Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
18:54 | 08/12/2021 GMT+7

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có khả năng đạt trên 47 tỷ USD trong năm 2021

aa
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Phùng Đức Tiến cho biết, 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 43,5 tỷ USD, tăng 14,2%. Riêng tháng 11, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt hơn 4,1 tỷ USD, nếu tiếp tục đà tăng như tháng này thì năm 2021 sẽ đạt trên 47 tỷ USD.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có khả năng đạt trên 47 tỷ USD trong năm 2021
Nếu tiếp tục giữ đà như tháng 11, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản có khả năng đạt trên 47 tỷ USD trong năm 2021 - Ảnh minh họa.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI thì giá trị mang lại cho người dân ở mức độ nào đó. Với nông sản thì giá trị đem lại là của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã... và là kết quả quá trình tái cơ cấu, đồng thời đặt tiền đề tăng trưởng cho giai đoạn 2021-2025.

Đóng góp vào kết quả trên, lĩnh vực trồng trọt đạt 19,3 tỷ USD, tăng 13,7%; trong đó, cao su, cà phê, điều, tiêu, lúa gạo, sắn và các sản phẩm từ sắn tăng cao. Lâm nghiệp cũng vượt mục tiêu rất ngoạn mục. Đến nay, xuất khẩu lâm sản đã đạt 14,3 tỷ USD và chắc chắn sẽ đạt trên 15 tỷ USD. Cùng với đó, xuất khẩu thủy sản có thể đạt 8,6 tỷ USD.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trong hoàn cảnh diễn biến dịch COVID-19 từ năm 2020 tác động đến lưu thông, phân phối... thì điều quan trọng nhất là nhận định đánh giá đúng tình hình.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, kế thừa kết quả đạt được của giai đoạn 2015-2020, Bộ đã chỉ đạo các địa phương, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng được vùng nguyên liệu đảm bảo được các tiêu chí trên cơ sở tổng kết của giai đoạn trước như: vùng nuôi, vùng trồng và quản trị theo chuỗi từ cây giống, con giống, thuốc bảo vệ thực vật, sơ chế, chế biến, xúc tiến thương mại. Đặc biệt là xúc tiến thương mại, trong hoàn cảnh như vậy, phải đa dạng hóa các hình thức thương mại điện tử.

Bộ NN-PTNT cũng tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, đặc biệt là các thị trường có tỷ trọng xuất khẩu cao như Mỹ, Trung Quốc…

Được biết, Trung Quốc gần đây có 2 lệnh là Lệnh số 248 quy định Quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu và Lệnh số 249 về các Biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu của Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2022. Với quy định mới này, Bộ đã chỉ đạo các địa phương tập trung đảm bảo các vùng nguyên liệu đạt được tiêu chí và trong quá trình triển khai sẽ không thể không có vướng mắc. Khi có vướng mắc ở các thị trường, các rào cản kỹ thuật, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ ngay khó khăn.

Tuy kim ngạch xuất khẩu tăng nhưng giá trị xuất siêu nông, lâm, thủy sản lại giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là 56,5% và đạt gần 4,3 tỷ USD. Về vấn đề này, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, xuất siêu giảm do quy mô vật tư, con giống nhập khẩu thời gian qua tăng. Nhưng đây sẽ là tiền đề tăng trưởng cho giai đoạn sau.

Giá cả vật tư như: thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón… và chi phí vận chuyển tăng lên. Như vậy, cần có giải pháp để giảm nhập khẩu. Đó là việc thực hiện đề án về phát triển thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; áp dụng quy trình sử dụng phân bón, tăng phân hữu cơ để giảm áp lực nhập khẩu; đồng thời có quy trình chăn nuôi, canh tác, trồng trọt thật sự hợp lý khi sử dụng vật tư đầu vào.

Cả nền kinh tế đều có sự nhập khẩu tăng. Từ tháng 9, giá trị xuất siêu của ngành đã tăng liên tục. Đối với nông nghiệp ở mức như vậy vẫn kiểm soát được, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho hay.

Xuất khẩu hạt điều sang Đức có nhiều tiềm năng gia tăng trong năm 2022 Xuất khẩu hạt điều sang Đức có nhiều tiềm năng gia tăng trong năm 2022
Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều số một tại thị trường Đức nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đảm bảo. Triển vọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Đức sẽ khả quan trong năm 2022 nhờ lợi thế về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Nhu cầu nhập khẩu hạt điều của Đức tăng sẽ tác động tích cực lên ngành điều Việt Nam.
Xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc sẽ gặp khó dịp Tết 2022 Xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc sẽ gặp khó dịp Tết 2022
Đây là dự báo của ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Điều này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc dự định tạm ngừng dịch vụ các cảng trong vòng 6 tuần, khả năng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang nước này sẽ dồn qua đường bộ và sẽ ách tắc…
Cán cân thương mại đảo chiều, Việt Nam xuất siêu 225 triệu USD trong 11 tháng năm 2021 Cán cân thương mại đảo chiều, Việt Nam xuất siêu 225 triệu USD trong 11 tháng năm 2021
Tiếp tục có sự cải thiện, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 11/2021 ước tính xuất siêu 100 triệu USD (tháng 10 xuất siêu 2,85 tỷ USD). Qua đó, trong 11 tháng năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa ước xuất siêu 225 triệu USD.
Đông Phong
Nguồn:

Tin bài liên quan

Xây dựng chuỗi cung ứng nông, thủy sản Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Xây dựng chuỗi cung ứng nông, thủy sản Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Trần Thanh Nam làm Trưởng đoàn ngày 31/5 đã tham dự Diễn đàn kết nối giao thương nông lâm thủy sản Việt Nam – Trung Quốc qua tỉnh Vân Nam.
Xuất khẩu hạt điều sang Đức có nhiều tiềm năng gia tăng trong năm 2022

Xuất khẩu hạt điều sang Đức có nhiều tiềm năng gia tăng trong năm 2022

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam vẫn là nguồn cung hạt điều số một tại thị trường Đức nhờ nguồn cung ổn định và chất lượng đảm bảo. Triển vọng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang thị trường Đức sẽ khả quan trong năm 2022 nhờ lợi thế về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA). Nhu cầu nhập khẩu hạt điều của Đức tăng sẽ tác động tích cực lên ngành điều Việt Nam.
Xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc sẽ gặp khó dịp Tết 2022

Xuất khẩu nông sản đi Trung Quốc sẽ gặp khó dịp Tết 2022

Đây là dự báo của ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Điều này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc dự định tạm ngừng dịch vụ các cảng trong vòng 6 tuần, khả năng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang nước này sẽ dồn qua đường bộ và sẽ ách tắc…

Các tin bài khác

Nhiều đặc quyền chưa từng có cho fan T1 và Faker tại Việt Nam

Nhiều đặc quyền chưa từng có cho fan T1 và Faker tại Việt Nam

Không cần bay sang Hàn Quốc hay châu Âu, người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại tại Việt Nam lần đầu tiên được đón toàn đội T1, tận mắt đếm cúp, gặp Faker và sống trọn không khí eSports đỉnh cao ngay tại Hà Nội. VPBank đã làm nên một lễ hội không thể quên tại VPBank Presents Esports Festival: Legends Unite.
Tập đoàn GELEX được vinh danh "Dự án kịp thời" tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Tập đoàn GELEX được vinh danh "Dự án kịp thời" tại Giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025

Tối 16/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Gala trao Giải thưởng Human Act Prize 2025 - Giải thưởng Hành động vì cộng đồng nhằm vinh danh các dự án, ý tưởng xuất sắc, những hành động vì cộng đồng đã và đang truyền cảm hứng cống hiến, kiên trì phụng sự vì một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Đọc nhiều

Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn

Tin quốc tế ngày 26/12: Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia, Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn

Thái Lan phá dỡ tượng Thần Vishnu ở biên giới với Campuchia; Phu nhân Thủ tướng Campuchia dự lễ tang binh sĩ thiệt mạng trong giao tranh biên giới với Thái Lan; Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp quan hệ Trung - Ấn, đẩy căng thẳng tại eo biển Đài Loan... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 26/12.
Việt kiều Trần Bá Phúc: Nguyện là một "viên gạch hồng" góp phần đắp xây tầm vóc Việt

Việt kiều Trần Bá Phúc: Nguyện là một "viên gạch hồng" góp phần đắp xây tầm vóc Việt

Đây là những chia sẻ của Luật sư Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tại Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài diễn ra chiều này 25/12 tại Hà Nội.
Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Đối ngoại nhân dân phải trực tiếp vun đắp "gắn kết chiến lược" Việt Nam - Lào

Ngày 26/12 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ ba, khóa V. Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, đối ngoại nhân dân phải trực tiếp tham gia vun đắp, làm sâu sắc nội hàm "gắn kết chiến lược" - khuôn khổ mới trong quan hệ Việt Nam - Lào.
Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá

Đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá

Ngày 25/12 tại Hưng Yên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo báo cáo được trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2025-2030, Liên hiệp Hưng Yên tập trung triển khai 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đổi mới chiến lược vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài là nhiệm vụ then chốt, đột phá.
Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Tuyên truyền - đòn bẩy thay đổi nhận thức người dân vùng biên

Từ việc “nghe cho biết” đến “hiểu để làm theo”, công tác tuyên truyền ở vùng biên giới đã và đang góp phần quan trọng trong việc thay đổi nhận thức của người dân, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.
Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Già làng, trưởng bản, người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt trong giảm nghèo

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục tập quán, đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thay đổi nhận thức, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Vĩnh Long rà soát 100% tàu cá, siết chặt kiểm soát khai thác IUU

Công an tỉnh Vĩnh Long đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, giám sát tàu cá, đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm khai thác IUU, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
infographic world travel awards 2025 viet nam tiep tuc duoc binh chon la diem den di san hang dau the gioi
infographic lich su hinh thanh va phat trien lien hiep cac to chuc huu nghi viet nam
infographic 10 thang nam 2025 ha noi don 2822 trieu luot khach du lich
infographic quan he huu nghi truyen thong va hop tac nhieu mat viet nam phan lan
quan he huu nghi truyen thong viet nam trieu tien
Xin chờ trong giây lát...
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
Phiên bản di động