Việt Nam nhập siêu 370 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 11/2021
Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 đạt 29,5 tỷ USD, tăng 3% so với tháng 10.
Tính hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 569 tỷ USD, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy, trong nửa đầu tháng 11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 370 triệu USD. Tính đến hết ngày 15/11, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 132 triệu USD.
Trong đó, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 đạt gần 15 tỷ USD, giảm 7% so với nửa cuối tháng 10.
![]() |
| Việt Nam nhập siêu 370 triệu USD chỉ trong nửa đầu tháng 11/2021- Ảnh minh họa. |
Giá trị xuất khẩu giảm chủ yếu ở các nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 751 triệu USD, giảm 24%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 420 triệu USD, tương ứng giảm 17%; thủy sản giảm 66 triệu USD, giảm 13%...
Như vậy, tính đến hết 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 284,5 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.
| Đến hết ngày 15/11, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 395 tỷ USD, tăng 25%. Trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 174 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2020. |
Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 11 đạt 15 tỷ USD, tăng 15% so với nửa cuối tháng 10. Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu ở các nhóm hàng dầu thô tăng 181 triệu USD, tăng 121,5%; vải tăng 133 triệu USD, tương ứng tăng 24%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 651 triệu USD, tăng 17%...
Tính đến hết 15/11, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 284,5 tỷ USD, tăng 28 so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu của nhóm hàng sắt thép các loại tăng 3 tỷ USD, tăng 43,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 10 tỷ USD, tăng 18%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 4,3 tỷ USD, tăng 32%, so với cùng kỳ năm 2020.
| Theo đại diện các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), việc nhập cảnh khó khăn và thực hiện cách ly qua cứng nhắc đang gây trở ngại lớn các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam. Do đó, vấn đề nghiên cứu, giảm thủ tục là việc hết sức cần thiết. |
| Sở Xây dựng Hà Nội vừa đôn đốc các huyện, thị xã, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, xử lý nghiêm các trường hợp nhà đất siêu mỏng, siêu méo khi mở đường theo quy hoạch trên địa bàn thành phố. |
| TĐO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành chỉ thị về tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở. |
Tin bài liên quan
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có khả năng đạt trên 47 tỷ USD trong năm 2021
Xuất khẩu hạt điều sang Đức có nhiều tiềm năng gia tăng trong năm 2022
Xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc sẽ gặp khó dịp Tết 2022
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Lào tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân tỉnh Điện Biên
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




