Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả khi tham gia các cơ chế đa phương

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ Mai Phan Dũng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động, Việt Nam tiếp tục phát huy ngoại giao đa phương như một kênh quan trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia và đóng góp vào hòa bình, phát triển chung.
aa
Công ước Hà Nội là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương và pháp quyền quốc tế
Đối ngoại nhân dân đa phương: Một số bài học và suy ngẫm

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, về những chủ trương quan trọng được Đảng và Nhà nước ban hành thời gian qua, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả tham gia các cơ chế đa phương.

Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả khi tham gia các cơ chế đa phương
Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Geneva. (Ảnh: Anh Hiển/TTXVN)

Đại sứ Mai Phan Dũng cho biết, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng nhằm nâng tầm vai trò của ngoại giao đa phương, thể hiện rõ trong Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế đến năm 2030.

Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu Việt Nam phải chủ động, tích cực và nâng cao chất lượng tham gia các cơ chế đa phương, qua đó đóng góp thiết thực vào hòa bình và phát triển chung, đồng thời phục vụ trực tiếp sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây cũng là việc cụ thể hóa sâu sắc tầm nhìn chiến lược của Đảng về vai trò của đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới.

Đại sứ Mai Phan Dũng cũng nhắc lại nhận định rất quan trọng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đầu tiên đưa ra và được Đại hội XIII chính thức ghi vào Văn kiện: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay."

Hai yếu tố nền tảng là “cơ đồ và tiềm lực” đã và đang được tăng cường vững chắc; từ đó tạo dựng và củng cố “vị thế và uy tín” của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là thành quả tổng hòa của nỗ lực toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó đối ngoại - bao gồm ngoại giao đa phương - giữ vai trò rất quan trọng.

Ngoại giao đa phương ngày nay bao trùm hầu hết các lĩnh vực của đời sống quốc tế, từ chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại, tới văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, khoa học-công nghệ và môi trường.

Hệ thống các cơ quan, tổ chức đa phương cơ bản được hoàn chỉnh với Liên hợp quốc là trung tâm. Với ngoại giao đa phương, cộng đồng quốc tế đã trang bị các luật lệ, quy định, nguyên tắc, định hướng… làm cơ sở và nền tảng để các quốc gia và các chủ thể khác tham gia vào đời sống quốc tế, bảo vệ và thúc đẩy lợi ích của mình, đồng thời hướng tới mục tiêu cao cả là duy trì hòa bình và an ninh, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế vì phát triển, tôn trọng quyền con người và xây dựng một thế giới công bằng, thịnh vượng như Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định.

Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả khi tham gia các cơ chế đa phương
Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 58 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc. (Ảnh: Nguyễn Văn Tuấn/TTXVN)

Dù có nhiều thăng trầm và thách thức, hệ thống đa phương với Liên hợp quốc là hạt nhân đã góp phần định hình thế giới ngày nay.

Từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, chủ nghĩa đa phương đã giúp nhân loại ngăn ngừa nguy cơ xảy ra một cuộc đại chiến mới, giảm nghèo cho hàng trăm triệu người, nâng cao tuổi thọ trung bình toàn cầu, nhanh chóng chế ngự nhiều nạn dịch, mở rộng cơ hội giáo dục, thúc đẩy thương mại quốc tế và đặc biệt là duy trì, củng cố vai trò của luật pháp quốc tế cùng văn hóa đối thoại và hợp tác.

Dù thế giới thay đổi, tinh thần cốt lõi của chủ nghĩa đa phương - “cùng nhau giải quyết những vấn đề chung bằng luật lệ và hợp tác” - vẫn giữ nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho mọi tiến trình hợp tác quốc tế mà Việt Nam luôn chủ động tham gia.

Theo Đại sứ Mai Phan Dũng, ngoại giao đa phương đòi hỏi sự tham gia và phối hợp của rất nhiều chủ thể, từ các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ban, ngành, địa phương, cho tới cộng đồng doanh nghiệp, học giả, tổ chức xã hội.

Bên cạnh hệ thống cơ quan trong nước, Việt Nam triển khai ngoại giao đa phương thông qua mạng lưới cơ quan đại diện tại các trung tâm đa phương lớn của thế giới, bao gồm New York (Mỹ), Geneva (Thụy Sĩ), Paris (UNESCO, Pháp)), Vienna (Áo), Jakarta (ASEAN, Indonesia), Brussels (EU, Bỉ) và một số cơ quan đại diện song phương tham gia đa phương tại chỗ.

Sự phối hợp đồng bộ giữa trong nước và các cơ quan đại diện ở nước ngoài, giữa kênh đa phương và song phương là yếu tố then chốt để tạo thế và lực, nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong hệ thống quốc tế.

Đại sứ nhấn mạnh trong thời gian qua, ngoại giao đa phương của Việt Nam nói chung và tại Geneva nói riêng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, vừa đóng góp vào giải quyết các vấn đề quốc tế, toàn cầu, vừa bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích của Việt Nam, qua đó nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương.

Về an ninh-chính trị, Việt Nam nhiều lần được cộng đồng quốc tế tín nhiệm trong các diễn đàn an ninh của Liên hợp quốc; Việt Nam từng hai lần đảm nhiệm cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đóng góp chủ động, trách nhiệm vào xử lý các hồ sơ an ninh khu vực và toàn cầu.

Việt Nam cũng tiếp tục đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, với hàng trăm lượt cán bộ, sỹ quan và bệnh viện dã chiến được cử sang các phái bộ như Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS), Phái bộ gìn giữ hòa bình tại CH Trung Phi (MINUSCA) và Lực lượng An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại khu vực Abyei (UNISFA).

Gần đây, Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11 năm 2026, một trong những diễn đàn khó khăn và nhạy cảm bậc nhất của hệ thống Liên hợp quốc, thể hiện niềm tin quốc tế vào năng lực dẫn dắt và bản lĩnh đối thoại của Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam lần đầu tiên đề cử ứng cử viên cho vị trí Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế (ITLOS) cho nhiệm kỳ 2026-2035, thể hiện bước tiến trong việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế giải quyết tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế.

Về dân chủ và nhân quyền, Việt Nam đã được tín nhiệm 3 lần trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, trong đó có nhiệm kỳ 2026-2028 sắp tới.

Với phương châm đối thoại, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, Việt Nam đã chủ động đóng góp xây dựng các nghị quyết và sáng kiến tại Hội đồng, đưa ra các cam kết cụ thể nhằm thúc đẩy quyền phát triển, bình đẳng giới, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và quyền tiếp cận y tế, giáo dục, việc làm - những giá trị gắn liền với con người và tiến bộ xã hội.

Việt Nam tiếp tục nâng cao hiệu quả khi tham gia các cơ chế đa phương
Đại sứ Mai Phan Dũng phát biểu tại phiên rà soát chính sách thương mại của Anh tại WTO. (Nguồn: TTXVN phát)

Tinh thần này giúp Việt Nam được nhìn nhận như một cầu nối tin cậy giữa các nhóm quốc gia, góp phần xây dựng không khí hợp tác, thu hẹp khác biệt và tăng cường đồng thuận quốc tế về nhân quyền.

Về kinh tế, thương mại và phát triển, Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ từ một quốc gia từng chịu bao vây cấm vận thành một điểm sáng của hội nhập kinh tế toàn cầu: tham gia và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường và chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời tăng cường vị thế quốc gia trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Việt Nam nằm trong nhóm các điểm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hàng đầu khu vực và thế giới. Việt Nam cũng cam kết hành động mạnh mẽ về khí hậu và tuyên bố mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; tích cực hợp tác quốc tế trong chuyển đổi năng lượng, thúc đẩy kinh tế xanh và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trong lĩnh vực y tế toàn cầu, Việt Nam chủ động theo dõi và phối hợp quan điểm tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đóng góp vào quá trình thông qua Thỏa thuận quốc tế về đại dịch nhằm hướng tới công bằng trong tiếp cận vaccine, thuốc và công cụ y tế cho các nước đang phát triển.

Những chính sách, cam kết và hành động cụ thể này đều cho thấy cam kết sâu sắc của Việt Nam trong hội nhập và hợp tác quốc tế toàn diện.

Nhìn tổng thể, mỗi kết quả ở các trụ cột an ninh-chính trị, nhân quyền, kinh tế-phát triển đều góp phần làm sáng rõ hình ảnh một Việt Nam chủ động, có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng và kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, đồng thời nỗ lực đóng góp vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế”.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tiep-tuc-nang-cao-hieu-qua-khi-tham-gia-cac-co-che-da-phuong-post1084515.vnp

Việt Nam là một quốc gia năng động trong đối ngoại đa phương Việt Nam là một quốc gia năng động trong đối ngoại đa phương
Khẳng định cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương Khẳng định cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng, truy lĩnh từ tháng 7/2026

Trợ cấp hưu trí xã hội tăng lên 540.000 đồng, truy lĩnh từ tháng 7/2026

Từ ngày 5/10/2026, quy định mới về trợ cấp hưu trí xã hội chính thức có hiệu lực. Mức hưởng được nâng từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng và được tính từ ngày 1/7/2026 đối với người đang hưởng. Việc chi trả ưu tiên qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản an sinh xã hội.
Đắk Lắk khánh thành 100 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

Đắk Lắk khánh thành 100 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

Ngày​ 17/9, tại thôn Ân Niên (phường Tuy Hòa), UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ khánh thành 100 Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ, thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk - Giai đoạn 1.
Hỗ trợ vốn, kết nối việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

Hỗ trợ vốn, kết nối việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù

Một số địa phương triển khai hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận vốn vay, thông tin tuyển dụng và cơ hội việc làm, qua đó tạo thêm điều kiện để họ ổn định cuộc sống sau khi trở về cộng đồng.
Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thành giám định 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ vào tháng 7/2027

Trong khi mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm là hoàn thành giám định ADN đối với 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, đến nay mới có 210 mẫu được giám định, xác định đúng danh tính 10 trường hợp. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đẩy nhanh lấy mẫu tại các nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11 và hoàn thành giám định 18.000 mẫu vào ngày 27/7/2027.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...