bulgaria và Việt Nam - 70 năm hữu nghị và phát triển” nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Bulgaria và Việt Nam vào năm 2020. Triễn lãm đã giới thiệu nhiều bức ảnh hiếm đến nhân dân hai nước như: bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Quảng trường trung tâm Thủ đô Sofia với sự có mặt của đông đảo người dân Bulgaria trong chuyến thăm hữu nghị Bulgaria tháng 8/1957; bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi đó giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội) cùng Thị trưởng thành phố Kaxanlak Stefan Damianov tham gia văn nghệ theo phong tục truyền thống dân tộc của Bulgaria trong chuyến thăm Bulgaria năm 2008. Đó là chương trình "Hòa nhạc Hữu nghị" vào tháng 11 năm 2020, một chương trình lễ hội kéo dài hai giờ gồm các bài hát Bulgaria và Việt Nam cũng như các điệu múa truyền thống do các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn...

Đại sứ quán Bulgaria cũng đã triển khai chương trình viện trợ cho Việt Nam thông qua các dự án ODA. Các dự án đều hướng đến những lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam như: tiếp cận giáo dục chất lượng, tiếp cận chăm sóc sức khỏe chất lượng, trao quyền cho phụ nữ, phát triển toàn diện và hỗ trợ các nhóm xã hội dễ bị tổn thương... Các dự án đều có sự quan tâm, thúc đẩy của Đại sứ.

Đại sứ Petkova đã tích cực trong việc đoàn kết, vận động cộng đồng công dân Việt Nam sinh sống, học tập, công tác tại Bulgaria tham gia tích cực, đóng góp nhiều hơn cho quan hệ hữu nghị hai nước. Đại sứ cũng đã triển khai nhiều hoạt động với các Hội hữu nghị với Bulgaria tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nha Trang...; tham gia vào các sự kiện và hỗ trợ hoạt động của các Hội hữu nghị...

Hình ảnh luôn Việt Nam trong trái tim người bạn Bulgaria

Phát biểu tại lễ trao kỷ niệm chương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết: Đại sứ Marinela Petkova đã có nhiều đóng góp trong việc vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria. Đại sứ đã góp phần hỗ trợ triển khai chương trình viện trợ chính thức của Bulgaria cho Việt Nam cũng như ký kết các thỏa thuận hợp tác ở cấp trung ương và cấp tỉnh giữa hai nước. Tích cực đề xuất, ủng hộ và tham gia các hoạt động hữu nghị nhân dân như tổ chức giao lưu văn hóa nhân các dịp quốc khánh, sự kiện trọng đại của hai nước...

"Những đóng góp và tình cảm chân thành mà Đại sứ Marinela Petkova dành cho Việt Nam đều được đánh giá cao và sẽ mãi in sâu trong tâm trí chúng ta", Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nói.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc cho Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova (Ảnh: Thu Hà).
Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao tặng Kỷ niệm chương Vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc cho Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova (Ảnh: Thu Hà).

Trong lời phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Marinela Petkova chia sẻ: “Tình hữu nghị giữa người dân Việt Nam và người dân Bulgaria là một nhân tố quan trọng đưa quan hệ hai nước phát triển như hiện nay”. Bà tin tưởng quan hệ nhân dân hai nước còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là trong lĩnh vực du lịch, giáo dục.

Đại sứ Marinela Petkova cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan, bạn bè đối tác, đồng nghiệp, nhân viên Đại sứ quán Cộng hòa Bulgaria tại Việt Nam đã đồng hành, hỗ trợ bà trong các hoạt động. “Chúng tôi đã cùng thực hiện nhiều chương trình, dự án của Đại sứ quán trong lĩnh vực hòa nhập xã hội, tiếp cận y tế, giáo dục. Tôi đã được chứng kiến những người Việt Nam chăm chỉ, nỗ lực đóng góp xây dựng, phát triển đất nước. Tôi sẽ mang theo hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong trái tim mình, tiếp tục đóng góp cho tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria”, bà Marinela Petkova nói.

Ngày lễ của Bungari được tổ chức tại Việt Nam là một minh chứng cho tình hữu nghị hai nước Ngày lễ của Bungari được tổ chức tại Việt Nam là một minh chứng cho tình hữu nghị hai nước
“Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria “Tháng Năm Hữu nghị 2022”: Gặp gỡ, giao lưu ẩm thực, văn hóa, giáo dục Việt Nam-Bulgaria
Hải An - Hồng Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa góp phần bồi đắp quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa góp phần bồi đắp quan hệ Việt Nam - Bulgaria

Đây là phát biểu của Đại sứ Bulgaria tại Việt Nam Pavlin Todorov tại Lễ kỷ niệm lần thứ 146 ngày Quốc khánh Cộng hòa Bulgaria ngày 1/3. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam – Bulgaria TP.HCM tổ chức.
Tiếp tục phát triển tình hữu nghị Vĩnh Phúc - Pernik (Bulgaria)

Tiếp tục phát triển tình hữu nghị Vĩnh Phúc - Pernik (Bulgaria)

Ngày 14/1, Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria tỉnh Vĩnh Phúc (Hội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria phát triển thực chất hơn

Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Bulgaria phát triển thực chất hơn

Chiều 31/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Bulgaria tại Việt Nam Marinela Petkova.

Các tin bài khác

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Kon Tum dành 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân khó khăn của hai tỉnh vùng Đông Bắc Campuchia đón Tết

Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmay năm 2024, Đoàn công tác tỉnh Kon Tum đã trao món quà 2 tỷ đồng hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn của hai tỉnh Stung Treng và Rattanakiri (Campuchia) đón Tết.
Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Người bạn Nhật hơn 10 năm nhặt rác Hồ Gươm: Sẽ trở lại Việt Nam để tiếp tục hoạt động vì môi trường

Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có buổi gặp mặt ông Tohru Ninomiya và nhóm "Làm sạch Hồ Gươm với Ninomiya" trước khi vị doanh nhân Nhật Bản về nước. Cuộc gặp nhằm tri ân ông Ninomiya, người đã dành hơn 10 năm nhặt rác ở Hồ Gươm.
Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á với đóng góp đào tạo hơn 60 bác sỹ chuyên khoa mắt với tay nghề cao tại các bệnh viện, mổ miễn phí cho hơn 60.000 bệnh nhân khó khăn tại Việt Nam.
Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

Quảng Trị dành gần 2,8 tỷ đồng thực hiện chương trình đào tạo cán bộ cho 2 tỉnh Salavan và Savannakhet (Lào)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 21/3/2024 về việc bố trí kinh phí gần 2,8 tỷ đồng cho Trường Chính trị Lê Duẩn thực hiện chương trình đào tạo cán bộ Lào là cán bộ lãnh đạo đương chức và dự nguồn chức danh lãnh đạo của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện của 2 tỉnh Salavan và Savannakhet.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Dịch giả Vũ Ngọc Cân - người góp nhịp cầu kết nối văn hóa Việt Nam - Hungary

Hơn 40 năm qua, PGS.TS, dịch giả Vũ Ngọc Cân (bút danh Vũ Thanh Xuân) đã nỗ lực không ngừng trong việc giới thiệu văn hóa, văn học Hungary đến độc giả Việt và giới ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động