Trang chủ Kinh tế
15:50 | 19/10/2022 GMT+7

Việt Nam mời gọi các nhà đầu tư vùng Campania của Italy

aa
Ngày 17/10, Liên đoàn Công nghiệp thành phố Naples phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Italy, lãnh sự danh dự Việt Nam tại Naples tổ chức Hội thảo “Việt Nam: Cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp vùng Campania” nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam và tiềm năng đầu tư hợp tác thương mại tại Việt Nam với các doanh nghiệp vùng Campania, miền Nam Italy.
Các doanh nghiệp Áo tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam Các doanh nghiệp Áo tìm kiếm cơ hội đầu tư ở Việt Nam
Nhà đầu tư tìm thấy cơ hội gì từ mô hình đổi mới sáng tạo Crystal City? Nhà đầu tư tìm thấy cơ hội gì từ mô hình đổi mới sáng tạo Crystal City?
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Italy đã và đang phát triển rất tốt đẹp, đặc biệt, trước thềm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa Việt Nam và Italy. Hai nước đã thiết lập các cơ chế hợp tác và phối hợp hiệu quả trên nhiều lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, quốc phòng… Đây chính là cơ hội để hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong nhiều lĩnh vực mang tính bổ sung lẫn nhau, cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn như vụ việc 100 container hạt điều vừa qua.

Đại sứ Dương Hải Hưng cho biết, năm 2021 ghi nhận trao đổi thương mại giữa hai nước tăng 21%, đạt 5,6 tỷ USD và từ tháng 1 - 8/2022 cũng ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 14%. Những dấu ấn tăng trưởng thương mại, cùng việc thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) với nhiều dòng thuế giảm về 0 và Việt Nam được chính phủ Italy xem là một trong 20 nước ưu tiên xúc tiến đầu tư thương mại, sẽ là những điểm thuận cho doanh nghiệp Italy đầu tư tại Việt Nam. Thực tế, khoảng 6.000 doanh nghiệp Italy đang đầu tư thành công tại Việt Nam, đều chung kỳ vọng sẽ có nhiều hơn nữa doanh nghiệp Italy tìm tới thị trường Việt Nam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo “Việt Nam: Cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp vùng Campania”.

Ngoài ra, tại Việt Nam, dân số trẻ đang ở thời kỳ vàng, đây chính là lực lượng lao động tốt, mang lại giá trị hợp tác tốt đẹp. Trong khi, với 15 hiệp định FTA có hiệu lực giữa Việt Nam với các nước, thông qua Việt Nam, Italy có thể tiếp cận với nhiều thị trường hơn nữa. Cùng một hệ thống chính trị ổn định sẽ giúp các doanh nghiệp yên tâm và có thể đưa ra dự báo chiến lược phát triển lâu dài tại Việt Nam.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự cũng đều nhấn mạnh tiềm năng đầu tư vào Việt Nam đặc biệt trong bối cảnh hậu khủng hoảng đại dịch COVID-19, và ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine. GS. Pietro Masina, Đại học Naples L’Orientale, cho rằng công cuộc Đổi mới của Việt Nam đã đạt rất nhiều thành công với nền kinh tế tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. Do đó, Việt Nam sẽ mở ra một thị trường rộng lớn thu hút các doanh nghiệp Italy, trong khi những diễn biến căng thẳng địa chính trị sẽ thúc đẩy Việt Nam ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các chuỗi sản xuất.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng gặp gỡ Chủ tịch vùng Campania Vincenzo de Luca.

Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Naples Silvio Vecchione cũng khẳng định, với môi trường tài khóa ổn định, bộ máy hành chính đang dần tinh gọn đã giúp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam tăng theo cấp số nhân. Với dân số trên 100 triệu người, Việt Nam cũng sẽ là thị trường hấp dẫn với các công ty sản xuất hàng tiêu dùng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp vùng Campania trong các lĩnh vực: thực phẩm, rượu vang, thời trang…

Sự kiện đã thu hút sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, học giả và đại diện các hiệp hội, Liên đoàn Công nghiệp thành phố Naples. Trong khuôn khổ sự kiện, Đại sứ Dương Hải Hưng đã có các buổi gặp gỡ, trao đổi với chính quyền vùng Campania, thành phố Naples. Chủ tịch vùng Campania, Vincenzo de Luca kỳ vọng tăng cường hơn nữa hợp tác đầu tư giữa hai bên, chú trọng những lĩnh vực thế mạnh của vùng như nông sản, thời trang Made in Italy, hàng không vũ trụ và triển khai các hoạt động trao đổi sinh viên, cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi giao dịch trên các website, app chưa được cấp phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng khi giao dịch trên các website, app chưa được cấp phép
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư về hoạt động cung cấp dịch vụ về chứng khoán trên không gian mạng khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.
Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Pháp Việt Nam là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Pháp
Các doanh nghiệp của Marseille đang mong muốn trong năm 2023 sẽ cùng các đối tác Việt Nam kết nối thêm được nhiều dự án hợp tác thương mại đầu tư mới.
Theo Báo Tin Tức/TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Những bước tiến sau 6 tháng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Ngày 25/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã chủ trì Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất.
Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Bình Dương sẽ là "đất lành" để các nhà đầu tư Australia đến hợp tác kinh doanh

Đây là nhận định của ông Nguyễn Đăng Thắng - Tổng Lãnh sự Việt Nam phụ trách bang New South Wales, bang Queensland và bang South Australia tại Hội thảo xúc tiến thương mại, quảng bá và giới thiệu các cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương diễn ra ngày 25/3.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ sáng kiến về phòng chống, xóa bỏ lao động trẻ em

Tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 31, đoàn Việt Nam đã nhất trí với các định hướng tập trung phát triển bền vững, tăng cường hợp tác văn hóa - nghệ thuật và thúc đẩy vai trò của phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ triển khai các sáng kiến trong quá trình hoàn thiện các Tuyên bố ASEAN về phòng chống và xóa bỏ lao động trẻ em.

Các tin bài khác

Hơn 920 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới 3 tháng đầu năm

Hơn 920 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới 3 tháng đầu năm

Số liệu trên được Tổng cục Thống kê cho biết tại Báo cáo Tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2024 vừa được công bố sáng nay.
GDP quý I/2024 tăng cao nhất 5 năm

GDP quý I/2024 tăng cao nhất 5 năm

Quý I/2024, GDP ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm 2020 - 2023.
Vị trí đắc địa siêu kết nối tạo sức hút vượt trội cho “đảo nhà giàu”

Vị trí đắc địa siêu kết nối tạo sức hút vượt trội cho “đảo nhà giàu”

Sở hữu chất sống thượng lưu có 1-0-2, lại nằm ở “tọa độ kim cương” giữa khu vực có hạ tầng giao thông hiện đại bậc nhất, Thành phố đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island đang thu hút mạnh mẽ giới nhà giàu khắp nơi khi mọi rào cản về địa lý đều đã bị xóa bỏ.
Tín dụng tăng trưởng dương trở lại trong tháng 3

Tín dụng tăng trưởng dương trở lại trong tháng 3

Dù mức tăng trưởng còn khá khiêm tốn so với con số cùng kỳ năm ngoái nhưng cũng cho thấy quy mô cho vay toàn nền kinh tế đã có cải thiện.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Vàng nhẫn tăng phi mã hơn triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước vẫn tiếp tục tăng, trong đó vàng nhẫn tăng phi mã hàng triệu đồng/lượng, về mốc lịch sử 71 triệu đồng/lượng.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động