VinaCapital Foundation trao 15 thiết bị y tế thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang (Đà Nẵng)
| Nhân rộng mô hình câu lạc bộ trang bị kỹ năng sống cho nữ sinh dân tộc thiểu số Tổ chức VCF triển khai dự án “Vì nhịp đập tương lai” tại Kiên Giang |
Các thiết bị gồm monitor sản khoa, máy đo nhịp tim thai bằng sóng siêu âm, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu, bộ đặt nội khí quản, máy hút dịch, đèn soi tĩnh mạch cùng một số thiết bị khác. Tổng trị giá khoản viện trợ là 170 triệu đồng, gồm 121 triệu đồng trang thiết bị y tế hiện vật và 49 triệu đồng hỗ trợ bằng tiền mặt.
![]() |
| Thử nghiệm theo dõi tim thai bằng Monitor sản khoa cho thai phụ tại Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang (xã Đông Giang, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng cung cấp) |
Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang phục vụ người dân khu vực miền núi phía Tây thành phố Đà Nẵng, nơi hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số.
Trước đó cùng ngày, đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng và VCF khảo sát tại Trung tâm Y tế khu vực Thăng Bình và Trung tâm Y tế khu vực Duy Xuyên. Đoàn tìm hiểu hiện trạng trang thiết bị, nhu cầu bổ sung thiết bị chuyên ngành sản - nhi, đồng thời đánh giá việc sử dụng các thiết bị đã được hỗ trợ từ năm 2019 làm cơ sở cho các hoạt động hỗ trợ tiếp theo.
Theo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, hai bên đang chuẩn bị ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 với tổng giá trị viện trợ cam kết lên đến 7,56 tỷ đồng, dự kiến tiếp tục phối hợp triển khai các chương trình nhân đạo trọng điểm như Nhịp tim Việt Nam, Nâng niu sự sống và chương trình nước sạch.
Tin bài khác
Học nghề từ những điều quen thuộc
Những dấu ấn từ chương trình "Trao quyền cho trẻ em gái"





