Việt Nam tăng cường hợp tác với Trung tâm Thương mại quốc tế

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai cho biết Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với ITC trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy những thành tựu thương mại và phát triển của Việt Nam.
aa
VIFTA sẽ là bước đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Israel
Đà Nẵng - Nhật Bản tăng cường hợp tác, trao đổi nhân lực trong lĩnh vực thương mại, du lịch

Viet Nam tang cuong hop tac voi Trung tam Thuong mai quoc te hinh anh 1

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneva phát biểu tại Phiên họp lần thứ 57 Nhóm tư vấn chung của ITC ở Geneva, ngày 20/7.

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn phát biểu của Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva trong Phiên họp lần thứ 57 Nhóm tư vấn chung của Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC) nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao vai trò của ITC trong công tác hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cũng như tiếp cận thị trường nước ngoài, thúc đẩy thương mại và mong muốn tăng cường hợp tác với ITC trong thời gian tới.

Phiên họp thường niên lần thứ 57 Nhóm tư vấn chung của ITC được tổ chức tại Geneva theo hình thức kết hợp trực tiếp với trực tuyến, thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện các nước thành viên và các tổ chức quốc tế tại Geneva nhằm mục đích rà soát các hoạt động của ITC năm 2022 và đưa ra khuyến nghị về hoạt động của ITC trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Giám đốc điều hành ITC Pamela Coke-Hamilton điểm qua công tác của trung tâm trong năm 2022. Theo đó, ITC đã giải ngân hơn 150 triệu USD cho các dự án tại 130 quốc gia - mức cao nhất từ trước đến nay; các dự án của ITC giúp hơn 27.000 doanh nghiệp nhỏ cải thiện năng lực cạnh tranh, trong đó có 10.000 doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.

Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala và Tổng Thư ký Hội nghị của LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynp cũng tham gia phát biểu tại Phiên họp, hoan nghênh thành tựu của ITC và vai trò của Giám đốc điều hành ITC Coke-Hamilton, đồng thời khuyến nghị ITC tiếp tục triển khai Kế hoạch chiến lược 2022-2025, nhân rộng các dự án thành công trong thời gian tới, thúc đẩy thương mại toàn cầu hướng tới đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG).

Phát biểu tại Phiên họp, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai bày tỏ Việt Nam đánh giá cao ITC trong công tác hỗ trợ các doanh nghiệp MSME suốt những năm qua, đặc biệt là quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, tiếp cận thị trường nước ngoài và thúc đẩy thương mại hiện nay.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với ITC trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy những thành tựu thương mại và phát triển của Việt Nam trong qua trình chuyển đổi từ một nước kém phát triển trở thành nước có thu nhập trung bình thấp.

Viet Nam tang cuong hop tac voi Trung tam Thuong mai quoc te hinh anh 2
Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai (thứ 3, phải) trong cuộc gặp và làm việc với Giám đốc điều hành ITC Pamela Coke-Hamilton (thứ 3, trái) cùng các cán bộ của ITC, tại trụ sở ITC ở Geneva ngày 14/7.

Việt Nam đang tích cực triển khai chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Tăng trưởng xanh không chỉ là lựa chọn tất yếu, mà còn là cơ hội cho Việt Nam nắm bắt các xu hướng phát triển của thế giới và hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon đến năm 2050.

Vì vậy, việc Việt Nam cùng một số quốc gia khác tham gia dự án mới của ITC mang tên “Năng lực cạnh tranh khí hậu: Tạo cơ hội trong nền kinh tế xanh cho các nước mới nổi và đang phát triển,” do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ cho giai đoạn 2023-2026, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tranh thủ sự hỗ trợ trong quá trình điều chỉnh chính sách và thông lệ thương mại thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như tham gia thảo luận về thương mại và môi trường tại WTO nhằm thúc đẩy thương mại và các mục tiêu phát triển bền vững.

Là thành viên tích cực của ITC từ năm 2007, Việt Nam chân thành cảm ơn những đóng góp của ITC và cộng đồng các nhà tài trợ dành cho những dự án hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực đối với các doanh nghiệp MSME của Việt Nam, cũng như sự phát triển quan hệ đối tác Việt Nam - ITC trong thực hiện một số dự án thí điểm của ITC.

Trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam hồi tháng 9/2022, bà Coke-Hamilton đã tận mắt chứng kiến thành quả của các dự án và những hoạt động hỗ trợ của ITC tại Việt Nam.

Trước đó, trong buổi trao đổi với Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tại trụ sở của ITC hôm 14/7, Giám đốc điều hành ITC Coke-Hamilton đánh giá Việt Nam là “đối tác xuất sắc” của ITC trong quá trình thực hiện các dự án của trung tâm này tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam đang tiếp cận một số chương trình và dịch vụ do ITC hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu và xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm Sáng kiến SheTrades, dự án Thương mại vì Phát triển bền vững, dự án Green2Compete...

Hiện nay, ITC đang vận hành 9 dự án tại Việt Nam, nhiều nhất trong số các quốc gia thành viên ASEAN nhận được các dự án hỗ trợ của ITC./.

Theo Anh Hiển-Văn Tuấn (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-tang-cuong-hop-tac-voi-trung-tam-thuong-mai-quoc-te/886698.vnp

Séc kỳ vọng tăng cường hợp tác kinh doanh với Việt Nam từ chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala Séc kỳ vọng tăng cường hợp tác kinh doanh với Việt Nam từ chuyến thăm của Thủ tướng Petr Fiala
Tăng cường hợp tác giữa Đoàn thanh niên TP Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc) Tăng cường hợp tác giữa Đoàn thanh niên TP Móng Cái (Việt Nam) và TP Đông Hưng (Trung Quốc)
Anh Hiển-Văn Tuấn
Nguồn:

Tin bài khác

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Chuỗi hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống Việt - Trung

Tổng Lãnh sự quán (TLSQ) Việt Nam tại Côn Minh vừa phối hợp với Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chuỗi hoạt động nhằm tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và lan tỏa tình đoàn kết truyền thống giữa hai dân tộc Việt Nam – Trung Quốc.
Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Đưa bản sắc địa phương thành "thương hiệu" đối ngoại

Điều gì tạo nên sức hút của một địa phương trong mắt bạn bè quốc tế? Đối với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, đó không chỉ là các chương trình giao lưu mà còn là khả năng kể câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa bằng những trải nghiệm chân thực, từ đó biến bản sắc địa phương thành lợi thế trong hoạt động đối ngoại nhân dân.
Những “ngày hội se duyên”

Những “ngày hội se duyên”

Các hoạt động đối ngoại nhân dân giờ đây đã trở thành những “ngày hội” để “se duyên” cho các tổ chức, doanh nghiệp, địa phương, dự án… của Việt Nam ký kết, hợp tác với các đối tác quốc tế tạo nên những hiệu quả thiết thực và cụ thể cho từng nhiệm vụ của mình.
Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc ngày càng sâu sắc

Tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc ngày càng sâu sắc

Đây là chia sẻ của Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân tỉnh Quảng Đông Trương Thiếu Khang tại Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu vừa tổ chức.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...